VN giành 24 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

VN giành 24 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Thứ 2, 14/11/2016 | 19:14
0
Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi (IMSO) lần thứ 13 tổ chức tại Indonesia, đội tuyển VN đã giành 24 huy chương các loại.

Năm nay, kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi (IMSO) lần thứ 13 được tổ chức tại Indonesia, với sự tham gia của hơn 400 thí sinh đến từ 23 quốc gia. Đây là kỳ thi uy tín trên thế giới và được mong đợi nhất trong năm dành cho lứa tuổi dưới 13. Đề thi Toán và Khoa học của IMSO được các nhà chuyên môn đánh giá cao về chất lượng tư duy cũng như tính thực tiễn ở cả ba phần thi tìm đáp án, tự luận, và khám phá.

Năm học 2016 – 2017, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Tư duy và Kỹ năng IEG đã tiến hành tuyển chọn đội tuyển quốc gia tham dự IMSO 2016 với 2 vòng thi để chọn ra 12 em thuộc đội tuyển Toán và 12 em thuộc đội tuyển Khoa học.

Các em học sinh trong đội tuyển đến từ các trường: Tiểu học Đoàn Thị Điểm, THCS Ngôi Sao Hà Nội, THCS Archimedes Academy, Khối THCS Hà Nội – Amsterdam, THCS Trương Vương, THCS Nguyễn Trường Tộ, THCS Cầu Giấy, Newton Grammar School.

Giáo dục - VN giành 24 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

 24 gương mặt đội tuyển IMSO Việt Nam 2016

Toàn bộ đội tuyển đã được tập huấn kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho kì thi trong vòng 2 tháng bằng Tiếng Anh. Ngoài ra các em còn cùng nhau tập luyện các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc Việt Nam để tham gia trình diễn giao lưu văn hóa tại kỳ thi. 

Kết quả toàn bộ đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 24 huy chương các loại. Đội tuyển Toán đạt được 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, và 3 huy chương đồng. Đội tuyển Khoa học đạt được 10 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Đặc biệt trong môn Khoa học, các em đã tham gia thi hoàn toàn bằng Tiếng Anh với lượng kiến thức trải rộng ở 3 lĩnh vực: Vật lý, Sinh học và Hóa học. Chắc chắn, đây sẽ là động lực mạnh mẽ cho các em học sinh trong đội tuyển nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung tiếp tục phấn đấu để đạt được các thành tích cao hơn trong những năm tiếp theo.

Với việc tham dự kỳ thi IMSO, Việt Nam đã hoàn thiện quá trình hội nhập giáo dục quốc tế của mình khi đã chính thức tham gia và giành huy chương cao tại các kỳ thi Olympic ở cả 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT.

Kỳ thi Toán và Khoa Học quốc tế dành cho học sinh tiểu học (IMSO) lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 9/11/2016 tới 12/11/2016 tại thành phố Tangerang, Indonesia. Đây là một sân chơi quốc tế rất có uy tín và bổ ích được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục các quốc gia nhằm tạo điều kiện cho học sinh Tiểu học từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về Toán học và Khoa học, thiết lập môi trường học thuật và phát huy sự sáng tạo, phát triển nghiên cứu và tiến bộ học thuật, đồng thời thiết lập mạng lưới hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên và học sinh nhằm phát triển việc dạy và học các môn Toán và Khoa học.

 

Nguyễn Huệ

Chuyện lạ: Trưởng phòng Giáo dục không hiểu nghĩa của từ 'Lễ Tân'

Thứ 7, 12/11/2016 | 20:10
Mặc dù là Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo của một thị xã, nhưng ông Lê Bá Thiềm đã thừa nhận với phóng viên, ông không hiểu nghĩa của từ lễ tân.

Điều động giáo viên lễ tân, tiếp khách: Rút kinh nghiệm sâu sắc!

Thứ 7, 12/11/2016 | 17:35
“Việc giáo viên tham gia các hoạt động trên địa bàn cũng là nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện”, ông Trưởng phòng GD – ĐT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khẳng định.

Giáo viên làm lễ tân: Thường ngày dạy trẻ, lễ tiệc ‘chăm... quan'

Thứ 6, 11/11/2016 | 08:26
“Công việc vốn đã rất vất vả với giáo viên mầm non, nay lại phải thu xếp để đi tham dự các buổi lễ tiệc đã ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc các cháu”, một cô giáo phân trần.

Chuyện lạ: Trưởng phòng Giáo dục không hiểu nghĩa của từ 'Lễ Tân'

Thứ 7, 12/11/2016 | 20:10
Mặc dù là Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo của một thị xã, nhưng ông Lê Bá Thiềm đã thừa nhận với phóng viên, ông không hiểu nghĩa của từ lễ tân.

Điều động giáo viên lễ tân, tiếp khách: Rút kinh nghiệm sâu sắc!

Thứ 7, 12/11/2016 | 17:35
“Việc giáo viên tham gia các hoạt động trên địa bàn cũng là nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện”, ông Trưởng phòng GD – ĐT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khẳng định.

Giáo viên làm lễ tân: Thường ngày dạy trẻ, lễ tiệc ‘chăm... quan'

Thứ 6, 11/11/2016 | 08:26
“Công việc vốn đã rất vất vả với giáo viên mầm non, nay lại phải thu xếp để đi tham dự các buổi lễ tiệc đã ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc các cháu”, một cô giáo phân trần.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.