Vụ lừa đảo tại công ty Alibaba: Bắt, khởi tố thêm 6 bị can

Vụ lừa đảo tại công ty Alibaba: Bắt, khởi tố thêm 6 bị can

Võ Công Thư
Thứ 6, 16/10/2020 | 07:00
0
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty Alibaba lừa đảo, PC03 - Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 lãnh đạo, nhân viên của công ty này.

Phó Tổng Giám đốc đào tạo công ty Alibaba lừa đảo khách hàng

Ngày 15/10, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên công ty Alibaba sau điều tra mở rộng vụ án. Cả 6 bị can vừa bị bắt đều bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài khản, quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Trước đó, từ tháng 9/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cùng 16 bị can khác để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Nguyễn Thái Luyện đã cùng với 2 người em ruột của mình là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập 23 công ty thành viên, mua hơn 600 ha đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang…  tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, rồi cho san ủi, xây dựng hạ tầng cơ bản, tự “vẽ” dự án đất nền, quảng bá, giới thiệu, bán cho hàng ngàn khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã sử dụng đất nền trong “dự án ma” làm mồi nhử, chiêu dụ khách hàng mua đất, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Sau khi Nguyễn Thái Luyện và gần 20 đồng phạm bị bắt, bị khởi tố và trụ sở công ty Alibaba bị khám xét vào ngày 19/9/2019, Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng giám đốc phụ trách đào tạo đã cùng một số nhân viên công ty tổ chức gặp gỡ báo chí, phát sóng trực tiếp trên YouTube tiếp tục đưa thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng về những sai phạm của Nguyễn Thái Luyện, trấn an khách hàng rằng tiền của họ “an toàn” vì đang được công an giữ, Luyện không phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Vụ lừa đảo tại công ty Alibaba: Bắt, khởi tố thêm 6 bị can

Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng giám đốc Công ty Alibaba trong buổi họp báo trấn án khách hàng sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt.

13 tháng kể từ ngày Luyện bị bắt, PC03 – Công an TP.HCM đã quyết định bắt giữu Như để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, PC03 cũng tiến hành khám xét nơi ở của Như tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tại công ty Alibaba, Như phụ trách lĩnh vực đào tạo nhân viên, phụ trách bán hàng và thông qua việc bán hàng để lừa khách hàng mua đất nền tại các dự án “ma”. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Như nhận thức rõ hoạt động kinh doanh bất động sản thông qua việc lập dự án, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư trên nền đất nông nghiệp là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi. 

Hành vi của Như đã giúp Luyện ký hợp đồng với hơn 3.000 người, thu được 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, Như cũng có liên quan trực tiếp đến việc lừa đảo 3 khách hàng, với số tiền lừa là 1,2 tỷ đồng.

5 bị can liên quan cũng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngoài Huỳnh Thị Ngọc Như, PC03 cũng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can khác cũng đều là lãnh đạo, nhân viên công ty Alibaba gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty; Đào Thị Thanh Lợi - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự; Nguyễn Lê Hoàng Lan - Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông; Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba) để điều tra về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can vừa bị khởi tố đã có hành vi đồng phạm, giúp sức cho anh em Nguyễn Thái Luyện lừa đảo khách hàng. Hành vi phạm tội của nhóm bị can này mang tính liên tục và xuyên suốt, khi cùng với Luyện mời chào khách hàng mua đất nên tại các dự án chưa được cấp phép xây dựng, chưa được phép thực hiện dự án...

Hồ sơ điều tra - Vụ lừa đảo tại công ty Alibaba: Bắt, khởi tố thêm 6 bị can (Hình 2).

Một số bị can bị áp giải sau khi bị khởi tố.

Không chỉ quảng báo, lôi kéo khách hàng tham gia mua đất dự án “ma”, nhiều bị can còn đứng tên các thửa đất nông nghiệp do Alibaba bỏ tiền mua, sau đó ủy quyền cho các công ty khác đứng tên làm “dự án”.

Trong đó, bị can Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên trên 4 thửa đất do Nguyễn Thái Lĩnh chuyển nhượng, sau đó ký ủy quyền cho các công ty để các công ty này làm chủ đầu tư. Hai trong số 4 thửa đất mà Đào Thị Thanh Lợi đứng tên dùm công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện đã tiến hành vẽ và lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định của pháp luật, quảng cáo gian dối, ký hợp đồng nhằm lừa đảo khách hàng số tiền trên 14 tỷ đồng.

Một bị can khác cũng được Công ty Alibaba nhờ đứng tên đất của công ty là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Bị can Trinh đã đứng tên 3 thửa đất nông nghiệp từ nguồn tiền bất hợp pháp của Alibaba để lập dự án bán cho khách hàng, thu về số tiền 2 tỷ đồng.

Tú Trinh là người phụ trách pháp lý tại Công ty Alibaba. Bị can này biết việc thành lập pháp nhân Alibaba chỉ để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không có hoạt động kinh doanh khác nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện. Tú Trinh cũng được xác định là chỉ đạo nhân viên đập phá máy móc vào cưỡng chế một dự án “ma” của công ty Alibaba tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, Trinh bị nắt và bị khởi tố, truy tố và sau đó bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử, tuyên án về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị can Nguyễn Lê Hoàng Lan phụ trách mảng truyền thông, dù biết Nguyễn Thái Luyện lập dự án khống nhưng vẫn giúp Luyện tổ chức các sự kiện mở bán, quảng cáo sai sự thật và thu hút khách hàng ký hợp đồng mua bán tại 5 dự án không có thật, gây thiệt hại cho khác hàng. Còn Lan đã nhận được số tiền lương, thưởng hơn 233 triệu đồng.

PC03 Công an TP.HCM xác định, hành vi của các bị can trên là liên kết xuyên suốt với hành vi của Nguyễn Thái Luyện và phải chịu trách nhiệm hình sự tương đương với hành vi phạm tội của mình.

Hồi tháng 9/2019, cơ quan điều tra khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu được rất nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của anh em Luyện và cảnh sát phải dùng 5 ôtô tải để đưa tang vật về cơ quan điều tra. Ngoài các tài liệu, công an còn tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bắt Giám đốc công ty làm hạ tầng cho dự án Alibaba trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng

Thứ 6, 14/08/2020 | 19:35
Chiều 14/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Quang Thanh (45 tuổi, trú xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là Giám đốc công ty CP THT Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế, liên quan đến xây dựng hạ tầng dự án "ma" cho công ty Alibaba.

Xét xử 4 nhân viên công ty Alibaba: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai nhận được sự chỉ đạo gây rối từ lãnh đạo

Thứ 4, 27/11/2019 | 14:45
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba sáng nay (27/11), hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ động cơ phạm tội của các bị cáo và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã khai nhận chính lãnh đạo công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các bị cáo làm lớn chuyện.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.