Như báo Người đưa tin đã phản ánh về vụ việc, khoảng 10h30 ngày 30/3, Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng bạn là Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy biển số Bình Thuận lưu thông trên đường Quang Trung (hướng về chợ Thông Tây, quận Gò Vấp).
Khi 2 nữ sinh này đến địa điểm cách cầu Chợ Cầu chừng 100 mét thì có hai nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau lao tới tạt một chất lỏng vào mặt nữ sinh viên cầm lái. Chất lỏng khiến trang phục, mặt, tay của cô gái điều khiển xe bốc khói, cháy; cô gái còn lại bị chất lỏng bắn vào áo quần tạo thành nhiều vết cháy.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.
Sự việc khiến hai nữ sinh này hoảng hốt la hét, loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường. Hung thủ gây án cũng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân Hoàng Tăng Thị Thu Hương nhập viện lúc 12h trong tình trạng gương mặt bị bỏng nặng do axít. Cụ thể, bệnh nhân bị bỏng nặng độ 3 - 4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt. Bệnh nhân bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù. Mắt phải bị tổn thương da mi.
Đưa ra nhận định pháp lý về vụ việc này thạc sĩ luật Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật cho biết: “. Dù động cơ xuất phát từ việc ghen tuông hay trả thù cá nhân thì hành vi hủy hoại cơ thể, nhan sắc của người khác bằng axit đều hết sức tàn nhẫn.
Việc dùng axit tạt vào hai nữ sinh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe nên hoàn toàn có cơ sở để khởi tố vụ án để điều tra xử lý. Với những thông tin mà báo chí đưa thì vụ việc có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009). Việc giám định tỷ lệ thương tích của các nạn nhân sẽ là căn cứ xem xét khởi