Vì sao Thái Lan lên kế hoạch cấp thị thực đặc biệt 90 ngày?

Vì sao Thái Lan lên kế hoạch cấp thị thực đặc biệt 90 ngày?

Thứ 4, 17/01/2024 | 06:00
0
Chính phủ Thái Lan có kế hoạch cấp thị thực 90 ngày đặc biệt, thay vì 60 ngày tiêu chuẩn, cho những du khách có nguyện vọng học môn quyền Thái (Muay Thai).

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước kia là Twitter) vào ngày 14/1, Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết Chính phủ Thái Lan sẵn sàng cấp thị thực 90 ngày đặc biệt, thay vì 60 ngày tiêu chuẩn, cho những du khách có nguyện vọng học môn quyền Thái.

Ông Thavisin nêu rõ một loại thị thực tương tự cũng sẽ được cấp cho những khách du lịch muốn tới Thái Lan học múa truyền thống Thái, âm nhạc hoặc ẩm thực Thái, vốn là những yếu tố được liệt kê trong số 5F "quyền lực mềm" của Thái Lan, bao gồm Ẩm thực (Food), Phim (Film), Thời trang (Fashion), Võ thuật (Fight) và Lễ hội (Festival).

Kế hoạch của Thủ tướng Srettha đã nhận được phản hồi tích cực của nhiều người dân trên không gian mạng với các ý kiến cho rằng đây là một ý tưởng hay để quảng bá du lịch và văn hóa Thái Lan mà không cần chi thêm chi phí.

Tuy nhiên, cũng có những người không đồng ý và cho rằng chính quyền nên tập trung vào một một yếu tố của “quyền lực mềm” trước khi chuyển sang yếu tố kế tiếp, thay vì tìm cách quảng bá nhiều yếu tố cùng lúc.

Liên quan yếu tố võ thuật, Phó Giáo sư Pimol Srivikorn, một trong những cố vấn của Thủ tướng Srettha, đồng thời là Chủ tịch Tiểu ban "quyền lực mềm" về thể thao, cho hay, tại cuộc họp gần đây, ủy ban kiến nghị chính phủ Thái Lan đầu tiên phải thiết lập tiêu chuẩn chung cho các huấn luyện viên Muay Thái và tổ chức khóa huấn luyện cho họ. Sau đó, các huấn luyện viên có thể ra nước ngoài dạy Muay Thái.

Muay Thái đang trở nên phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, giá trị thị trường của ngành du lịch liên quan đến thể thao nước này trong năm 2018 ước tính khoảng 120 tỷ baht (hơn 3,4 triệu USD), và mỗi năm tăng trung bình 5%.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, TTXVN)

Thái Lan dự kiến vay 14 tỷ USD để thúc đẩy kinh tế

Thứ 3, 14/11/2023 | 07:00
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Chính phủ nước này sẽ tìm kiếm khoản vay trị giá 500 tỷ baht (14 tỷ USD) cho chương trình "Ví kỹ thuật số 10.000 baht".

Kinh tế Thái Lan tiếp đà hồi phục nhờ du lịch tăng trưởng

Thứ 4, 02/08/2023 | 07:00
Du lịch tiếp tục là điểm tựa cho Thái Lan trong bối cảnh xuất khẩu giảm 5,9% trong tháng 6/2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch sang Thái Lan sắp phải đóng phí

Thứ 4, 11/01/2023 | 16:12
Đề xuất tính phí du khách nước ngoài được Thái Lan xem xét lần đầu vào năm 2022, sau đó phải chờ Nội các phê duyệt.

Thái Lan muốn "hồi sinh" ngành du lịch bằng tiền mã hóa

Thứ 2, 29/11/2021 | 13:40
Thái Lan đang nhắm đến đối tượng triệu phú giàu lên nhờ tiền mã hóa để hồi sinh ngành du lịch nước này, vốn chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.