Vụ cô giáo viên bị học sinh ném dép, lăng mạ: Cô giáo nghẹn ngào lên tiếng

Vụ cô giáo viên bị học sinh ném dép, lăng mạ: Cô giáo nghẹn ngào lên tiếng

Thứ 6, 08/12/2023 | 11:22
1
Hiện cô giáo Phan Thị H. giữ những đồ vật học sinh ném vào mình. Theo nữ giáo viên, khi cô báo cáo lãnh đạo nhà trường thì không được xử lý công tâm.

Liên quan đến vụ nhóm học sinh chửi bới dồn cô giáo vào góc lớp xảy ra tại Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang), theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi xảy ra sự việc giữa hai bên đã có mâu thuẫn vào cuối tháng 9/2023.

Sau đó, Ban giám hiệu Trường THCS Văn Phú đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh. Tại buổi làm việc, có 14 ý kiến tham gia và đều thống nhất nhận xét: cô H. và học sinh đều có hành vi thiếu chuẩn mực, cần phải kiểm điểm nghiêm túc.

Đến ngày 21/11, Trường THCS Văn Phú đã có hình thức kỷ luật "cảnh cáo" cô H. với lý do vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh.

Giáo dục - Vụ cô giáo viên bị học sinh ném dép, lăng mạ: Cô giáo nghẹn ngào lên tiếng

Các ghi chép, đơn tố cáo của cô P.T.H gửi giám hiệu nhà trường khi bị học sinh chửi bới. Ảnh: Báo Lao Động.

Chia sẻ với báo Lao Động cô H. nghẹn ngào: "Tôi bị kỷ luật cảnh cáo cũng bắt nguồn từ việc học sinh vô lễ. Khi học sinh không tôn trọng thì nhiều lúc tôi mất kiểm soát. Sau đó, nhóm học sinh này quay video lại rồi phát tán lên mạng. Bất công nhất là tôi bị kỷ luật, còn các học sinh vẫn không sao.

"Thời điểm từ cuối tháng 9, đã bắt đầu có tình trạng học sinh chửi bới, lăng mạ tôi. Nhóm học sinh này khiêu khích để tôi mất kiểm soát, khi quát mắng lại thì học sinh quay video để cô giáo bị kỷ luật.

Đến trường bị chửi bới nhưng cũng rất sợ vì nếu tức giận, lỡ lời là học sinh lại quay video. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, căng thẳng", cô H. cho biết.

Theo nữ giáo viên, khi cô báo cáo lãnh đạo nhà trường thì không được xử lý công tâm. Các học sinh lên phòng giám hiệu để làm chứng cho nhau, đổ cho cô vu oan học sinh. Sau khi họp kiểm điểm, bản thân cô bị kỷ luật.

Đáng chú ý, chính việc giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo đã khiến cho các học sinh ngày một lấn tới. Đỉnh điểm sự việc là ngày 29/11 như clip trên mạng xã hội.

Cô H. cho hay: "Không thể đưa ra lý do tôi bị kỷ luật cảnh cáo rồi học sinh mới càng chửi bới, lăng mạ. Người nào sai thì phải chịu hình thức xử phạt. Còn việc học sinh chửi, ném dép, dùng gậy chọc vào giáo viên như vậy là không thể chấp nhận được.

Tôi có bị kỷ luật cũng chỉ vì tức giận với thái độ vô lễ của học sinh. Những lúc đó đều xảy ra ở ngoài giờ học. Chắc chắn là các học sinh muốn cô bị kỷ luật nên mới cố tình có những hành động như thế. Hoặc là bị ai đó xúi giục".

Giáo dục - Vụ cô giáo viên bị học sinh ném dép, lăng mạ: Cô giáo nghẹn ngào lên tiếng (Hình 2).

Cô giáo bị học sinh chửi bới ném dép vào người.

Thông tin trên báo Tiền Phong, cô Phan Thị H. hiện là giáo viên dạy bộ môn Trải nghiệm hướng nghiệp và Âm nhạc tại Trường THCS Văn Phú. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc, liên thông lên Đại học, cô được biên chế vào dạy tại trường học này đã hơn 10 năm.

Qua xác minh ban đầu từ Công an huyện Sơn Dương, nguyên nhân xuất phát từ việc khoảng tháng 9/2023, cô Phan Thị H xảy ra mâu thuẫn với học sinh lớp 6A và có lời nói tục tĩu, không đúng chuẩn mực đạo đức của người giáo viên.

Khi xảy ra vụ việc, em P.T.T. L, học sinh lớp 7C dùng điện thoại quay lại, chia sẻ cho nhóm 5 bạn học sinh lớp 7A và lớp 7C, đồng thời đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình với tên “Thùy Linh" và “Linh bồng”. Tuy nhiên, hiện nay có một số trang mạng xã hội có bài viết, bình luận có nội dung không đúng sự thật về vụ việc.

Giáo dục - Vụ cô giáo viên bị học sinh ném dép, lăng mạ: Cô giáo nghẹn ngào lên tiếng (Hình 3).

Cô giáo Phan Thị H giữ những đồ vật học sinh ném vào mình. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, ngày 30/11, Phòng GD&ĐT, Công an huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu Trường THCS Văn Phú họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh, đề xuất biện pháp xử lý.

Đến ngày 1 và 2/12, Trường THCS Văn Phú đã họp, yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc. Nhà trường cũng đã tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh lớp 7C, 6A để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, đề nghị phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức học sinh, không để xảy ra sự việc như trên.

Sau khi nắm bắt thông tin, ngày 5/12/2023, Bộ GD&ĐT nhận được Công văn số 1956/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ GD&ÐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ vụ việc, thông báo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 29/12/2023.

Đến ngày 6/12, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đã ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 7/12.

Trúc Chi (t/h)

Vụ cô giáo bị học sinh nhốt, chửi bới: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng

Thứ 5, 07/12/2023 | 11:16
Trong vài ngày qua, dự luận đặc biệt quan tâm đến clip học sinh của một trường học ở Tuyên Quang dồn vào góc tường và ném dép khiến cô giáo ngã xuống.

Vụ học sinh chửi, nhốt cô giáo: Rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:25
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói vụ học sinh nhốt cô giáo ở Tuyên Quang rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, cần tìm hiểu nguyên nhân khách quan một cách thấu đáo.

Vụ cô giáo bị nhóm học sinh chửi bới, lăng mạ: Quá đau lòng!

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
“Tôi rất đau lòng khi chứng kiến vụ việc này. Đây là một hành vi bạo lực học đường hết sức nghiêm trọng, cần phải được lên án và xử lý nghiêm minh”, Tiến sĩ Tâm lý giáo dục Vũ Việt Anh bày tỏ.

Vụ cô giáo bị nhóm học sinh chửi bới, lăng mạ: Bộ GD-ĐT vào cuộc

Thứ 4, 06/12/2023 | 09:27
Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các nhân và tập thể có liên quan.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...