Vụ vỡ đập thủy điện: Những chuyến xe cứu trợ của Việt kiều tới với nhân dân Lào

Vụ vỡ đập thủy điện: Những chuyến xe cứu trợ của Việt kiều tới với nhân dân Lào

Thứ 6, 27/07/2018 | 18:51
1
Nhiều chuyến hàng cứu trợ của người dân Việt Nam đã được vận chuyển đến trụ sở UBND huyện Sanamxay để giúp đỡ người dân Lào, những nạn nhân vụ vỡ đập thuỷ điện xảy ra chiều 23/7.
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Hội trưởng hội Người Việt Nam tại tỉnh Xêkong (Lào) cho biết, ngay sau khi hay tin người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, ông cùng mọi người đã quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm để sang cứu trợ đồng bào Việt Nam và những người dân tộc Lào.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Hội trưởng hội Người Việt Nam tại tỉnh Xêkong (Lào) cho biết, ngay sau khi hay tin người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, ông cùng mọi người đã quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm để sang cứu trợ đồng bào Việt Nam và những người dân tộc Lào.

Vy (27 tuổi), trú tại thị xã Savannakhet là Việt Kiều cho biết, khi biết tin những người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, Vy đã đến tại điểm tiếp tế, cứu trợ người bị nạn ở trụ sở UBND huyện Sannamxay để làm tình nguyện. Hàng ngày, Vy phát cơm cho người dân đang lưu trú tại đây và đưa bao vải cho lực lượng cứu hộ chốt phía trong bản để thu gom thi thể của những nạn nhân xấu số.

Vy (27 tuổi), trú tại thị xã Savannakhet là Việt Kiều cho biết, khi biết tin những người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, Vy đã đến tại điểm tiếp tế, cứu trợ người bị nạn ở trụ sở UBND huyện Sannamxay để làm tình nguyện. Hàng ngày, Vy phát cơm cho người dân đang lưu trú tại đây và đưa bao vải cho lực lượng cứu hộ chốt phía trong bản để thu gom thi thể của những nạn nhân xấu số.

Chiều 27/7, hàng chục đoàn xe cứu hộ chở theo thực phẩm, nước sạch của các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam đã đến tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) để tiếp tế, hỗ trợ những người dân gặp nạn liên quan sự cố vỡ đập thủy điện Xe pian Xe Namnoy, xảy ra vào chiều 23/7.

Chiều 27/7, hàng chục đoàn xe cứu hộ chở theo thực phẩm, nước sạch của các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam đã đến tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) để tiếp tế, hỗ trợ những người dân gặp nạn liên quan sự cố vỡ đập thủy điện Xe pian Xe Namnoy, xảy ra vào chiều 23/7.

Theo ghi nhận, tại trụ sở UBND huyện Sanamsay, nhiều đoàn cứu trợ của các nước láng giềng cũng đã chở hàng đến để tiếp tế cho người dân nơi đây.

Theo ghi nhận, tại trụ sở UBND huyện Sanamsay, nhiều đoàn cứu trợ của các nước láng giềng cũng đã chở hàng đến để tiếp tế cho người dân nơi đây.

Tình đoàn kết, chung sức chung lòng là những gì đang diễn ra tại Attapeu, ngoài việc tiếp tế lương thực của nhiều đoàn cứu trợ thì cũng có rất nhiều tình nguyện viên là người Lào và cả người Việt cũng đã đến đây để hỗ trợ công tác hậu cần, chăm sóc hàng nghìn nạn nhân ở điểm lưu trú.

Tình đoàn kết, chung sức chung lòng là những gì đang diễn ra tại Attapeu, ngoài việc tiếp tế lương thực của nhiều đoàn cứu trợ thì cũng có rất nhiều tình nguyện viên là người Lào và cả người Việt cũng đã đến đây để hỗ trợ công tác hậu cần, chăm sóc hàng nghìn nạn nhân ở điểm lưu trú.

Chiều 27/7, hàng chục đoàn xe cứu hộ chở theo thực phẩm, nước sạch của các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam đã đến tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) để tiếp tế, hỗ trợ những người dân gặp nạn liên quan sự cố vỡ đập thủy điện Xe pian Xe Namnoy, xảy ra vào chiều 23/7.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Hội trưởng hội Người Việt Nam tại tỉnh Xêkong (Lào) cho biết, ngay sau khi hay tin người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, ông cùng mọi người đã quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm để sang cứu trợ đồng bào Việt Nam và những người dân tộc Lào.

Chị Vy (27 tuổi), trú tại thị xã Savannakhet là Việt Kiều cho biết, khi biết tin những người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, chị đã đến tại điểm tiếp tế, cứu trợ người bị nạn ở trụ sở UBND huyện Sannamxay để làm tình nguyện. Hàng ngày, chị phát cơm cho người dân đang lưu trú tại đây và đưa bao vải cho lực lượng cứu hộ chốt phía trong bản để thu gom thi thể của những nạn nhân xấu số.

Bà Han Xi (48 tuổi) là Việt Kiều có mẹ chồng và cháu bị nước lũ cuốn chưa tìm thấy, nhưng vẫn nén nỗi đau đến đây giúp đỡ những nạn nhân may mắn sống sót với hi vọng người thân của bà vẫn bình an.

Theo ghi nhận, tại trụ sở UBND huyện Sanamsay, nhiều đoàn cứu trợ của các nước láng giềng cũng đã chở hàng đến để tiếp tế cho người dân nơi đây. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến 16h ngày 27/7, đã có 3.746 người dân của 6 bản thuộc huyện Sanamxay được lực lượng chức năng giải cứu đưa về điểm di trú an toàn, trong đó có khoảng 7 người quốc tịch Việt Nam. Theo dự kiến, chiều nay, Lào sẽ chính thức họp báo sau gần 5 ngày xảy ra thảm họa vỡ đập thủy điện.

