Valentine 14/2 – Ngày lễ tình nhân nên đi đâu ở Sài Gòn?

Valentine 14/2 – Ngày lễ tình nhân nên đi đâu ở Sài Gòn?

Thứ 2, 13/02/2017 | 09:17
0
Valentine 14/2, các cặp đôi yêu nhau hay những cặp vợ chồng có thể lựa chọn một số địa điểm vui chơi sau ở Sài Gòn, để cho không khí ngày lễ tình nhân thêm phần lãng mạn.

Tại Sài Gòn, bạn có thể tham khảo những địa điểm vui chơi lý tưởng, hấp dẫn. Những địa điểm đó sẽ giúp cho hai bạn cảm nhận rõ rệt hơn một đêm Valentine nồng ấm.

Cầu Ánh Sao

Cầu Ánh Sao là cầu chỉ dành cho người đi bộ để ngắm cảnh và cũng là cây cầu bộ hành hiện đại đầu tiên của Việt Nam.

Dậy sóng mạng - Valentine 14/2 – Ngày lễ tình nhân nên đi đâu ở Sài Gòn?

Cầu Ánh Sao là địa điểm đi chơi lý tưởng ngày Valentine 14/2 (Ảnh: Internet).

Nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.Hồ Chí Minh nếu chạy xe máy từ trung tâm thành phố đến đây bạn chỉ mất khoảng 20-30 phút. Có chiều dài chỉ vỏn vẹn 170m, rộng 8,3m, nhưng điều thu hút giới trẻ đến đây đó chính là hiệu ứng ánh sáng được thiết kế vô cùng đặc biệt ở nơi đây.

Cũng như bao ngày lễ khác, trong ngày lễ Valentine các cặp đôi chưa từng được đến Cầu Ánh Sao có thể thử đến. Cùng đứng trên cầu, cùng uống trà sữa, trò chuyện ngắm nhìn khung cảnh rất thơ mộng, lung linh là địa điểm cực tốt cho các bạn muốn ngỏ lời hẹn hò, cầu hôn lãng mạn dành cho một nửa yêu thương.

Tòa tháp Bitexco địa điểm hẹn hò Valentine lý tưởng

Một địa điểm hẹn hò lý tưởng trong ngày Valentine mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn, đó chính là tòa tháp Bitexco.

Dậy sóng mạng - Valentine 14/2 – Ngày lễ tình nhân nên đi đâu ở Sài Gòn? (Hình 2).

 Địa điểm hẹn hò lãng mạn ở TP.HCM ngày lễ tình nhân 14/2 (Ảnh: Internet).

Bitexco đã trở thành một địa điểm vô cùng quen thuộc đối với các gia đình cũng như các bạn trẻ trong các dịp lễ, tết và trong ngày lễ tình nhân 14/2, bạn hãy cùng một nửa của mình ngắm toàn cảnh Sài Gòn về đêm trên độ cao 178m.

Chắc hẳn, khi cùng người ấy ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, lung linh từ độ cao trên đây sẽ là cảm xúc tuyệt vời, khó phai đối với hai bạn.

Các công viên

Thay vì đến những địa điểm trên, bạn có thể hẹn hò cùng người ấy tại các công viên như công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám, công viên Tao Đàn..., bên cạnh những công viên đó, bạn cũng có thể lựa chọn các công viên có khu vui chơi giải trí để cùng người ấy nô đùa, nắm tay tâm tình thủ thỉ lời yêu thương với nàng.

Dậy sóng mạng - Valentine 14/2 – Ngày lễ tình nhân nên đi đâu ở Sài Gòn? (Hình 3).

Các khu vui chơi cũng là địa điểm các cặp đôi nên lui tới ngày Valentine (Ảnh: Internet).

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trong ngày Valentine, bạn hãy cùng dắt bạn gái đi dạo dưới ánh sáng lung linh, lãng mạn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đây cũng là địa điểm quen thuộc để các cặp đôi có thể vừa đi dạo, vừa chụp lại những bức ảnh kỷ niệm tuyệt vời bên nhau.

Dậy sóng mạng - Valentine 14/2 – Ngày lễ tình nhân nên đi đâu ở Sài Gòn? (Hình 4).

 Địa điểm đi chơi Valentine hấp dẫn ở Sài Gòn (Ảnh: Internet).

Rạp chiếu phim

Cũng giống như các cặp đôi ở Hà Nội, các cặp đôi tại Sài Gòn có thể lựa chọn những rạp chiếu phim có tiếng, tìm kiếm những bộ phim lãng mạn cùng xem, cùng trải qua các cảm xúc hồi hộp, lãng mạn của bộ phim sẽ khiến cho hai bạn có những giây phút lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Những quán cà phê độc đáo, lãng mạn

Dậy sóng mạng - Valentine 14/2 – Ngày lễ tình nhân nên đi đâu ở Sài Gòn? (Hình 5).

 Bạn nên tìm những quán cà phê có không gian độc đáo, lãng mạn cho ngày Valentine (Ảnh: Internet).

Thay vì chọn những địa điểm nhộn nhịp, hai bạn cũng có thể lựa chọn các quán cà phê độc đáo, lãng mạn. Cùng nhau thưởng thức đồ uống ưa thích và cùng trò chuyện, trao cho nhau những ánh mắt đầy trìu mến. Đây chắc chắn là địa điểm thú vị dành cho các cặp đôi đang hò hẹn.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.