Vì sao khi gặp Obama, ông Tập Cận Bình thường không đeo cà vạt?

Vì sao khi gặp Obama, ông Tập Cận Bình thường không đeo cà vạt?

Thứ 7, 26/09/2015 | 07:45
0
(Bình luận quốc tế) - Trong các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama nhìn chung ông Tập Cận Bình không đeo cà vạt.

Tờ báo Hồng Kông South China Morning Post đã đưa ra luận thuyết giải thích lý do vì sao Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn những chiếc cà vạt có gam màu sắc khác nhau trong các cuộc tiếp đón các nguyên thủ quốc tế, cũng như trong các chuyến công du nước ngoài của ông.

Thế giới - Vì sao khi gặp Obama, ông Tập Cận Bình thường không đeo cà vạt?

Ông Tập Cận Bình khi sánh bước cùng vợ thường mặc cà vạt có gam màu tạo điểm nhấn hài hòa

Các phóng viên của báo đặc biệt chú ý đến các tình huống khi đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện tháp tùng cùng đứng đầu Trung Quốc tham gia các sự kiện trong và ngoài nước, lúc đó gam màu cà vạt mà ông Tập lựa chọn thường được phối với nền hoặc tạo điểm nhấn hài hòa trên trang phục của mình.

Đôi khi ông Tập Cận Bình lựa chọn một chiếc cà vạt mang ý nghĩa biểu tượng chính trị. Chẳng hạn như trong cuộc gặp với người đứng đầu Quốc dân Đảng Đài Loan Châu Lập Luân (Eric Chu), ông Tập đã lựa chọn chiếc cà vạt màu xanh lam giống như đối tác đối thoại của mình.

Thế giới - Vì sao khi gặp Obama, ông Tập Cận Bình thường không đeo cà vạt? (Hình 2).

Chủ tịch Quốc dân Đảng Đài Loan Eric Chu và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đeo cà vạt có gam màu giống nhau

Chủ tịch Trung Quốc cũng sử dụng ca vạt với gam màu này trong cuộc gặp với cựu Chủ tịch Quốc dân Đảng Đài Loan Liên Chiến khi ông này tham gia vào Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến trang Thế giới Thứ hai.

Như vậy, gam màu xanh lam được lựa chọn là hoàn toàn có chủ đích. Ở Đài Loan gam màu xanh lam được coi là màu của Quốc dân Đảng và các đảng phái khác ủng hộ Đài Loan thống nhất với Trung Quốc Đại lục, khác với màu xanh lục – gam màu của những người ủng hộ Đài Loan độc lập.

Thế giới - Vì sao khi gặp Obama, ông Tập Cận Bình thường không đeo cà vạt? (Hình 3).

Ông Mỹ Barack Obama và ông Tập Cận Bình thường không đeo cà vạt khi gặp nh

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.