Vụ chặt phá vườn chuối: Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vào cuộc

Vụ chặt phá vườn chuối: Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vào cuộc

Thứ 5, 20/07/2017 | 08:40
0
Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vừa đề nghị các cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự vụ chặt phá hàng nghìn cây chuối tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên sau hơn 2 tháng điều tra.

Ngày 20/7, ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa có công văn gửi cho các cơ quan nội chính gồm Công an huyện Thuỷ Nguyên, Công an TP.Hải Phòng đề nghị khẩn trương chỉ đạo xác minh, thu thập tài liệu, khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc hàng ngàn cây chuối của ông Phạm Văn Quân (SN 1959, ở thôn 2, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên) bị nhóm côn đồ chặt phá vào sáng ngày 15/5/2017.

Theo công văn, vào rạng sáng 15/5/2017, một số đối tượng do Đỗ Hữu Mạnh (SN 1971, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), là nhân viên thuộc công ty TNHH Chí Linh thuê đã chặt, phá 2.256 cây chuối, 12 cây nhãn, 2 cây cau do ông Phạm Văn Quân trồng trên diện tích đất 13.874m2 tại thôn 2 (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên), mặc dù ông Quân đã ngăn cản.

Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ 11 con dao là công cụ các đối tượng sử dụng để chặt, phá cây cối của ông Quân. Sau khi xảy ra sự việc, nhiều báo chí Trung ương và địa phương đã phản ánh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, có dấu hiệu của hành vi hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 143, BLHS.

"Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, ban Nội chính Thành ủy đề nghị đồng chí Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên khẩn trương chỉ đạo xác minh, thu thập tài liệu, khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định pháp luật”, công văn nêu rõ.

An ninh - Hình sự - Vụ chặt phá vườn chuối: Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vào cuộc

 Hàng nghìn cây chuối đang trong thời kỳ thu hoạch bị chặt phá.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Văn Quân cho biết, ngày 26/5, huyện Thủy Nguyên đã thành lập hội đồng định giá tài sản bị hủy hoại tại vườn chuối do gia đình ông trồng. Toàn bộ tài sản thiệt hại được định giá trên 270 triệu đồng. Nhưng từ khi định giá tài sản đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin phản ánh, vào 3h sáng ngày 15/5, trong khi gia đình ông Phạm Văn Quân đang ngủ, thì bất ngờ một nhóm đối tượng đã xông vào khu đất gia đình ông này đang trồng chuối và dùng dao, kiếm chặt hạ hơn 2.200 cây chuối sắp đến thời kỳ thu hoạch. Trong đó có hơn 800 cây có buồng, cùng hàng chục cây nhãn, cây cau, ước tính thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Sau đó, gia đình ông Quân đã hô hoán người thân, hàng xóm xung quanh nhà và bắt giữ được nhóm đối tượng kể trên. Nhóm này được đưa lên UBND xã Cao Nhân để làm rõ về hành vi chặt chuối của gia đình ông Quân.

Theo Công an TP.Hải Phòng, người đứng sau chỉ đạo vụ chặt phá vườn chuối của hộ ông Quân là ông Đỗ Văn Chí (trú xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên), Giám đốc công ty Chí Linh.

Ông Chí lấy lý do mảnh đất vườn của ông Quân đã được huyện Thủy Nguyên hợp đồng cho doanh nghiệp này thuê nên đã ủy quyền cho Đỗ Hữu Mạnh (44 tuổi, trú xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên) đưa nhóm côn đồ nửa đêm tập kích “dọn dẹp” mặt bằng giành đất cho doanh nghiệp này mở xưởng sản xuất gạch.

Tuy nhiên, ông Quân cho biết, sau khi được công an thả ra, ngày 17/5 các đối tượng trên ngang nhiên quay lại khu vườn cạnh vườn chuối nhà ông tổ chức giết thịt dê ăn mừng chiến tích.

“Gia đình tôi không hiểu tại sao các đối tượng chặt phá hàng nghìn cây chuối vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”, ông Quân bức xúc cho biết.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).