Vì sao Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt ởcuộc họp báo?

Vì sao Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt ởcuộc họp báo?

Thứ 3, 21/07/2015 | 10:32
0
Lý do khiến danh hài người Anh, Nelson ném cả bọc tiền giả vào mặt Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter được cho là để chỉ trích nạn tham nhũng của FIFA trong thời gian Blatter nắm quyền.

Tin tức từ Reuters cho hay, tại buổi họp báo công bố quyết định mới nhất của Ban điều hành FIFA hôm 20/7, diễn viên hài người Anh Simon Brodkin bước lên trước mặt chủ tịch FIFA Sepp Blatter, nói rằng đây là tiền vận động cho World Cup 2026 ở Bắc Triều Tiên.

Thế giới - Vì sao Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt ởcuộc họp báo?

Thế giới - Vì sao Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt ởcuộc họp báo? (Hình 2).

Thế giới - Vì sao Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt ởcuộc họp báo? (Hình 3).

Chủ tịch FIFA được phen xấu hổ với báo giới vì bị ném tiền vào mặt giữa họp báo.

Ngay lập tức quan chức Thụy Sỹ yêu cầu an ninh can thiệp. Tuy nhiên, trong khi bị đưa ra ngoài, Brodkin vẫn kịp nói: "Của ông đây Sepp" rồi ném cả xấp tiền giả vào Blatter khiến vị chủ tịch FIFA không khỏi bàng hoàng.

Blatter sau đó rời phòng họp báo ít phút với lý do: "Chúng ta cần phải dọn dẹp chỗ này. Tôi ở đây để nói về bóng đá và những chuyện này chẳng liên quan gì đến bóng đá cả".

"Xin lỗi các bạn vì những gì vừa diễn ra. Tôi gọi cho người mẹ đã qua đời của tôi. Bà ấy bảo đó chỉ là tên vô giáo dục thôi", Blatter nói sau khi quay lại phòng.

Brodkin là diễn viên hài nổi tiếng ở Anh, với nhiều phi vụ nhập vai như thật vào giữa các sự kiện lớn. Trong cuộc họp báo của FIFA, Brodkin đóng giả làm Lee Nelson, tìm được thẻ của truyền thông để vào dự. Hành động của diễn viên hài này gợi lại cáo buộc FIFA nhận tiền hối lộ của Nga và Qatar để được quyền đăng cai World Cup. Cảnh sát Thụy Sỹ sau đó đã bắt giữ Brodkin.

Nhiều ý kiến cho rằng Nelson làm vậy để chỉ trích vào nạn tham nhũng của FIFA trong thời gian Blatter nắm quyền. Tháng trước, FBI đã bắt giữ 14 quan chức cấp cao đã và đang làm việc ở FIFA vì tội danh trên.

Chính vì vụ việc này, Blatter đã tuyên bố từ chức để bảo vệ da

Tag: Qatar
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.