Vụ Đường

Vụ Đường "nhuệ" bảo kê dịch vụ hỏa táng: Khởi tố thêm hai bị can có liên quan

Thứ 2, 31/08/2020 | 20:56
0
Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ án Đường "nhuệ" để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản cơ sở dịch vụ tang lễ.

Ngày 31/8, Zing đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố đối tượng Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, SN 1989, trú tại khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP. Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, đối tượng Phạm Văn Úy đang bị tạm giam để điều tra vụ án giết người ở địa phương. Các quyết định trên được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hồ sơ vụ án Cưỡng đoạt tài sản cho thấy, ngày 30/7, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Nguyễn Xuân Đường, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971).

Cùng tội danh này, Công an tỉnh Thái Bình thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình).

Theo công an, ở tỉnh Thái Bình không có dịch vụ hỏa táng nên gia đình có người chết phải thuê xe đưa tử thi đến Nam Định hoặc Hải Phòng để làm thủ tục này.

Từ năm 2017, Đường "Nhuệ" cùng một số đối tượng khác được cho là đã ép các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở địa phương phải nộp tiền cho Đường. Những người tố cáo cho rằng nhóm của bị can Đường thu 500.000 đồng khi hỏa táng mỗi người chết.

Khám xét khẩn cấp tại nhà của vợ chồng Đường "Nhuệ" trên đường Lê Quý Đôn, công an thu giữ, tạm giữ hàng loạt đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án mà vợ chồng Đường Dương cùng đồng phạm bị khởi tố.

Trong số tang vật bị thu giữ, có giấy ghi nội dung bảng các dịch vụ báo ca tháng 10/2017, hợp đồng giữa công ty TNHH Đường Dương và các đơn vị tang lễ và bản hợp đồng nguyên tắc giữa công ty TNHH Thương mại Thành Phát với bà Nguyễn Thị Hương, giấy cam kết viết tay của Công ty tang lễ An Lạc Viên và một số giấy tờ quan trọng khác. Các giấy tờ này đều có chữ ký của bị can Nguyễn Thị Dương.

Ngoài ra, công an còn thu giữ tài liệu có chữ ký của bà V.T.N.L., là mẹ kế của Nguyễn Xuân Đường do bà L. tự nguyện giao nộp khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường ngày 10/4, theo báo VTC News.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Điều tra nguyên nhân vụ hai ông cháu gục trên vũng máu ở Hà Giang

Thứ 2, 31/08/2020 | 20:21
Cảnh tượng kinh hoàng được người dân phát hiện vào trưa 30/8, hai ông cháu nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cơ thể có nhiều vết thương.

Bắt giữ "nữ quái" phóng hỏa đốt công ty vì mâu thuẫn tình cảm

Thứ 2, 31/08/2020 | 19:42
Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, "nữ quái" đã phóng hỏa đốt công ty của em ruột người tình gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Điều tra nguyên nhân người chồng mua xăng đốt nhà, 5 người suýt mất mạng

Thứ 2, 31/08/2020 | 16:46
Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra vụ người chồng mua xăng về tự đốt nhà khiến nhiều người trong gia đình bị thương.

Lật tẩy bộ mặt gã rể quý trộm tiền vàng của mẹ vợ lúc rạng sáng

Thứ 2, 31/08/2020 | 15:49
Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ đối tượng trộm tiền vàng nhà mẹ vợ lúc rạng sáng.

[Info] Xét xử vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng đàn em tội Cố ý gây thương tích: Khi giang hồ... mau nước mắt

Thứ 3, 25/08/2020 | 20:00
Chiều 25/8, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án các bị cáo Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường "Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ"), cùng 4 đàn em về tội Cố ý gây thương tích. Tại tòa, vợ Đường Nhuệ khóc và nói rằng chỉ muốn cảnh cáo phụ xe khách, không nghĩ việc hành hung để lại hậu quả cho nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.