Vẫn thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT Tp.HCM khẩn trương tìm giải pháp

Vẫn thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT Tp.HCM khẩn trương tìm giải pháp

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 15/09/2022 | 21:38
0
Trong khi vấn đề thiếu giáo viên Tiếng Anh và Tin học chưa sắp xếp xong, Tp.HCM đối diện tình trạng thiếu giáo viên các môn năng khiếu cho cấp THPT.

Chiều 15/9, tại họp báo hằng tuần của Tp.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, trong năm học này, ngành giáo dục bắt đầu thực hiện nội dung mới, đó là môn Tiếng Anh và môn Tin học là môn học bắt buộc ở khối lớp 3, còn chương trình phổ thông lớp 10 có thêm môn học mới là Âm nhạc và Mỹ thuật.

Tuy nhiên, ông Minh cho hay, hiện Thành phố này vẫn chưa có đủ lượng giáo viên cho các môn học này và cũng đang thiếu cả nguồn tuyển giáo viên.

"Chúng ta có chỉ tiêu tuyển, có mở nguồn tuyển nhưng nguồn tuyển đối với giáo viên Tiếng Anh và giáo viên Tin học vẫn là vấn đề lớn", ông Minh nêu rõ.

Vì thế, Sở đã chỉ đạo tất cả các đơn vị công khai nhu cầu số lượng giáo viên để nắm tình hình. Còn riêng đối với cấp THPT, Sở sẽ tổ chức tuyển dụng 2 lần, lần thứ nhất trong đợt tuyển viên chức và lần 2 là vào tháng 10 tới để đảm bảo số lượng. Các quận, huyện cũng phải tiến hành tuyển dụng để bảo đảm đủ giáo viên giảng dạy.

Trong thời gian chưa tuyển đủ giáo viên, Sở đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo Chỉ thị 102 để tuyển các giáo viên theo hợp đồng ngắn hạn.

Giáo dục - Vẫn thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT Tp.HCM khẩn trương tìm giải pháp

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Tp.HCM thông tin với báo chí tại họp báo.

Ngoài ra, ngành giáo dục Tp.HCM cũng đề nghị các trường nội thành chia sẻ giáo viên với các trường ngoại thành, các trường ở các huyện xa; xây dựng hình thức dạy trực tuyến để tăng cường năng lực Tiếng anh và Tin học cho các em học sinh, giúp các em ở những khu vực xa xôi có thể tiếp cận được nền giáo dục tốt nhất.

Đại diện Sở GD&ĐT Tp.HCM cũng cho biết thêm, Sở đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tp.HCM về việc giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa cho học sinh sau ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.

Theo đó, tính đến ngày 14/9, khối tiểu học, THCS đã được trang bị đủ; khối THPT còn thiếu ở 2 trường (278 bộ), giáo dục thuờng xuyên còn thiếu 584 bộ. Phần lớn các trường hợp thiếu sách giáo khoa tập trung ở các trường ngoài công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Những ngày qua, Sở đã gấp rút chỉ đạo kịp thời các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa và làm việc với nhà xuất bản, các công ty phát hành sách liên quan đến các nội dung cung cấp sách đầy đủ và kịp thời đến học sinh; dự kiến cung ứng sách giáo khoa cho học sinh ở hai trường THPT còn thiếu trước ngày 16/9.

Trước đó, ngày 7/9, trong báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết trên địa bàn Thành phố này còn 7.053 học sinh (0,5%) trường hợp chưa có sách giáo khoa, đều ở các khối lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ba nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thiếu sách giáo khoa ngay sau ngày tựu trường được ghi nhận gồm học sinh chưa tự trang bị sách giáo khoa; Công ty Sách và Thiết bị trường học chưa cung cấp đủ sách theo đặt hàng của cơ sở giáo dục; một số học sinh từ địa phương khác chuyển đến TPHCM chưa tự trang bị được sách giáo khoa...

Tp.HCM: Khó chồng khó vì thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học

Chủ nhật, 11/09/2022 | 18:35
Năm học mới đã bắt đầu, tình cảnh thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học bậc tiểu học tại Tp.HCM buộc phải giải quyết bằng phương án tạm thời.

TP.HCM: Hỗ trợ kịp thời giáo viên, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

Thứ 5, 09/09/2021 | 07:45
Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa có công văn về việc hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.