Vụ sản phụ chết do “xử trí không kịp”?

Vụ sản phụ chết do “xử trí không kịp”?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Trước sự bức xúc của dư luận liên quan cái chết “tức tưởi” của sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (SN 1982, ngụ xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM), BV Hóc Môn đã có ý kiến phản hồi.

Theo đó, bác sĩ Lê Văn Thạnh - phó giám đốc BV Hóc Môn cho biết: “Trường hợp chị Thu diễn biến quá nhanh, không xử trí kịp, mặc dù trước đó một số xét nghiệm huyết học, lâm sàng của sản phụ đều bình thường”.

Xã hội - Vụ sản phụ chết do “xử trí không kịp”?

Chồng, con của sản phụ Ngô Thị Hồng Thu đang mong chờ kết quả từ cơ quan chức năng

Theo kết luận ban đầu, sản phụ Thu tử vong do thuyên tắc ối nhưng phải chờ kết quả giám định pháp y và kết luận của hội đồng khoa học mới có kết quả cuối cùng. Ban giám đốc Bệnh viện Hóc Môn cho biết, đây là ca bị thuyên tắc ối đầu tiên tại BV sau 7 năm thực hiện mổ sản phụ khoa.

Về yêu cầu "cho sinh mổ từ người nhà khi thấy thai phụ có dấu hiệu bất ổn", BS Thạnh nói: “Tùy từng thai phụ mà BS có hướng xử trí, không phải trường hợp nào người nhà yêu cầu sinh mổ là BS cho sinh mổ.

Khi thấy nguy cho sản phụ, chúng tôi có mời các BS của BV Phụ sản Hùng Vương đến hỗ trợ, nhưng cũng không thể cứu được.

L.Trần