Vỉa hè bị lấn chiếm, Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời chất vấn ra sao?

Vỉa hè bị lấn chiếm, Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời chất vấn ra sao?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 08/12/2020 | 15:13
0
Sáng 8/12, HĐND TP.HCM kỳ họp thứ 23 khóa IX bước vào phiên chất vấn đối với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Trong lời mở đầu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành tích nổi bật trong năm 2020 là phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với sự kiên quyết, đoàn kết và sáng tạo, TP.HCM đã hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khỏe nhân dân.

Nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển kinh tế, địa phương đang nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo các chỉ tiêu thu ngân sách.

Hầu hết các ý kiến chất vấn đều xoay quanh việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đặt câu hỏi về vấn đề vỉa hè bị lấn chiếm.

“Đây là nội dung được HĐND TP.HCM chất vấn lãnh đạo UBND TP.HCM từ đầu nhiệm kỳ nhưng không thấy chuyển biến. Các tuyến đường như Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), Phạm Ngũ Lão (quận 1),…vẫn bị tái chiếm sau những đợt ra quân của chính quyền”, bà Trâm nói.

Vì thế, nữ đại biểu nhắc lại lời nói của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trước đây để hỏi rằng, đã có người đứng đầu Sở ngành hay quận huyện nào bị xử lý khi để vỉa hè bị lấn chiếm hay chưa?

Chính sách - Vỉa hè bị lấn chiếm, Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời chất vấn ra sao?

Tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp là "điểm nóng" về lấn chiếm vỉa hè.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, vấn đề lấn chiếm vỉa hè đã được Thành ủy TP này ban hành Chỉ thị số 11 nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông. Từ đó, chính quyền TP.HCM đã triển khai, bước đầu có kết quả nhất định.

“Không phải chúng tôi không có hành động cụ thể. Mỗi 6 tháng đều có báo cáo sơ kết, tăng cường nhắc nhở phường xã, quận huyện. Trong đó, lãnh đạo TP.HCM giao nhiệm vụ cho lãnh đạo quận, huyện xây dựng tuyến đường mẫu trong cam kết thi đua”, ông Phong giải trình.

Còn về kết quả, ông Phong cho rằng, cần dựa vào thực tế để xác định từng yêu cầu, cuộc vận động cần có thời gian chứ không thể khắc phục hoàn toàn ngay lập tức.

Đồng thời, để giải quyết vấn đề vỉa hè đạt hiệu quả, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc chứ không riêng chính quyền địa phương, nhất là phát huy vai trò cấp ủy cơ sở.

Đối với việc kiểm điểm người đứng đầu, ông Phong khẳng định ban An toàn giao thông TP.HCM trong mỗi kỳ họp “đều xem xét” nhưng không đưa ra được nội dung cụ thể.

Nhóm câu hỏi về phát triển kinh tế, ông Nguyễn Thành Phong báo cáo, TP.HCM có 40.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, 6.086 doanh nghiệp giải thể và 14.095 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong năm 2020. Đầu tư nước ngoài (cả hình thức góp vốn mua cổ phần) đạt 4 tỷ USD, giảm 51,98% so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM (GRDP) tăng 1,39 % so với cùng kỳ 2019. Thu ngân sách đạt 352.000 tỷ đồng, đạt 86,74 dự toán, giảm 14,18 % so với năm 2019. Trong đó, thu nội địa ước đạt 238.000 tỷ đồng, đạt 85,42% dự toán và giảm 11,37% so cùng kỳ.

Việc chi ngân sách đảm bảo, ước đạt 91.713 tỷ đồng, đạt 89,87% dự toán giao đầu năm và tăng 35,85% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển ước 36.966 tỷ đồng, đạt 102,47% dự toán, tăng 68,15% so với cùng kỳ.

Chính sách - Vỉa hè bị lấn chiếm, Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời chất vấn ra sao? (Hình 2).

Các đại biểu HĐND TP.HCM quan tâm đến việc khôi phục phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh dịch bệnh.

Qua năm 2021, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 6% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

Từ đó, lãnh đạo địa phương đề ra các giải pháp như: Cải thiện chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), tính năng động của chính quyền, khả năng tiếp cận đất đai, hiệu quả thực thi của các thiết chế pháp lý.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ triển khai đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất hiệu quả; rà soát xử lý các dự án chậm triển khai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất; thực hiện chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Công tác triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn là việc cần làm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách quy định các chương trình tín dụng để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp với mức tăng trưởng tín dụng khoảng 14%; tăng trưởng huy động vốn khoảng 13 - 14%.

 

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường “căn bệnh mãn tính" chưa có thuốc đặc trị

Thứ 4, 14/10/2020 | 07:00
Việc quản lý vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”, trách nhiệm cá nhân lại “lẩn” vào trong tập thể khiến “căn bệnh mãn tính” càng trở nên khó chữa.

Xử phạt 2,5 triệu đồng đối với việc lấn chiếm vỉa hè trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

Thứ 5, 23/04/2020 | 17:24
Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân kiểm tra, xử phạt các trường hợp quán xá không thực hiện giãn cách, đảm bảo an toàn giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ sau khi nới lỏng cách ly xã hội.

Bắt đối tượng bị phạt vì lấn chiếm vỉa hè, chém cán bộ đô thị bị thương

Thứ 5, 10/05/2018 | 17:12
Tổ trật tự đô thị kiểm tra và phát hiện hành vi lấn chiếm vỉa của Quốc nên lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên chủ cửa hàng không chấp hành mà còn chém người thi hành công vụ bị thương nặng.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.