Vụ cân gian lận hải sản ở Mũi Né: Ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát

Vụ cân gian lận hải sản ở Mũi Né: Ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 07/02/2023 | 19:30
0
Liên quan đến vụ cân thiếu hải sản khiến khách du lịch bức xúc, ảnh hưởng đến hoạt du lịch, phường Mũi Né vừa ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát.

Dân sinh - Vụ cân gian lận hải sản ở Mũi Né: Ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát

Video hình ảnh các phương tiện, lực lượng phường Mũi Né ra quân tháo dỡ các lều quán.

Ngày 7/2, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã hoàn toàn tháo dỡ các lều quán buôn bán hải sản tự phát, gây ảnh hưởng xấu ở khu vực làng chài Mũi Né.

Tại đây, lực lượng của phường Mũi Né cùng nhiều phương tiện đã được điều động đến làng chài để tháo dỡ lều trại, bạt che. Cây cối và nhiều vật dụng phục vụ buôn bán tự phát cũng được dọn dẹp. Đến sáng nay, toàn bộ mặt bằng của làng chài Mũi Né đã được dọn dẹp thông thoáng, sạch sẽ.

Việc tháo dỡ lều quán tại nơi đây đều được các hộ kinh doanh hải sản đồng ý. Sắp tới, phường Mũi Né sẽ sắp xếp lại khu vực này cho hợp lý để phục vụ du khách và cải thiện cuộc sống của các hộ kinh doanh, vì đây là bến cá của ngư dân.

Sở dĩ du khách đến đây chụp hình ngắm cảnh vì cảnh quan khu vực này rất đẹp. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ luôn luôn nhắc nhở các hộ kinh doanh này thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng dùng cân gian lận.

Dân sinh - Vụ cân gian lận hải sản ở Mũi Né: Ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát (Hình 2).

Lực lượng phường Mũi Né ra quân tháo dỡ và làm vệ sinh khu vực làng chài Mũi Né. (Ảnh:NL).

Dân sinh - Vụ cân gian lận hải sản ở Mũi Né: Ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát (Hình 3).

Cử phương tiện đến để dọn dẹp làng chài Mũi Né sạch đẹp. (Ảnh:NL).

Trước đó, trên mạng xã hội có lan truyền clip khách du lịch cảnh báo người dân khi mua hải sản tại khu vực làng chài Mũi Né, Tp.Phan Thiết, khi người bán dùng cân gian lận gây bức xúc cộng đồng mạng.

Sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức địa phương cử lực lượng đến khu vực bán hải sản tại làng chài Mũi Né để xác minh thông tin du khách phản ánh.

Tại khu vục làng chài Mũi Né, lực lượng chức năng đã kiểm tra những chiếc cân của một người bán hải sản tên Mai. Thì người này có 3 cái cân, sau khi cân đối chứng thì trong đó có 1 cân đúng, còn 2 cân còn lại không đúng số kg theo quy định.

Công an phường Mũi Né và các lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 2 chiếc cân có dấu hiệu gian lận của bà Mai.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã kiểm tra hết tất cả những người bán hải sản tại đây thì lập biên bản và thu giữ thêm 4 chiếc cân khác không chính xác của các hộ kinh doanh tại chợ hải sản làng chài Mũi Né.

Dân sinh - Vụ cân gian lận hải sản ở Mũi Né: Ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát (Hình 4).

Khu vực làng chài Mũi Né trước đó. (Ảnh:DT)

Theo nội dung trong clip, du khách đã dùng 3 lon bia để cân đối chứng 2 chiếc cân của bà Mai. Kết quả, một chiếc cân có chỉ số là khoảng 1kg, cân còn lại lên tới 1,4kg.

Sau khi kiểm tra, du khách tỏ ra không hài lòng và đăng trên mạng xã hội cảnh báo tới những người khác khi mua hải sản tại khu vực trên. Sau khi đăng tải, clip này nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác và bình luận.

Sau khi các ngành chức năng của UBND phường Mũi Né lập biên bản thu giữ 6 chiếc cân, cán bộ phường  B.A.T là thành viên trong đoàn kiểm tra đang lưu thông ngang qua khu vực chợ hải sản Làng chài Mũi Né, bất ngờ bị một người tiểu thương chặn xe máy, dùng tay đánh lên nón bảo hiểm của chị B.A.T, sau đó bỏ trốn.

Dân sinh - Vụ cân gian lận hải sản ở Mũi Né: Ra quân tháo dỡ các lều quán buôn bán tự phát (Hình 5).

Cân được cho là gian lận của một hộ kinh doanh ở khu vực làng chài Mũi Né được du khách đăng tải lên mạng xã hội. (Ảnh cắt ra từ clip).

Đến ngày 2/2, UBND phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mai về hành vi dùng cân không đúng quy định với số tiền 350.000 đồng.

Công an phường Mũi Né cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với tiểu thương có hành vi chặn đường đánh cán bộ B.A.T số tiền 400.000 đồng.

Gia đình cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

Thứ 3, 07/02/2023 | 16:00
Liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 ở tỉnh Bình Thuận, đến nay đã có một số bị can nộp tiền khắc phục hậu quả.

Bình Thuận: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú báo cáo sai vụ phá rừng hơn 19.000m2

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:02
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, tỉnh Bình Thuận báo cáo vụ phá rừng có diện tích hơn 9.900m2, nhưng qua kiểm tra thực tế thì diện tích rừng bị triệt hạ rất lớn.

Bình Thuận: Hàng trăm người bị công an bắt khi đang chơi đá gà

Chủ nhật, 05/02/2023 | 19:31
Ngày 5/2, Công an Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra vụ đá gà ăn tiền xảy ra tại phường Mũi Né.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.