Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Trung tâm bất ngờ gỡ bỏ biển hiệu

Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Trung tâm bất ngờ gỡ bỏ biển hiệu

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 27/09/2019 | 09:05
1
Sau 4 ngày bị nữ sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tố anh N.T.T. - chủ Trung tâm Tin học văn phòng sàm sỡ khi theo học tại đây, ghi nhận vào sáng 27/9, biển hiệu trung tâm này đã bị gỡ bỏ.

Liên quan đến vụ nữ sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) tố bị anh N.T.T - chủ Trung tâm Tin học văn phòng (địa chỉ số 34, ngõ 43 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) sàm sỡ khi theo học tại đây, ghi nhận của phóng viên vào sáng 27/9, biển hiệu trung tâm này bất ngờ bị gỡ bỏ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, em H. - một sinh viên học trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: “Biển hiệu của trung tâm này bị gỡ từ chiều tối qua (26/9). Có thể sự việc các bạn nữ khi đi học tại đây bị anh T. sờ đùi, hôn má gây xôn xao, phẫn nộ trong dư luận khiến trung tâm này phải tự động đóng cửa. Tiếp xúc nhiều với anh T. nhưng bản thân em không thể tin nổi anh T. lại làm như vậy, điều này khiến em thật sự rất thất vọng”, H. nói.

Tin nhanh - Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Trung tâm bất ngờ gỡ bỏ biển hiệu

Biển hiệu Trung tâm tin học đã bị gỡ bỏ.

Cũng theo thông tin phóng viên nhận được, trong chiều qua (26/9), nữ sinh tên B.T.T. là người tố anh N.T.T. có hành vi sàm sỡ trên trang mạng xã hội, sau khi được động viên, nữ sinh này đã đến Công an phường Dịch Vọng Hậu để viết đơn trình báo, tố cáo hành vi của chủ trung tâm tin học.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 26/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã mời anh N.T.T lên trụ sở làm việc để làm rõ những tố cáo hành vi quấy rối tình dục nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo đó, Trung tá Thắng cho hay, do vụ việc chưa có bị hại cụ thể nên Công an phường Dịch Vọng Hậu đang kêu gọi những ai là nạn nhân hoặc nhân chứng thì đến công an phường trình báo, để công an có cơ sở xác minh vụ việc.

Tin nhanh - Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Trung tâm bất ngờ gỡ bỏ biển hiệu (Hình 2).

Biển hiệu Trung tâm trước khi bị gỡ bỏ.

Trước đó, như đã đưa tin, sự việc chủ một Trung tâm tin học nổi tiếng (Hà Nội) bị tố có hành động sàm sỡ với nữ học viên thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều ngày qua. Bắt nguồn từ bài đăng trên một diễn đàn, chủ nhân câu chuyện cũng chính là nạn nhân và là một sinh viên năm cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trao đổi với phóng viên, nữ sinh tên B.T.T., kể sự việc xảy ra ngày 23/9, cũng là buổi học cuối cùng của em tại một trung tâm tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội).

“Em đăng ký học lớp hỗ trợ kỹ năng tin học tại Trung tâm Tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 3 bạn nữa. Nhóm của chúng em có 4 người học với học phí là 590.000/6 buổi. Thế nhưng em lại liên tục bị anh chủ Trung tâm Tin học này là N.T.T. tách ra khỏi nhóm và học 1 mình. Bình thường các buổi em đến học thì luôn có vợ anh ấy đứng đó bán tài liệu đề cương.

Những buổi học đầu, anh T. cũng có biểu hiện của việc quấy rối, khi hỏi bài luôn đặt tay lên đùi em, sự việc lặp lại rất nhiều lần. Lúc đầu em chỉ nghĩ anh T. vô tình và em luôn đặt quyển đề cương lên đùi thì anh ta chuyển đặt tay lên vai em và xoa vai với tần suất càng ngày càng nhiều”, nữ sinh T. chia sẻ.

Tin nhanh - Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Trung tâm bất ngờ gỡ bỏ biển hiệu (Hình 3).

Sự việc nữ sinh tố anh N.T.T. có hành vi sàm sỡ trên diễn đàn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ thêm, nữ sinh T. cho hay, sự việc lên đến đỉnh điểm diễn ra vào buổi cuối là chiều ngày 23/9: “Khi chỉ có 1 thầy 1 trò, anh ta quay sang thơm má, cầm tay, sờ đùi, chạm vào người, hôn má khiến tinh thần em hoảng loạn, sợ hãi. Ngay lập tức, em đã tắt máy tính và đi về luôn, sau khi bình tĩnh, em đã viết lên trang Báo chí Confessions để mọi người cùng cảnh giác”.

Tin nhanh - Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Trung tâm bất ngờ gỡ bỏ biển hiệu (Hình 4).

Tin nhắn nữ sinh cung cấp từ được cho là của chủ trung tâm tin học gửi ngay sau khi xảy ra.

Nữ sinh này cũng cung cấp tin nhắn từ tài khoản facebook được cho là của chủ trung tâm tin học gửi ngay sau khi xảy ra sự việc: “Em ơi, anh bị mất kiểm soát chút. Thứ lỗi cho anh với nhé. Anh giận mình quá, sai quá không chấp nhận được… Lần đầu tiên anh mất kiểm soát vậy. Anh không hiểu mình nữa. Sai quá rồi em. Anh đang rất giận bản thân mình”.

Sau khi bài viết của nữ sinh T. đăng tải, dưới bình luận của bài viết, rất nhiều sinh viên nữ khác cũng lên tiếng về việc bản thân cũng bị sàm sỡ khi theo học tại trung tâm tin học này.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ.

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh trường Báo chí tố chủ trung tâm tin học sàm sỡ

Thứ 5, 26/09/2019 | 20:10
Trước thông tin về việc nhiều nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), tố bị anh N.T.T. - chủ một trung tâm tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc sàm sỡ khi theo học tại đây, chiều 26/9, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã mời anh N.T.T. lên làm việc.

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Thứ 5, 26/09/2019 | 15:08
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm nếu có việc ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo.

Kẻ sàm sỡ cô gái đang phơi đồ trước phòng trọ bị phạt 200 nghìn đồng

Thứ 3, 17/09/2019 | 11:54
Nghị định 167 quy định “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.
Cùng tác giả

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.