Mỹ có thể là cường quốc có tiềm lực quân sự quy mô ở Trung Đông. Washington hiện duy trì 35.000 binh sĩ và hàng trăm máy bay trong khu vực so với khoảng 2.0000 binh sĩ và vài chục máy bay Nga.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Đông thời gian qua chủ yếu đến thăm Moscow chứ không phải Washington DC, ông Dennis Ross, cựu cố vấn cấp cao của Obama về Trung Đông nhận định trên tờ Politico.
Vua Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái.
Hai tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến Nga để gặp mặt ông Putin. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Netanyahu đến Moscow kể từ mùa thu năm ngoái. Vua Salman của Saudi Arabia cũng sẽ sớm có chuyến thăm trong khi Tổng thống Ai Cập và các nhà lãnh đạo Trung Đông khác đã không ngại đường xa đến thăm Tổng thống Nga.
Theo ông Ross, các nhà lãnh đạo Ả Rập cũng như cả Israel cũng đã quay lưng với Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ông chủ Nhà Trắng không thực sự quyết liệt.
“Người Nga đang cho thấy sự sẵn sàng sử dụng sức mạnh để can thiệp vào cán cân khu vực trong khi Mỹ lại không cương quyết”, ông Ross giải thích.
Cựu cố vấn cấp của tổng thống Mỹ giải thích vấn đề nằm ở quan điểm và cách tiếp cận vấn đề của ông Obama. Sau bài học ở Iraq và Afghanistan, ông Obama không muốn sử dụng sức mạnh quân sự trừ khi nước Mỹ bị đe dọa.
Hiện Mỹ không có tầm nhìn dài hạn cho vấn đề chống Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như việc ông Obama tin rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Syria sẽ thất bại.
Trong khi đó, các quốc gia Trung Đông, bao gồm cả đồng minh Mỹ lại hướng đến chiến lược của Nga nhiều hơn, nhà phân tích Dennis Ross nhấn mạnh.
“Việc Nga can thiệp quân sự đã làm thay đổi cụ