Liên quan đến vụ án giết người kinh hoàng ở Bình Phước khiến 6 người chết thảm, hiện cơ quan công an đang tiến hành phong tỏa trụ sở Công ty chế biến gỗ Ánh Quốc cũng là căn nhà của nạn nhân Lê Văn Mỹ (SN 1967, ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) sinh sống.
Nạn nhân gồm: ông Lê Văn Mỹ (SN 1967), bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1971, vợ ông Mỹ), con trai Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993).
2 cháu con em dì là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) bị giết chết trong tư thế trói tay; cháu Dư Minh Vĩnh (SN 2001) bị cắt cổ chết ngay sát cổng sân nhà.
Ông Phạm Văn Mãi (52 tuổi), công nhân làm việc xưởng gỗ Quốc Anh được 4 năm nay kể lại: "Sáng sớm tôi vẫn vào làm việc bình thường, tới lúc bà lao công dọn nhà phát hiện rồi la hét lên tôi mới biết chuyện kinh khủng này chứ trước đó chúng tôi vẫn tới làm việc bình thường”.
Hình ảnh ngôi biệt thự xảy ra vụ án mạng. (Ảnh Báo Tuổi trẻ)
Được biết, toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng khoảng 3.000 m2 bao gồm cả kho xưởng và căn nhà nơi các nạn nhân ở, xung quanh được bao bọc bởi tường rào cao khoảng 2,5 mét.
Công nhân vào trong xưởng làm việc thường qua cổng phụ để nhà xưởng nằm phía sau cách căn nhà chính khoảng 30 mét.
Căn nhà chính, nơi các nạn nhân bị sát hại nằm cách cổng chính khoảng 10m và lệch về bên phải. Từ cổng chính sẽ nhìn trực diện vào kho xưởng.
Trung bình xưởng gỗ có khoảng 100 công nhân làm việc.
Theo người dân cho biết, gia đình ông Mỹ sống rất tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương.
Một số hình ảnh về ngôi nhà xảy ra án mạng kinh hoàng: