Vụ nghi ngộ độc rượu sau bữa cơm trên rẫy: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Vụ nghi ngộ độc rượu sau bữa cơm trên rẫy: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Chủ nhật, 04/12/2022 | 19:46
0
Chiều 4/12, UBND xã Phú Hội xác nhận anh K.S.J.L. (SN 1987) đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ 6 người nghi ngộ độc rượu sau bữa cơm trên rẫy.

Thông tin với báo Lao Động chiều 4/12, đại diện UBND xã Phú Hội, huyện Đức Trọng xác nhận anh K.S.J.L. (SN 1987, trú thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong sau 1 tuần cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Đây là trường hợp thứ 2 tử vong tại huyện Đức Trọng sau khi ăn cơm và sử dụng rượu chưa rõ nguồn gốc.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ TTXVN, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Đoàn điều tra, xác minh, xử lý vụ ngộ độc nghi do rượu.

Chi cục kiến nghị UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu.

Đặc biệt là tuyên truyền để người dân tuyệt đối không lạm dụng rượu, không uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường, không sử dụng methanol để pha chế rượu. Việc tuyên truyền tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, các cơ sở sản xuất rượu thủ công.

UBND xã Phú Hội quyết định tạm ngừng sử dụng rượu được sản xuất tại cơ sở nấu rượu của ông P.V.B. (liên quan đến vụ việc đang điều tra) và các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa thực hiện tự công bố sản phẩm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, sau khi uống rượu, nếu xuất hiện triệu chứng bất thường thì lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử lý kịp thời.

Trước đó, ngày 25/11, nhóm 8 người trú tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đi hái cà phê tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia.

Đến trưa, nhóm người này ăn cơm tại rẫy cà phê. 6 người đã uống rượu trắng, ăn cơm canh, bò hầm cà rốt. Hai người còn lại chỉ ăn cơm, canh, không uống rượu.

Sáng hôm sau, anh L.G.H.B. (SN 1990), một trong những người uống rượu, có triệu chứng bất thường và tử vong sau đó. 5 người còn lại cũng lần lượt có triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, nôn ói… được người nhà đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Đến nay, trừ trường hợp nạn nhân thứ 2 đã tử vong, những người còn lại cơ bản đã ổn định, không có dấu hiệu chuyển nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế cùng với cơ quan công an đã làm việc với ông N.V.T. (SN 1982, bảo vệ Khu du lịch thác Ponggour), người được nhóm người trên nhờ mua rượu. Ông T. cho biết rượu được lấy từ gia đình chị gái là bà N.T.H. (SN 1978, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng).

Trong khi đó, bà H. khai rằng, đã mua 5 lít từ lò rượu của ông P.V.B. (SN 1960, xã Tân Thành). Số rượu này bà H. chia làm 2 phần, một phần đổ vào bình rượu ngâm thuốc, phần còn lại bỏ ra can cho chồng uống và khoảng 1 lít thì cho nhóm người trên sử dụng.

Minh Hoa (t/h)

Vụ 14 người ngộ độc rượu trong đám tang: Đã có 2 người tử vong

Thứ 4, 09/11/2022 | 15:37
Liên quan đến vụ ngộ độc rượu tại một đám tang ở Kiên Giang, hiện đã có 2 người không qua khỏi; 1 trường hợp khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Bản tin 13/11: Xe máy gãy đôi sau khi tông biến dạng đuôi ô tô 16 chỗ; Ba bệnh nhân ngộ độc rượu trong đám tang đã tử vong

Chủ nhật, 13/11/2022 | 05:00
Xe máy gãy đôi sau khi tông đuôi ô tô 16 chỗ; Ba bệnh nhân ngộ độc rượu trong đám tang đã tử vong; Đuổi vợ con ra khỏi nhà rồi tưới xăng tự thiêu là các tin nổi bật.

Hàng loạt người nhập viện do ngộ độc rượu, 3 người nguy kịch

Thứ 3, 08/11/2022 | 10:35
Đi viếng đám tang, 14 người uống rượu không may bị đau bụng nhập viện cấp cứu gấp.

Xử phạt nhà hàng nơi 8 sinh viên uống rượu bị ngộ độc làm 2 người tử vong

Thứ 3, 09/08/2022 | 21:00
Ban Quản lý an toàn thực phẩm Tp.HCM vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH nhà hàng Mr.Bao Cuisine, nơi 8 người bị ngộ độc rượu, trong đó 2 người tử vong.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.