Dưới dây là một số hình ảnh nhóm PV báo điện tử Người Đưa Tin ghi nhận được tại huyện Sanamxay:

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Hội trưởng hội Người Việt Nam tại tỉnh Xêkong (Lào) cho biết, ngay sau khi hay tin người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, ông cùng mọi người đã quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm để sang cứu trợ đồng bào Việt Nam và những người dân tộc Lào.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Hội trưởng hội Người Việt Nam tại tỉnh Xêkong (Lào) cho biết, ngay sau khi hay tin người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, ông cùng mọi người đã quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm để sang cứu trợ đồng bào Việt Nam và những người dân tộc Lào.

Vy (27 tuổi), trú tại thị xã Savannakhet là Việt Kiều cho biết, khi biết tin những người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, Vy đã đến tại điểm tiếp tế, cứu trợ người bị nạn ở trụ sở UBND huyện Sannamxay để làm tình nguyện. Hàng ngày, Vy phát cơm cho người dân đang lưu trú tại đây và đưa bao vải cho lực lượng cứu hộ chốt phía trong bản để thu gom thi thể của những nạn nhân xấu số.

Vy (27 tuổi), trú tại thị xã Savannakhet là Việt Kiều cho biết, khi biết tin những người dân tại tỉnh Attapeu gặp nạn, Vy đã đến tại điểm tiếp tế, cứu trợ người bị nạn ở trụ sở UBND huyện Sannamxay để làm tình nguyện. Hàng ngày, Vy phát cơm cho người dân đang lưu trú tại đây và đưa bao vải cho lực lượng cứu hộ chốt phía trong bản để thu gom thi thể của những nạn nhân xấu số.

Chiều 27/7, hàng chục đoàn xe cứu hộ chở theo thực phẩm, nước sạch của các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam đã đến tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) để tiếp tế, hỗ trợ những người dân gặp nạn liên quan sự cố vỡ đập thủy điện Xe pian Xe Namnoy, xảy ra vào chiều 23/7.

Chiều 27/7, hàng chục đoàn xe cứu hộ chở theo thực phẩm, nước sạch của các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam đã đến tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) để tiếp tế, hỗ trợ những người dân gặp nạn liên quan sự cố vỡ đập thủy điện Xe pian Xe Namnoy, xảy ra vào chiều 23/7.

Theo ghi nhận, tại trụ sở UBND huyện Sanamsay, nhiều đoàn cứu trợ của các nước láng giềng cũng đã chở hàng đến để tiếp tế cho người dân nơi đây.

Theo ghi nhận, tại trụ sở UBND huyện Sanamsay, nhiều đoàn cứu trợ của các nước láng giềng cũng đã chở hàng đến để tiếp tế cho người dân nơi đây.

Tình đoàn kết, chung sức chung lòng là những gì đang diễn ra tại Attapeu, ngoài việc tiếp tế lương thực của nhiều đoàn cứu trợ thì cũng có rất nhiều tình nguyện viên là người Lào và cả người Việt cũng đã đến đây để hỗ trợ công tác hậu cần, chăm sóc hàng nghìn nạn nhân ở điểm lưu trú.

Tình đoàn kết, chung sức chung lòng là những gì đang diễn ra tại Attapeu, ngoài việc tiếp tế lương thực của nhiều đoàn cứu trợ thì cũng có rất nhiều tình nguyện viên là người Lào và cả người Việt cũng đã đến đây để hỗ trợ công tác hậu cần, chăm sóc hàng nghìn nạn nhân ở điểm lưu trú.

 

 

Tan hoang sau vỡ đập ở Lào: Ám ảnh những ánh mắt trẻ thơ trên đường chạy lũ

Thứ 5, 26/07/2018 | 20:12
Trận lũ quét do sự cố vỡ đập thuỷ điện xảy ra đêm 23/7 vừa qua đã khiến hàng chục hộ gia đình tại bản Cà Là Pá, xã Leng Sun Sìn bị cuốn trôi, nhà cửa, tài sản hư hại,...Cơn lũ bất ngờ này là nỗi ám ảnh kinh hoàng in hằn trong ánh mắt của những đứa trẻ nơi đây.

Vỡ đập thủy điện Lào: Khó tiếp cận nạn nhân vì nước chảy xiết

Thứ 6, 27/07/2018 | 13:01
12h ngày 27/7, lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận bản Hi Lạt và những bản nằm sâu phía trong để tìm kiếm nạn nhân nhưng gặp khó khăn vì nước sống NamSe chảy xiết.

Vụ vỡ đập thủy điện Lào: PV Người Đưa Tin trực tiếp hỗ trợ giải cứu nạn nhân

Thứ 5, 26/07/2018 | 15:48
Sau sự kiện vỡ đập thủy điện tại Lào, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt nhanh chóng kịp thời nỗ lực cùng tham gia công tác cứu hộ với lực lượng chức năng nước bạn Lào

Vỡ đập thủy điện Lào: Cận cảnh công tác cứu hộ tại nơi cơn lũ vừa càn quét

Thứ 5, 26/07/2018 | 19:00
Vỡ đập thủy điện tại Lào đã gây ra nhiều tổn thất cho người dân. Bằng mọi nguồn lực, công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân Lào trong cơn hoạn nạn vẫn đang được khẩn trương thực hiện. PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận lại những hình ảnh cứu hộ tại hiện trường tâm lũ.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.