Vụ nhà báo Lê Duy Phong: Bộ Công an sẽ giám sát quá trình điều tra

Vụ nhà báo Lê Duy Phong: Bộ Công an sẽ giám sát quá trình điều tra

Thứ 4, 28/06/2017 | 15:52
0
Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trước khi bị bắt quả tang, nhà báo Lê Duy Phong đã nhận 250 triệu đồng của 1 giám đốc sở và lãnh đạo doanh nghiệp.

Chiều 28/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) xác nhận, Lê Duy Phong đã nhận tiền của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái trước khi bị phát hiện, bắt quả tang đang nhận tiền của doanh nghiệp vào ngày 22/6 vừa qua.

Theo đó, ngày 26/6, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã có buổi làm việc và nghe Công an tỉnh Yên Bái báo cáo về nội dung vụ án. Quá trình điều tra, Lê Duy Phong khai nhận, trước đó đã nhận của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái 200 triệu đồng và nhận của 1 doanh nghiệp khác 50 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Vụ nhà báo Lê Duy Phong: Bộ Công an sẽ giám sát quá trình điều tra

Lê Duy Phong (đeo kính) bị khởi tố về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Tài liệu điều tra cho thấy, ngày 16/6/2017, Phong lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư để làm việc. Tại đây, nhà báo Lê Duy Phong đã nêu ra một số vi phạm, yêu cầu ông Sáng phải đưa 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, vị Giám đốc sở chưa đủ tiền nên chuyển trước 100 triệu đồng. Sau đó, ông Sáng tiếp tục chuyển 100 triệu đồng còn lại cho Phong.

Tại cơ quan điều tra, Phong cũng khai nhận, đã 2 lần nhận tiền của ông Sáng, tổng cộng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, trước khi bị bắt quả tang, Phong cũng nhận của 1 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng. Khi Phong nêu một số vi phạm, doanh nghiệp có “xin” nhưng nhà báo này cho rằng “không thể nói chuyện tình cảm được” và đưa 50 triệu đồng thì Phong mới “bỏ qua”.

Trả lời câu hỏi của PV về việc Ban Biên tập báo điện tử Giáo dục Việt Nam kiến nghị chuyển vụ việc cho bộ Công an điều tra để đảm bảo khách quan, nguồn tin này khẳng định: “Vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Công an TP.Yên Bái”.

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, bộ Công an sẽ giám sát quá trình điều tra để đảm bảo khách quan.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, Lê Duy Phong bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào hồi 12h45’ ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã bắt quả tang nhà báo Lê Duy Phong (32 tuổi; Trưởng ban Bạn đọc, báo điện tử Giáo dục Việt Nam; quê xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) khi nhà báo này đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại quán ăn thuộc tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái.

PV

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).