Như đã đưa tin, từ ngày 23 đến 26/6, một số đoạn đường tại gói thầu số 10 và số 14 thuộc Dự án mở rộng QL 1A do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ thầu bỗng nhiên bị “tưới” hóa chất gây hư hỏng mặt đường, phá vỡ kết cấu BTN, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng gói thầu.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã gửi mẫu hóa chất làm hư hỏng đường QL 1A lên Viện Khoa học – Hình sự Bộ Công an để kiểm tra, xác định loại hóa chất.
Đoạn đường bị hóa chất làm hư hỏng lớp bê tông nhựa, phá vỡ kết cấu mặt đường
Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: “Các mẫu vật đều có hidrocacbon có trong phân đoạn nặng của dầu diezen; ngoài ra, không tìm thấy hóa chất lạ khác so với các mẫu vật so sánh. Dầu diezen tiếp xúc với mặt đường nhựa làm giảm kết dính của lớp nhựa đường”.
Trong một diễn biến khác, ngày 15/7, Tập đoàn Sơn Hải cung cấp cho cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch một đoạn clip ghi lại hình ảnh chai nước từ trên một chiếc xe bán tải rơi xuống vòng xuyến trên đường quốc lộ 1A đoạn qua xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (thuộc gói thầu số 10) làm đoạn đường bị sủi bọt trắng xóa.
Sau khi tiếp nhận đoạn Clip trên, cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành điều tra, triệu tập chủ xe và lái phụ để làm rõ vụ việc. Theo đó chiếc xe mang BKS 73C-02154 do anh Lê Đức Hà (SN 1980) trú thôn Tây Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) là chủ xe. Ngồi trên xe lúc đó còn có anh Trần Xuân Chính (SN 1990), trú xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) là phụ xe.
Hà khai nhận, sau khi nhập nhựa thông cho một công ty thu mua nhựa thông tại Quảng Trị, Hà nhìn thấy công nhân thường dùng một loại chất lỏng để tẩy rửa bao bì đựng nhựa thông và các phụ phẩm khác. Loại nước này được công