Vụ chạy lốt 600 triệu: Doanh nghiệp ngậm đắng nhưng không dám nói

Vụ chạy lốt 600 triệu: Doanh nghiệp ngậm đắng nhưng không dám nói

Thứ 6, 30/10/2015 | 10:15
0
Việc tiêu cực chạy lốt là có, nhưng vẫn chưa thể kiểm chứng được số tiền đó là bao nhiêu, nhiều doanh nghiệp ngậm đắng mà không giám nói.

Tin mới nhất, thời gian vừa qua dư luận xã hội đang nóng lên bởi phát ngôn của Bộ trưởng Thăng ““xin một lốt xe vào Bến xe Mỹ Đình mất đến 500 - 600 triệu đồng”, sau những phát ngôn của Bộ trưởng Thăng là phát ngôn sốc của Phó GĐ Sở GTVT Hà Nội về “tiêu cực phí” ở bến xe Mỹ Đình, khiến cho dưa luận hết sức bất ngờ bởi những phát ngôn của lãnh đạo đầu ngành GTVT.

Pháp luật - Vụ chạy lốt 600 triệu: Doanh nghiệp ngậm đắng nhưng không dám nói

Bến xe Mỹ Đình TP Hà Nội, đơn vị liên quan đến việc chạy lốt 600 triệu

Để rộng đường dư luận về những tiêu cực chạy lốt 600 triệu và “tiêu cực phí” ở bến xe Mỹ Đình, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên Chủ tịch, Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam.

Qua buổi trò chuyện, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Hiện nay các quy định của Bộ GTVT chưa có quy định cụ thể nào về việc quản lý, nội bộ cổ đông của các doanh nghiệp bán lại lốt cho nhau, đây là một vấn đề rất tiêu cực trong ngành GTVT. Pháp luật cũng chưa có quy định nào để giám sát, kiểm tra, xử lý việc chuyển đổi lốt xe cho nhau giữa các doanh nghiệp”.

Tin nhanh từ ông Nguyễn Mạnh Hùng: “Việc mua bán lốt xe giữa các doanh nghiệp diễn ra thường xuyên, nó đã trở thành một thứ hàng hóa để trao đổi. Ví dụ: Một doanh nghiệp mua 1 xe có 100 triệu nhưng khi bán lại cho người khác, giá của chiếc xe lại được nâng lên 600 triệu thậm chí là cao hơn, rõ ràng chuyện mua bán này giá thực của xe chỉ có 100 triệu còn 500 triệu kia là tiền mua lốt”.

Pháp luật - Vụ chạy lốt 600 triệu: Doanh nghiệp ngậm đắng nhưng không dám nói (Hình 2).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên Chủ tịch, Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam

“Muốn xử lý tốt việc tiêu cực chạy lốt thì chúng ta nên nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải không được phép bán thương hiệu cho cá nhân, chuyện mua bán thương hiệu đó rất rắc rối phức tạp và trá hình, nó sẽ d

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.