Bản tường trình của bác sĩ tắc trách khiến nữ sinh phải cưa chân viết gì?

Bản tường trình của bác sĩ tắc trách khiến nữ sinh phải cưa chân viết gì?

Thứ 3, 15/03/2016 | 18:30
0
Bác sĩ trực tiếp bó bột chân cho nữ sinh ở Đắk Lắk phải viết bản tường trình về vụ việc đồng thời bị đình chỉ công tác.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Lê Thị Hà Vi (SN 2000, học sinh lớp 10 - Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) phải cắt chân sau khi nhập viện vì bác sỹ tắc trách, yếu kém chuyên môn, sáng 15/3, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), cho biết bệnh viện đã tạm đình chỉ bác sĩ Y Tâm – người trực tiếp bó bột chân cho bệnh nhân.

Báo Người Lao Động đưa tin, trong tường trình, bác sĩ Y Tâm cho biết do công việc nhiều cộng áp lực lớn nên không quán xuyến hết, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Xã hội - Bản tường trình của bác sĩ tắc trách khiến nữ sinh phải cưa chân viết gì?

Bé Vi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. (Ảnh: NLĐO)

Hiện, Vi đang được điều trị hậu phẫu sau đoạn chi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Dự kiến trong vài ngày tới, Vi sẽ được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM với hy vọng sẽ tìm lại được những bước đi gần như bình thường trên chiếc chân giả.

Được biết, loại chân giả phía bệnh viện định làm cho Vi được sản xuất ngay tại xưởng chỉnh hình của bệnh viện, được gia công riêng theo các số đo của bệnh nhân, có dáng vẻ giống như bên chân thật, trụ kim loại vững chắc, các khớp linh hoạt. Nếu chịu khó tập luyện một thời gian để sử dụng thành thục, Vi có thể đi đứng, vận động gần như một người bình thường.

Bên cạnh việc tập luyện, Vi cũng sẽ được điều trị tâm lý để tránh tình trạng bệnh nhân bi quan, chán nản ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương làm rõ sự việc nữ sinh bị cưa chân vì bệnh viện tắc trách, xử lý theo quy định hiện hành. Đồng thời công khai, thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan báo chí. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 28/3/2016.

Như đã đưa tin, vào trưa 6/3/2016, đang trên đường đi học về, em Lê Thị Hà Vi bị tai nạn

Cùng chuyên mục

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.