Liên quan đến sự việc ngày 11/9/2015, lực lượng cảnh sát biển Thái Lan truy đuổi một số tàu cá của ngư dân Kiên Giang và nổ súng khiến 1 ngư dân Việt Nam thiệt mạng, 2 ngư dân khác bị thương.
Nguyên Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh, thành viên phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia đàm phán hiệp định Paris 1973 từ khi bắt đầu cho đến khi Hiệp định được ký kết, nguyên cố vấn Học viện Ngoại giao đã có cuộc trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin.
Làm đúng lẽ phải, bạn sẽ phục ta
Thưa ông, trên cương vị một nhà cựu ngoại giao cũng như là người chuyên nghiên cứu về lịch sử ngoại giao nước nhà, ông có nhận định gì trước sự việc nêu trên ?
Chúng ta phải thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, nghiêm trọng vì người phạm tội là lực lượng chấp pháp của nước bạn Thái Lan. Là một tổ chức nhà nước thì điều đầu tiên họ phải là những người hiểu luật nhất, phải tôn trọng luật pháp của nước họ và tôn trọng luật pháp quốc tế. Đó là điều tối thiểu cho hình ảnh của lực lượng cảnh sát.
Điều nghiêm trọng thứ hai là đã có thiệt hại về người, có sinh mạng mất đi.
Đặc biệt, quan hệ Việt Nam với Thái Lan chưa bao giờ tốt như thời điểm hiện tại kể từ khi hai nước nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (tháng 6/2013). Trong hai nước có quan hệ đối tác chiến lược lại xảy ra sự cố do một cơ quan nhà nước gây nên thì tính chất nghiêm trọng càng lớn.
Sau khi xảy ra sự việc thì các cơ quan ngoại giao của ta đã kịp thời hoạt động 3 việc đó là: Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với cơ quan chức năng nước bạn, cơ quan có trách nhiệm liên quan tới vụ việc; Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm yêu cầu nhanh chóng điều tra vụ việc tới Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội; đồng thời Người phát ngôn của chúng ta đã có những phát biểu chính thức lên án hành động nêu trên.
Như vậy, về mặt ngoại gia