Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu

Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 07/07/2023 | 19:06
0
Tiếp Đại sứ Giorgio Aliberti, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Sáng 06/7/2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ/Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) Giorgio Aliberti đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ Aliberti đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (2019-2023), đánh giá cao vai trò tích cực và sự đóng góp hiệu quả của cá nhân Đại sứ đối với việc phát triển quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU.

Đặc biệt, Bộ trưởng cảm ơn và đánh giá cao việc trong thời điểm đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nhận được hỗ trợ về vaccine, trang thiết bị y tế của EU và các nước thành viên, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trên diện rộng, sớm kiểm soát COVID-19. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh Châu Âu - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Toàn cảnh - Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu

 

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti. Ảnh BNG 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò của EU trong việc thúc đẩy thiết lập khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế (JETP) và đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai hợp tác trong lĩnh vực này; tiếp tục thúc đẩy Nghị viện các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn để đưa vào thực thi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế hai bên. 

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ Việt Nam - EU thời gian qua phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, an ninh mạng, giáo dục - đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao.

Về kinh tế, việc đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) từ tháng 8/2020 đã góp phần đưa EU thành đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU liên tục tăng; kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2022 đạt 62,2 tỷ USD, tăng 14,2% so với năm 2021. EU hiện là nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam.

Đại sứ Giorgio Aliberti cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; cảm ơn Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương đã hỗ trợ các hoạt động của Phái đoàn và cá nhân Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về quan hệ hai bên, Đại sứ Aliberti cảm ơn sự sẻ chia của Việt Nam về vật tư y tế với các nước EU trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19; đánh giá cao văn hóa đoàn kết và tương trợ quốc tế của Việt Nam trong những lúc khó khăn.

Cho rằng Việt Nam là nước đi tiên phong trong khu vực về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, Đại sứ Giorgio Aliberti khẳng định EU tăng cường triển khai các chính sách hợp tác với khu vực và JETP giữa Việt Nam với các nước đối tác mà EU là điều phối viên.

EU coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam trên nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, hợp tác kinh tế sâu rộng và tiềm năng hợp tác phong phú, đặc biệt trong các lĩnh vực, xu hướng phát triển mới của thế giới như chuyển đổi năng lượng sạch, chuyển đổi xanh,… góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đại sứ cho rằng, Việt Nam đã rất nỗ lực để có EVFTA với EU - một nền tảng để thúc đẩy phát triển hợp tác song phương; cho biết EU cũng đã có thông điệp khuyến nghị các nước thành viên sớm phê chuẩn EVIPA để thúc đẩy quan hệ trên nhiều mặt giữa hai bên. Đại sứ cũng đề xuất hai bên sớm xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực triển khai JETP để tạo điều kiện mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, phát triển bền vững…

Đại sứ khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU và luôn dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp.

 

Cục Hàng không Việt Nam cảnh báo sân bay khai thác tàu quá tải

Thứ 6, 07/07/2023 | 16:11
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu người khai thác cảng hàng không phải duy trì hệ thống kiểm tra, đánh giá tình trạng mặt đường.

Xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc

Thứ 3, 14/12/2021 | 16:30
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Bảo đảm nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Chủ nhật, 12/05/2024 | 16:58
Về quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao, cần hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại, bản sắc, hiệu quả, bảo đảm công bằng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tạo động lực cho người trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:23
Với khả năng thích ứng, luôn tìm tòi, ham học hỏi, các em học sinh, sinh viên là lực lượng quan trọng để phát triển, đổi mới đất nước.

Đỗ đại học khi đang đi nghĩa vụ công an, có được xuất ngũ sớm?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 11:00
Vừa qua, trên cổng TTĐT Bộ Công an ghi nhận câu hỏi liên quan đến việc đang tham gia nghĩa vụ Công an, nếu trúng tuyển đại học ngành ngoài thì có được xuất ngũ sớm?

Thót tim xem chiến sĩ kỵ binh điều khiển ngựa lao qua vòng lửa

Chủ nhật, 12/05/2024 | 10:33
Màn trình diễn điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa của các kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả.

Điều chỉnh Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành

Chủ nhật, 12/05/2024 | 10:32
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 401/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành (Dự án).