Vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo xin được xét xử vắng mặt

Vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo xin được xét xử vắng mặt

Thứ 2, 28/08/2017 | 09:52
0
Sáng nay (28/8), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm. Ba bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Ngay từ sáng sớm, cổng TAND TP.Hà Nội chật kín người đến tham dự phiên xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và đồng phạm về các tội: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hồ sơ điều tra - Vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo xin được xét xử vắng mặt

Rất nhiều người xếp hàng làm thủ tục vào dự tòa.

Lần lượt xe thùng chở các bị cáo nối đuôi nhau vào sân tòa. 

Hồ sơ điều tra - Vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo xin được xét xử vắng mặt (Hình 2).

Bị cáo Hà Văn Thắm được dẫn giải vào phòng xử án.

Đây là vụ đại án với rất nhiều con số “khủng”: 51 bị cáo, hơn 700 người tham gia tố tụng (bao gồm các nhân chứng, giám định viên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan…), 57 luật sư đã đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Hồ sơ điều tra - Vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo xin được xét xử vắng mặt (Hình 3).

Nhiều báo đài đến đưa tin về vụ án.

Tuy nhiên, 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe là bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, trú tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ). Trong đơn, bà Phấn trình bày do tuổi cao sức yếu, đang phải điều trị và có xác nhận của bệnh viện nên xin được xét xử vắng mặt.

Trường hợp thứ hai là của bị cáo Vũ Thị Thùy Dương - nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước của OceanBank có đơn xin xét xử vắng mặt vì vừa mới sinh con.

Cuối cùng là trường hợp của bị cáo Nguyễn Viết Hiền (nguyên Giám đốc OceanBank - phòng giao dịch Âu Cơ) cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì mắc bệnh hiểm nghèo, đang phải điều trị trong bệnh viện.

Do phiên tòa kéo dài nhiều ngày, trong trường hợp cần thiết, HĐXX sẽ ra quyết định triệu tập hoặc áp tải các bị cáo đến thẩm vấn, đối chất, do vậy HĐXX vẫn quyết định tiến hành xét xử vụ án.

Hồ sơ điều tra - Vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo xin được xét xử vắng mặt (Hình 4).

Ngay phần kiểm tra căn cước, nhiều bị cáo bật khóc vì lo lắng.

Ngay phần thủ tục tiến hành kiểm tra căn cước, có nhiều bị cáo vì lo sợ nên đã bật khóc nức nở khiến vị chủ tọa nhiều lần nhắc nhở các bị cáo nên giữ bình tĩnh.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa.

Thúy An

Ngày mai, xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

Chủ nhật, 27/08/2017 | 08:16
Ngày mai (28/8), TAND TP. Hà Nội sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại OceanBank với những con số kỷ lục.

Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị truy tố thêm tội Tham ô

Thứ 6, 07/07/2017 | 16:30
Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT bộ Công an đã đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm thêm tội Tham ô tài sản.

Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh 'bắt tay' nhau như thế nào?

Thứ 2, 27/02/2017 | 19:08
Mặc dù số tài sản thế chấp không đủ điều kiện, song Hà Văn Thắm, Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) vẫn phê duyệt cho vay vượt quá giới hạn quy định…
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.