Vụ tái chế hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng: Nguy cơ nhiễm HIV và chế tài xử phạt cho hành vi vi phạm

Vụ tái chế hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng: Nguy cơ nhiễm HIV và chế tài xử phạt cho hành vi vi phạm

Trịnh Thị Phương Ly
Thứ 5, 24/09/2020 | 13:00
0
Theo bác sĩ và chuyên gia pháp lý, hành vi tái chế bao cao su đã qua sử dụng tiềm ẩn nguy cơ khôn lường về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nên cần xử lý nghiêm.

Bao cao su giả, hậu quả thật

Ngày 22/3 Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT- bộ Công Thương) cho biết, đội QLTT số 4 thuộc cục QLTT tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng công an phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện, bắt quả tang bà Phạm Thị Thanh Ngọc (33 tuổi) đang gia công tái chế khoảng 324.000 bao cao su đã qua sử dụng đang được tái chế.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Thanh Ngọc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đặc biệt, chủ cơ sơ trên còn khai nhận, cứ khoảng 30 ngày/ lần lại nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người để súc rửa, phơi khô, phân loại và tạo hình như mới rồi giao đi tiêu thụ.

Dân sinh - Vụ tái chế hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng: Nguy cơ nhiễm HIV và chế tài xử phạt cho hành vi vi phạm

 Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bao cao su đang được tái chế

Vụ việc 324.000 bao cao su đã qua sử dụng được tái chế ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Không khỏi rùng mình trước số lượng bao cao su đã qua sử dụng “khủng” được tung ra thị trường, nhiều người cũng đặt ra mối lo ngại về hậu quả khôn lường đến sức khoẻ khi sử dụng những chiếc bao cao su “rởm” này.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Phụ trách khoa sản Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp cho biết, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Theo bác sĩ, bao cao su vừa có tác dụng tránh thai, vừa phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, vậy nên quy trình sản xuất bao cao su vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ. Hành vi tái chế những chiếc bao cao su đã qua sử dụng không chỉ làm mất đi tác dụng phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh xã hội khác.

Đặc biệt, người sử dụng bao cao su “rởm” không những có khả năng “vỡ kế hoạch” mà còn có nguy cơ nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục như HIV, viêm gan B, giang mai, lậu hoặc một số bệnh lý nhiễm trùng. Thậm chí, sử dụng những chiếc bao cao su tái chế này còn ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo đối với người tiêu dùng nên cẩn thận khi chọn mua bao cao su. Để tránh mua phải bao cao su giả, người mua nên kiểm tra kỹ những tiêu chí như: thương hiệu, chất lượng, mã vạch, hoá đơn chứng từ,…

Mức phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng phải xử lý nghiêm đối với những kẻ vì lợi ích bản thân mà bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý.

Dân sinh - Vụ tái chế hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng: Nguy cơ nhiễm HIV và chế tài xử phạt cho hành vi vi phạm (Hình 2).
Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp

“Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức kinh doanh, có thể làm lây lan dịch bệnh, bệnh xã hội và nhiều hệ lụy khác đối với người sử dụng các loại sản phẩm này. Đây là hành vi tiếp tay cho hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và có thể gây ảnh hưởng đến đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người tiêu dùng. Bởi vậy hành vi này có dấu hiệu của nhiều tội danh như tội lừa dối khách hàng, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sản xuất hàng giả”, luật sư cho biết.

Vì vậy cơ quan chức năng cần sớm làm rõ để xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan, kịp thời thu hồi những sản phẩm đã phát tán ra thị trường, đánh giá những tác động của nó để có những giải pháp kịp thời, tránh những thiệt hại cho người sử dụng.

Trong trường hợp có căn cứ xác định loại hàng sau khi tái chế là hàng giả với giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Với hành vi sảnxuất hàng giả thì các đối tượng vi phạm có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất c ó thể lên đến 15 năm tù, với pháp nhân thương mại thì có thể bị xử phạt lên đến 1.000.000.000 đồng.

Trường hợp, hàng hóa chưa kịp đưa ra thị trường tiêu thụ nhưng có căn cứ cho thấy các đối tượng thực hiện các hoạt động, thao tác nhầm tạo ra hàng giả, chị giá số hàng này lên đến trên 20.000.000 đồng thì vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự nêu trên.

Như vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ sản phẩm sau khi tái chế có đặc điểm như thế nào, chất lượng ra sao, mẫu mã, chủng loại như thế nào để xác định sản phẩm có được xác định là hàng giả hay không. Đồng thời sẽ làm rõ giá trị của loại hàng hóa này, phương thức thủ đoạn sản xuất, buôn bán. Sẽ làm rõ có hàng hóa nào đã được tuồn đưa ra thị trường tiêu thụ sử dụng hay không, có thu lợi bất chính hay không đã xuất hiện “người bị hại” hay chưa, đã làm lây lan dịch bệnh, bệnh xã hội hay chưa, hậu quả đối với xã hội như thế nào... để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, cơ quan chức năng cần quyết liệt đấu tranh với các đối tượng sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như trên. Đặc biệt, với những hành vi vi phạm pháp luật đến mức xử lý hình sự thì phải kiên quyết xử lý đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo sức khỏe, quyền lợi, của người tiêu dùng.

 

Thủ đoạn gia công hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng rồi tuồn ra thị trường

Thứ 3, 22/09/2020 | 15:08
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang tại cơ sở của "nữ quái" này chuyên thu gom số lượng lớn bao cao su đã qua sử dụng về tái chế để bán ra thị trường.

Phát hiện hơn 300.000 bao cao su tái chế bán ra thị trường

Thứ 3, 22/09/2020 | 14:49
Đột kích kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng được một người phụ nữ ở Bình Dương thu gom, tái chế ở nhà trọ rồi đem bán ra thị trường.

TP.HCM: Bắt quả tang cơ sở sản xuất bao cao su giả có quy mô lớn

Thứ 7, 11/08/2018 | 08:06
Ngày 11/8, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, vào ngày 10/8 đã bắt quả tang cơ sở sản xuất bao cao su giả, thu giữ lượng lớn bao cao su thành phẩm cùng vỏ bao các thương hiệu.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.