>> Gia đình bị hại liên tục kêu oan cho bị cáo suốt 23 năm ở Hà Nam
>> Gia đình bị hại kêu oan 23 năm cho bị cáo: Xuất hiện tình tiết mới
>> Nghi án 23 năm tù oan: Phó thủ tướng chỉ đạo xác minh
>> 'Hung thủ' trong vụ án ở Hà Nam 23 năm liên tục kêu oan
>> Nghi án 23 năm tù oan: Bộ Quốc Phòng đề nghị xóa tội giết người
Báo Người Đưa Tin đã đăng tải loạt bài liên quan đến vụ án có dấu hiệu oan sai 23 năm trước xảy ra tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Nam Hà (nay là Hà Nam) khiến 1 người chết và 21 người bị thương.
Vừa qua, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh đã có bản kiến nghị gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Bộ trưởng Bộ Công an và Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương xem xét giải quyết vụ án có dấu hiệu oan sai này.
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh. (Ảnh PLO)
Được biết, bà Trần Thị Quốc Khánh ngay sau khi trúng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV đã nhận được đơn kêu cứu của gia đình chị Trần Thị Chi (con gái ông Trần Văn Vót - tù chung thân cho bốn tội: "Giết người", "Phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội", "Tàng trữ vũ khí trái phép" và "Gây rối trật tự công cộng") và Trần Thị Tân - mẹ Trần Ngọc Thanh (SN 1974, người xóm 4, Lý Nội, Hà Nam - ngồi tù 15 năm về tội "Giết người") gửi về việc kháng nghị, giám đốc thẩm bản án hình sự số 1030 ngày 25,26,27/8/1994 của Tòa phúc thẩm TANDTC.
Trong đơn, chị Chi và bà Tân đã đưa ra các văn bản, tài liệu chứng minh người thân của mình không bị phạm tội, bị bắt giam, tù oan từ năm 1993 đến nay.
Trong đơn kêu cứu và trực tiếp trình bày, chị Chi cũng cho biết ông Vót đã