Vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018: Nhìn đúng bản chất thì đây là vụ...

Vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018: Nhìn đúng bản chất thì đây là vụ... "tham nhũng điểm"

Lê Thị Liên
Thứ 7, 20/04/2019 | 19:00
0
Gần 1 năm qua sau khi vụ gian lận rúng động lịch sử được phơi bày, diễn biến phúc tạp, đến nay, danh sách 44 thí sinh được nâng điểm khống tại Sơn La đã được “lộ diện”.

Tuy nhiên điều này đã gây tranh cãi không ít đối với dư luận, khi mà bộ GD&ĐT không muốn công khai danh sách thí sinh và phụ huynh trong đường dây gian lận này. 

Để làm rõ hơn và có góc nhìn đa chiều về vấn đề, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với thầy giáo Trần Trung Hiếu – giáo viên dạy Sử của trường Chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh – Nghệ An). Thầy Hiếu đã có 25 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp trồng người.

Thưa thầy, dư luận đang "nóng" với danh sách các thí sinh sai phạm trong vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT 2018, quan điểm của thầy về việc này ra sao?

Theo tôi, bây giờ là thời điểm thích hợp và phù hợp nhất để các cơ quan chức năng và báo chí, mạng xã hội vào cuộc khai thác điểm nóng nhất về gian lận thi cử 2018. Thông qua những thông tin từ những đồng nghiệp của tôi trên khắp toàn quốc, tôi cho rằng chuyện xảy ra gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 không phải là lần đầu tiên. Mà thậm chí diễn ra trong những năm gần đây nhưng chưa bị phát hiện.

Năm 2017, kỳ thi THPT quốc gia xảy ra hiện tượng “mưa điểm 10” nên có thể những thí sinh được nâng điểm không nổi bật lên, nhưng đến năm 2018 khi đề thi được điều chỉnh khó hơn, lúc này mới lòi ra những thí sinh dính tiêu cực, bởi đề khó ít người được điểm cao.

Xin tự nhận là 1 giáo viên có năng lực và kinh nghiệm giảng dạy môn Sử lâu năm, tôi khẳng định không thể làm được 10 điểm trong thời gian 50 phút với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong Đề thi trắc nghiệm năm 2018, đặc biệt là môn Sử. Vậy mà, ở Sơn La, một tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn đã có 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Sử. Dù sự việc đã được "lau sạch sẽ" sau Hà Giang, nhưng không có nghĩa là "tuyệt đối sạch sẽ". Chỉ cần vài thông tin rò rỉ trên mạng xã hội là có thể lần ra manh mối. Tôi nghĩ cần làm chặt chẽ và nghiêm khắc không thể để chừa một trường hợp nào lại được, như vậy không công bằng.

Tôi cũng mong muốn các phóng viên báo chí hãy vào cuộc rà soát lại danh sách các Thủ khoa, Á khoa của tất cả các trường đại học sau Kỳ thi THPT quốc gia 2018 có thể sẽ phân loại được đâu là giả, đâu là thật.

Tôi mong cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra có hay không tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ. Cần điều tra một cách khách quan độc lập và không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Liệu có nên đặt câu chuyện nhân văn trong việc công bố danh sách các thí sinh gian lận điểm vào lúc này, thưa thầy?

Đối tượng “được nâng” chủ yếu là thí sinh tự do (tức thi trượt năm 2017, đến 2018 thi lại), đặc biệt chủ yếu là những thí sinh thi vào các trường học viện Cảnh sát, học viện An ninh, Phòng cháy chữa cháy.. Như vậy càng phải xử lý nghiêm.

Hơn hết, đã có ý đồ xấu và hành vi gian lận thì đều vi phạm quy chế thi như nhau chứ không phân biệt. Liên quan đến xử lý pháp luật không được đan xen yếu tố cảm tính.

Giáo dục - Vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018: Nhìn đúng bản chất thì đây là vụ... 'tham nhũng điểm'

Thầy Trần Trung Hiếu.

Thầy có ý kiến gì khi biết hầu hết danh sách các phụ huynh của những thí sinh gian lận điểm thi đều là công chức nhà nước, có những người đang đương nhiệm những chức vụ quan trọng?

Phụ huynh đã làm "khổ" con bằng cách nhúng tay vào việc mua điểm cho con, khiến dư luận bức xúc, trước hết ảnh hưởng đến con cái họ rất nhiều, thứ hai ảnh hưởng đến nền giáo dục nước nhà, bạn bè quốc tế sẽ nhìn vào và có những cái nhìn tiêu cực. Cha mẹ đã “đè nát” cuộc đời của con để đưa con lên làm “thủ khoa đểu”. “Án tại hồ sơ” thì những phụ huynh kia cũng không thể chối cãi. 

