Việt Nam trao tặng 200 tấn gạo giúp Philippines khắc phục hậu quả bão Rai

Việt Nam trao tặng 200 tấn gạo giúp Philippines khắc phục hậu quả bão Rai

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 01/04/2022 | 21:28
0
Lễ trao tượng trưng 200 tấn gạo, trị giá gần 100.000 USD hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả bão Rai đã diễn ra vào chiều ngày 01/4/2022, tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 01/4/2022, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trao tượng trưng 200 tấn gạo, trị giá gần 100.000 USD, là quà tặng của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và Nhân dân Philippines để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Rai. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Philippines tại Việt Nam và đại diện một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ những khó khăn và thiệt hại do bão Rai gây ra đối với người dân Philippines; nhấn mạnh Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, sát cánh cùng Chính phủ và Nhân dân Philippines với tinh thần hợp tác, hữu nghị và tương thân tương ái.

Tiêu điểm - Việt Nam trao tặng 200 tấn gạo giúp Philippines khắc phục hậu quả bão Rai

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao tượng trưng 200 tấn gạo đến Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Montealegre. Ảnh BNG

Số gạo trao tặng lần này thể hiện tấm lòng của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đối với những nạn nhân của cơn bão cũng như mong muốn không ngừng củng cố quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines ngày càng phát triển.

Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Philippines, ông Meynardo Montealegre, Đại sứ Philippines tại Việt Nam chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ quý báu của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, cho rằng đây là sự hỗ trợ thiết thực của Việt Nam dành cho Philippines trong những thời điểm khó khăn; khẳng định phía Philippines sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam hoàn tất các thủ tục liên quan, nhanh chóng phân phối số gạo được trao tặng tới người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Việt Nam giành giải thưởng tại EXPO 2020 Dubai

Thứ 6, 01/04/2022 | 19:17
Nhà triển lãm Việt Nam đoạt "Giải đồng cho Nhà Triển lãm thuê có diễn giải chủ đề tốt nhất" tại EXPO 2020 Dubai

Liên Hợp Quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam bảo vệ quyền con người

Thứ 5, 31/03/2022 | 22:05
Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, cùng các cam kết ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.