Theo cáo trạng VKSND huyện Ch. tỉnh T., vào khoảng 21h30 ngày 10/4, ông Nguyễn Hồng Thoa (SN 1963, trú tại xã B., huyện Ch., tỉnh T.) đến nhà vợ là Lê Hồng Nhung (SN 1961, cùng địa phương). Thoa và Nhung hiện đang sống ly thân.
Đến nơi thấy cửa nhà Nhung đóng, ông Thoa gọi cửa nhưng Nhung không mở. Lúc này, ông Thoa dùng cưa sắt cưa đứt ổ khóa để vào nhà. Tại đây, giữa ông Thoa và Nhung cự cãi dẫn đến xảy ra xô xát. Ông Thoa đánh Nhung, Nhung tri hô cầu cứu hàng xóm.
Trong lúc cả hai đang giằng co, Nhung túm lấy bộ phận sinh dục của ông Thoa, kéo mạnh làm ông Thoa té xuống. Chưa dừng lại ở đó, Nhung tiếp tục leo lên bụng ông Thoa, bóp chặt bộ phận sinh dục của ông Thoa cho đến khi mặt nạn nhân tím tái nằm bất động. Khi hàng xóm sang khuyên can, Nhung mới chịu buông ra. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa ông Thoa đi cấp cứu nhưng ông Thoa đã tử vong.
Một chút nóng giận, bà Nhung gây ra cái chết cho chồng mình (Ảnh TL).
Ngay sau đó, cơ quan công an huyện Ch. đã tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 15/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ch. đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Nhungvề tội danh Cố ý gây thương tích.
Trong bản kết luận giám định pháp y thể hiện, nạn nhân Thoa tử vong do tràn dịch, thức ăn vào khí quản dẫn đến ngạt, ngừng hô hấp và tử vong mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc phản xạ của cơ thể khi bị tác động vào bộ phận sinh dục.
Tại cơ quan điều tra, Nhung đã thừa nhận hành vi dùng tay bóp vào bộ phận sinh dục của ông Thoa khiến nạn nhân tử vong.
Căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an, căn cứ vào lời khai nhận của bị cáo, của nhân chứng, VKSND huyện Ch. nhận thấy có đủ căn cứ truy tố Lê Hồng Nhung tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 BLHS với khung hình phạt tù từ