Xét về hình thức thì đây là vụ "gian lận thi cử". Nhưng nhìn đúng cội nguồn, bản chất của vấn đề thì đây là vụ "tham nhũng điểm" và hối lộ, nhận hối lộ. Phụ huynh mà là cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục càng phải xử nghiêm hơn khi nhúng tay vào vụ này.

Cũng như Tiến sỹ Lê Viết Khuyến – Trưởng Ban Hỗ trợ chất lượng Đại học (Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam) đã từng tuyên bố: "Lâu nay, khi bàn đến việc công khai danh tính thí sinh liên quan đến gian lận, chúng ta vẫn bị luẩn quẩn giữa nhân văn hay không nhân văn. Tôi cho rằng nói nhân văn chỉ là ngụy biện. Ở góc độ luật pháp đã có quy định rõ ràng. Những người vi phạm pháp luật thì cần phải công khai".

Việc này phụ huynh phải là người có trách nhiệm đầu tiên, vì họ đã lấy đi công bằng, niềm tin và cơ hội của nhiều em thí sinh khác. Dấu tên phụ huynh chỉ càng làm cho niềm tin của dân vào chính quyền, vào giáo dục càng thêm tệ hại. Cũng  đừng bao biện cho việc vi phạm pháp luật bằng ra rả nhân văn hay không nhân văn. Theo tôi cần sớm đưa danh sách những phụ huynh liên quan đến vụ gian lận lịch sử này ra ánh sáng.

Xin cảm ơn thầy!

Quy chế thi THPT chưa lường hết các tình huống gian lận thi cử

Theo thầy Trần Trung Hiếu, trong 54 điều của quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp 2018 chỉ duy nhất điều 49 quy định chế tài xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi nhưng lại không có bất kỳ mục nào quy định chế tài xử lý thí sinh gian lận điểm thi khâu chấm thi.

Như vậy, Quy chế này khi Bộ biên soạn không hề lường hết các tình huống gian lận thi cử để xảy ra tình trạng "Con bò chui lọt lỗ kim"! Và hệ quả của sự "hớ hênh" này là để cho những thí sinh được nâng điểm nhưng điểm thực vẫn đủ điểm trúng tuyển và vẫn theo học bình thường.

Không biết Quy chế thi THPT quốc gia 2019 của bộ GD&ĐT đã kịp thời "lấp lỗ hổng" này chưa. Nếu 2019 vẫn như năm 2018 thì không ai dám chắc Kỳ thi 2019 đã được khẳng định là an toàn tuyệt đối.

Thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm vẫn theo học ĐH Luật: Nhà trường giải thích lý do

Thứ 6, 19/04/2019 | 10:13
Sau khi có điểm chấm thẩm định của bộ GD&ĐT, thí sinh Ngô Lương Bảo Ngọc đã bị giảm 11 điểm cho 2 môn Tiếng Anh, Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Tuy vậy, phía trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, theo quy chế em này vẫn đủ điều kiện học tại trường.

Gian lận điểm thi: Xử lý nghiêm người "mua điểm" để lấy lại công bằng

Thứ 6, 19/04/2019 | 08:49
Liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi, trong danh sách phụ huynh có con được nâng điểm thì chủ yếu là cán bộ. Vậy, những vị phụ huynh này có phải chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý như thế nào?
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Những lưu ý đặc biệt trong xét tuyển sớm đại học 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 12:30
Năm 2024, nhiều thí sinh vẫn ưu tiên chọn phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT để chắc suất vào đại học.

Phát triển nguồn nhân lực “đi đường dài” với nền kinh tế xanh

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:00
Quá trình chuyển đổi xanh sẽ có nhiều gian nan, khó khăn và để giải quyết các bài toán đặt ra, rất cần vai trò của đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Vì sao gần 7.000 thí sinh thi đánh giá tư duy phải dự thi lại?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:48
Gặp sự cố, ban chỉ đạo thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa đã lùi thời gian thi 60 phút để kiểm tra hệ thống và sau đó mở lại.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Tiếp đợt nắng nóng như "đổ lửa"

Thứ 3, 30/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (30/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những lưu ý đặc biệt trong xét tuyển sớm đại học 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 12:30
Năm 2024, nhiều thí sinh vẫn ưu tiên chọn phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT để chắc suất vào đại học.

Bản tin 29/4: Học sinh Tp.HCM đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày 3/5

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:10
Học sinh Tp.HCM đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày 3/5; Bé trai 8 tháng suýt tử vong do hóc cuống trái xoài...

Không khí lạnh sắp tràn về, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có trong 10 năm qua

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:01
Dự báo đợt không khí lạnh yếu sắp tràn về vào ngày 1/5 chấm dứt chuỗi ngày nắng như đổ lửa trên cả 3 miền đất nước, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh "hiếm gặp", mưa dông kèm sấm động lớn

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:19
Dự báo từ đêm nay đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc.