Quân đội Myanmar (ảnh minh họa)
Thời gian gần đây truyền thông Trung Quốc rộ lên các thông tin về việc quân đội nước này đang có những động thái điều động binh lực xuống khu vực biên giới ở Tây Nam để ứng phó với những diễn biến khó lường ở Myanmar, trong khi đó, thực tế cũng đã xuất hiện nhiều giọng điệu của các học giả diều hâu khuyến cáo Bắc Kinh phải dùng vũ lực với Myanmar để cảnh báo không leo thang xung đột ở Kokang.
Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia, Trung Quốc chỉ có thể hoặc buộc phải sử dụng đòn kiểm soát mềm đối với Myanmar bởi Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rằng chỉ có như vậy Trung Quốc mới có cơ hội thực hiện được giấc mơ xây dựng và vận hành thêm hai hạm đội hải quân mới là Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Ấn Độ Dương.
Theo thông tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Tập đoàn quân số 14 của quân đội Trung Quốc cách đây vài tuần đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực phía Tây của tỉnh Vân Nam nơi có đường biên giới tiếp giáp với Myanmar.
Cuộc diễn tập này chủ yếu mang màu sắc cảnh báo, ra oai, phô diễn lực lượng bởi nó diễn ra trong bối cảnh giữa Trung Quốc và Myanmar đang có căng thẳng ngoại giao liên quan đến tình trạng xung đột bạo lực đang gia tăng ở khu vực biên giới, cụ thể là giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar và lực lượng phiến quân người dân tộc thiểu số ở Kokang.
Bom, đạn pháo từ Myanmar đã có một số lần bay cả sang khu vực địa phận của tỉnh Vân Nam Trung Quốc khiến cho ít nhất 4 nông dân địa phương thiệt mạng trong tháng Ba vừa qua.
Nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh thông qua các động thái quân sự đang gửi đi một thông điệp với Naypyidaw sau khi quân chính phủ Myanmar tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công quân sự nhằm tiêu diệt Quân đội liên minh dân