Bản tin 4/8: Việt Nam có nguy cơ bị đậu mùa khỉ xâm nhập; Số mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng mạnh

Bản tin 4/8: Việt Nam có nguy cơ bị đậu mùa khỉ xâm nhập; Số mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng mạnh

Thứ 5, 04/08/2022 | 06:00
0
Việt Nam có nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập; Số mắc Covid-19 tiếp tục tăng mạnh; Điều tra vụ va chạm giao thông khiến 3 người thương vong là những tin nổi bật.

Việt Nam có nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

VietNamNet đưa tin, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, dù chưa ghi nhận ca bệnh nhưng nguy cơ xâm nhập bệnh đầu mùa khỉ vào Việt Nam là hoàn toàn có thể, khi nhiều nước xung quanh đã ghi nhận ca bệnh như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc.

Xã hội - Bản tin 4/8: Việt Nam có nguy cơ bị đậu mùa khỉ xâm nhập; Số mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng mạnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ảnh: Phạm Đông/báo Lao Động

Theo bà Hương, ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận năm 1970, chủ yếu lưu hành ở Trung và Tây Phi. Tuy nhiên, từ tháng 5/2022, dịch bệnh có diễn biến bất thường khi gia tăng số ca mắc tại nhiều nước. Đến cuối tháng 7, thế giới ghi nhận 21.000 ca bệnh, tại 78 quốc gia, trong đó 7 ca tử vong. Đến ngày 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó với ba tình huống đậu mùa khỉ gồm chưa có bệnh nhân; bệnh xâm nhập; dịch lan rộng. Bộ ban hành hướng dẫn người nghi nhiễm hoặc mắc đậu mùa khỉ cách ly tại trạm y tế hoặc bệnh viện, điều trị triệu chứng, có thể dùng thêm thuốc đặc hiệu.

Số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng mạnh trong ngày 3/8

Theo Bộ Y tế, trong ngày 3/8, cả nước ghi nhận 2.096 ca Covid-19 mới, tăng nhẹ so với hôm trước nhưng tiếp tục ở mức cao. Đặc biệt, số ca bệnh nặng lên đến 80 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.785.122 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.764 ca nhiễm).

Số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.750 ca; tổng số ca được điều trị khỏi: 9.940.462 ca.

Số bệnh nhân Covid-19 đang thở oxy là 80 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 68 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 4 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 7 ca; ECMO: 0 ca.

Số bệnh nhân Covid-19 tử vong: Từ 17h30 ngày 2/8 đến 17h30 ngày 3/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bình Thuận. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Phong toả hiện trường điều tra vụ va chạm giao thông khiến 2 người tử vong, 1 bị thương ở Bình Định

Tối 3/8, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận với Dân Việt, trên địa bàn huyện Hoài Ân vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô với xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Xã hội - Bản tin 4/8: Việt Nam có nguy cơ bị đậu mùa khỉ xâm nhập; Số mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng mạnh (Hình 2).

Hiện trường xảy ra vụ va chạm khiến 3 người thương vong. Ảnh: TB/Dân Việt.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày T.X.H (SN 1993, trú tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) điều khiển ôtô 77A-13614 đi về nhà vợ ở thôn Ân Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.

Khi đến ngã tư gần nhà vợ, xe ôtô của H. va chạm với xe máy biển kiểm soát 77K1-26578, trên xe lúc này có V.P.H.B (SN 2007, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), N.Q.V (SN 2005, trú tại xã Ân Đức) và N.Q.L (SN 2006, trú tại xã Ân Thạnh).

Vụ va chạm khiến V.P.H.B tử vong tại chỗ, N.Q.V tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, N.Q.L bị thương, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Hoài Ân mở rộng điều tra.

Minh Hoa (t/h)

Info: Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ với thủy đậu, tay chân miệng

Thứ 4, 03/08/2022 | 10:40
Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch, do virus đậu mùa khỉ gây ra. Bệnh có các triệu chứng chính là sốt, phát ban dạng phỏng nước...

Bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần biết về các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa

Thứ 3, 02/08/2022 | 15:13
Theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ em rất ít có khả năng bị nhiễm virus này. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần lưu ý những thông tin dưới đây.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ

Thứ 3, 02/08/2022 | 11:18
Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ “Sớm một bước, cao hơn một mức"

Thứ 2, 01/08/2022 | 20:26
Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu trong cộng đồng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc đậu mùa khỉ.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.