Ukraine tấn công tàu đổ bộ của Nga, Moscow xác nhận thiệt hại

Thứ 4, 27/12/2023 | 13:50
0
Ukraine vừa thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào một tàu đổ bộ lớn của Nga tại Crimea trong đêm khiến một người thiệt mạng.
Trích lời Bộ Quốc phòng Nga, trang tin Interfax cho biết, Ukraine tấn công bằng tên lửa vào cảng Feodosia tại Crimea và tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk đã bị hư hại trong cuộc tấn công này.
 
Điện Kremlin cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin cuộc tấn công này.
 
Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết, ông tin rằng tàu Novocherkassk – một tàu đổ bộ có thể mang xe tăng, xe bọc thép và quân lính – rất khó có thể hoạt động trở lại.
 
Trên Radio Free Europe, ông cho biết: “Chúng tôi có thể thấy quy mô của vụ nổ. Sau một vụ nổ như vậy, các tàu chiến rất khó có thể sống sót, vì đây không phải là một tên lửa phát nổ mà là một vụ nổ bắt nguồn từ kho đạn bị kích nổ”.
 
Ông Ihnat cho biết, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình trong vụ tấn công này nhưng không đưa ra thông tin nào khác. Anh và Pháp đều đã từng viện trợ tên lửa hành trình cho Ukraine.
 
Các đoạn ghi hình do các cơ quan truyền thông Nga đăng tải trên Telegram được cho là đã được quay lại tại cảng trong vụ tấn công. Hình ảnh cho thấy, có nhiều vụ nổ lớn và hàng loạt vụ cháy.
 
Một số video trên mạng xã hội được cho là đã quay lại cảnh vụ tấn công cũng đã cho thấy một vụ nổ khổng lồ. Một ảnh chụp vào ban ngày chưa được xác minh có nội dung mà nhiều blogger người Ukraine khẳng định là tàn tích của con tàu bị tấn công cho thấy một khối mảnh vụn lớn cháy rụi nổi lên trên mặt nước cạnh một bến cảng.
 
Mục tiêu tại Crimea
 
Thế giới - Ukraine tấn công tàu đổ bộ của Nga, Moscow xác nhận thiệt hại

Ảnh: REUTERS/Yoruk Isik/Ảnh tài liệu.

 
Ông Sergei Aksyonov, thống đốc do Nga bổ nhiệm tại Crimea, trên Telegram cho biết, một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Cơ quan truyền thông RIA đưa tin, bốn người bị thương.
 
Mặc dù cuộc phản công của Ukraine chưa đạt được nhiều tiến triển trên chiến trường và quân đội Nga đã giành lại thế chủ động tại nhiều khu vực, Ukraine vẫn đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào Crimea, trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga, gây ra thiệt hại nặng nề.
 
Những cuộc tấn công trước đây đã được thực hiện nhằm vào các tàu trong ụ khô, những tàu chiến đang đậu tại cảng chính Sevastopol, các đường băng, tòa nhà chính của trụ sở Hạm đội Biển Đen và cầu nối liền miền Nam Nga với Crimea.
 
Trong suốt cuộc chiến, Nga đã sử dụng hạm đội của mình để cắt đứt Ukraine và Biển Đen, tuyến đường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thép chính góp phần lớn vào nền kinh tế của quốc gia này.
 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên Telegram đã châm chọc về việc lực lượng không quân Ukraine giúp mở rộng hạm đội tàu ngầm của Nga bằng cách đánh chìm các tàu đổ bộ.
 
Ông đã viết: “Sẽ không có nơi nào tại Ukraine an toàn cho phe chiếm đóng”.
 
Lực lượng không quân Ukraine cho biết, các phi công đã tấn công Feodosia vào khoảng lúc 2h30 theo giờ địa phương (00h30 GMT), phá hủy tàu Novocherkassk.
 
Chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, Mykola Oleshchuk, trên Telegram đã viết: “Hạm đội của Nga đang ngày càng nhỏ! Xin gửi lời cảm ơn tới các phi công của lực lượng không quân và những cá nhân liên quan!”.
 
Sergei Markov, cựu cố vấn của Điện Kremlin, trên Telegram đã viết, rõ ràng Nga sẽ không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc tấn công trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng ông cũng cho rằng Nga cần làm tốt hơn để bảo vệ khí tài tại Crimea.
 
“Rõ ràng hệ thống phòng không của Crimea cần được cải thiện. Và rõ ràng cần phải ngăn chặn khả năng Ukraine có thể có thời cơ tấn công Nga”.
 
Feodosia với dân số khoảng 69.000 người, là một thị trấn tại bờ biển phía Nam thuộc Bán đảo Crimea.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Hỏa lực Nga chặn đứng 5 nỗ lực chuyển quân của Ukraine ở Donetsk

Thứ 4, 27/12/2023 | 14:00
Ngày 26/12, TASS thông tin, lực lượng Nga đã ngăn chặn 5 nỗ lực chuyển quân của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk.
Cùng chuyên mục

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.