Ukraine lo ngại tình huống phương Tây gửi số lượng lớn đạn dược, chiến đấu cơ F-16

Thứ 2, 22/01/2024 | 18:53
0
Phát ngôn viên Không quân Ukraine cho rằng Kiev khó có thể nhận số lượng lớn đạn dược của phương Tây.

Thế giới - Ukraine lo ngại tình huống phương Tây gửi số lượng lớn đạn dược, chiến đấu cơ F-16

Một binh sĩ Ukraine bê đạn pháo chuẩn bị cho đợt tấn công vào các lực lượng Nga ở gần thị trấn Avdiivka, vùng Donetsk, ngày 31/5/2023. Ảnh: Reuters

Đài RT ngày 21/1 đưa tin, Yury Ignat, phát ngôn viên Không quân Ukraine nói rằng việc tiếp nhận và giữ số lượng lớn vũ khí đạn dược do phương Tây viện trợ là "khó khả thi" vì Nga có khả năng xác định và tấn công hiệu quả các kho vũ khí của Ukraine.

Ông Ignat cũng cảnh báo, chiến đấu cơ F-16 của Mỹ sản xuất, nếu được đưa đến Ukraine, cũng có thể trở thành mục tiêu của các lực lượng Nga.

"Chúng tôi không thể tiếp nhận số lượng lớn tên lửa", ông Ignat ngày 20/1 bình luận về kho dự trữ các hệ thống phòng không Ukraine . "Chúng tôi sẽ phải cất giữ chúng ở đâu đó và đối phương sẽ sớm tìm ra địa điểm cất giấu".

Phát ngôn viên Không quân Ukraine cho rằng việc đặt toàn bộ kho vũ khí ở Ukraine là "thiếu hợp lý" vì tình báo Nga sẽ nhanh chóng xác định được các địa điểm này. Ông Ignat nói, điều này cũng đúng với chiến đấu cơ F-16. "Liệu các chiến đấu cơ này có đến Ukraine và trở thành mục tiêu của Nga hay không?", phát ngôn viên Không quân Ukraine đặt câu hỏi.

Các nước phương Tây đã tuyên bố thành lập một liên minh để giúp Ukraine mua chiến đấu cơ F-16 và đào tạo phi công vào năm ngoái. Đợt bàn giao F-16 đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối năm 2024. Hà Lan và Đan Mạch là 2 nước đi đầu trong nỗ lực này, hứa sẽ tặng Ukraine 61 chiến đấu cơ.

Ông Ignat cũng thừa nhận, hệ thống phòng không của Ukraine, dù đã có sự viện trợ vũ khí của phương Tây, vẫn kém hiệu quả trước khả năng tấn công của Nga vì Moscow sở hữu số lượng lớn hệ thống tên lửa S-300, khiến Ukraine không thể phá hủy toàn bộ. Theo RT, ngoài khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo hay bắn hạ chiến đấu cơ, hệ thống S-300 còn được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đầu tháng này tuyên bố quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng. Truyền thông phương Tây cũng đưa tin về tình trạng thiếu hụt đạn dược của Ukraine ở tiền tuyến.  

Nguyễn Thái - RT

Tag: Ukraine

Ukraine thừa nhận bước lùi ở tiền tuyến Kharkiv

Thứ 2, 22/01/2024 | 00:24
Lực lượng Lục quân Ukraine lên tiếng sau tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga về việc kiểm soát ngôi làng Krokhmalne thuộc tiền tuyến Kharkiv.
Cùng chuyên mục

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự thứ 18 cho Ukraine

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:40
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và lớn từ các đồng minh cho Kiev.

Sở chỉ huy Ukraine bốc cháy, cột bụi bốc cao hàng chục mét sau đòn tấn công chính xác của Iskander-M Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:00
Hình ảnh từ video công khai cho thấy, sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng không số 302 (Ukraine) đã bị phá hủy cùng một kho đạn.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất đồng về kế hoạch hậu chiến tại Gaza

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:10
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày thứ Tư đã nhận chỉ trích công khai về kế hoạch hậu chiến tại Gaza từ chính Bộ trưởng Quốc phòng.