Uy tín Tổng thống Obama tại Mỹ tăng cao

Uy tín Tổng thống Obama tại Mỹ tăng cao

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Việc thể hiện vai trò chỉ huy trong chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden tạo nên một viễn cảnh về việc các chính khách Mỹ có thể sẽ phải vứt bỏ đi những định kiến sai lầm về sự trung thành và lòng dũng cảm của Tổng thống Obama.

Sự chỉ trích thiếu căn cứ về việc ông Obama như là một kẻ nhát gan trong thế giới đầy hỗn tạp được khởi nguồn trong chiến dịch tranh cử năm 2008 khi mà Thượng Nghị sĩ John McCain và Hillary Rodham Clinton chế nhạo khả năng giải quyết các vấn đề thế giới của ông Obama.

Những mối ác cảm tiếp tục nhằm vào các quyết định của ông trong việc cắt giảm quân đội ở Iraq, tăng cường quân sự ở Afghnistan và sự tham gia hạn chế trong chiến dịch quân sự tại Libya. Chính quyền của ông đã nắm được những bước tiến quan trọng trong việc giữ ổn định chuyển giao quyền lực tại Ai Cập và Libya, nhưng không vì thế mà giới chính khách bảo thủ gọi ông là “tổng thống tập sự”. Một số người cho rằng ông Obama quan tâm tới sự ủng hộ và yêu mến của công luận thế giới đối với ông hơn cả vấn đề an ninh quốc gia.

Một trong những khía cạnh bổ sung cho luận cứ này là việc cho rằng ông Obama không thực sự là một người Mỹ và ông tỏ rõ là “người Kenyan có sở thích chống thực dân”. Tuy nhiên, với việc đưa ra tờ giấy khai sinh để loại bỏ những ý nghĩ sai lầm, quyết định đầy mạo hiểm và táo bạo của Tổng thống Obama khi tấn công vào nơi trú ẩn của Bin Laden đã đánh đổ những ý niệm sai lầm rằng ông không thể đưa ra những quyết định mạnh mẽ về hình ảnh của quốc gia ra hải ngoại.

Một dấu hiệu rõ ràng thể hiện sự lo lắng của những người theo Đảng Cộng hòa là họ đang cố gắng khẳng định rằng việc tiêu diệt Bin Laden là một sự kiện độc lập và không chứng tỏ được điều gì cả. Luận cứ này nghe có vẻ giả dối, đầy tuyệt vọng và dường như hầu hết những người phe Cộng hòa đang mang lại cho ông Obama sự tín nhiệm mà ông đáng được hưởng.

Một số người cho rằng vẫn còn nhiều những chiêu bài chính trị để họ tấn công vào các chính sách trong nước của ông Obama, chẳng hạn như việc cho rằng ông là một người “xã hội chủ nghĩa” đang cố gắng phân phối lại sự giàu có trong lòng xã hội Mỹ. Nhưng nếu giờ đây họ chuẩn bị một cuộc chạy đua vào năm 2012 với những vấn đề như tái thiết nền kinh tế và sự an toàn của chính phủ trong tương lai thì nước Mỹ sẽ có được một chiến dịch tranh cử tích cực mà toàn thể người dân Mỹ đang hướng đến.

Chí Thành

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.