Vụ thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn: Tử hình kẻ thủ ác

Vụ thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn: Tử hình kẻ thủ ác

Võ Công Thư
Thứ 5, 05/01/2023 | 19:23
0
Dù gây ra vụ án khiến dư luận bàng hoàng, nhưng bị cáo Huy khai không có ý định giết người, cũng không lý giải được tại sao bản thân lại có hành vi man rợ như vậy.

Vụ trọng án từ mâu thuẫn nhỏ nhặt

Ngày 5/1, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Huy, 36 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng về tội Giết người. Vụ án từng gây bàng hoàng dư luận hồi cuối tháng 9/2021 khi nạn nhân bị Huy sát hại dã man.

Theo hồ sơ, vào năm 2019, Trần Huy thuê phòng trọ  tại số 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM. Phòng trọ của Huy ở gần nhà các anh H.H.V và T.Q.T.

Sau một thời gian ở đây, Huy xảy ra mâu thuẫn với anh V. trong việc Huy nuôi gà đá và cho rằng anh T., anh V. hay chế giễu, thách thức mỗi khi gặp Huy. Do vậy, Huy nảy sinh ý định giết 2 anh này để trả thù.

Lúc 16h35 ngày 26/9/2021, Huy cầm theo con dao (mua qua mạng) đi tìm anh V. và anh T. để trả thù. Huy đi đến nhà anh T. (cùng trong hẻm 645/51, đường Trần Xuân Soạn) nhưng anh T. không ở nhà, nên Huy đi đến nhà anh V. cũng ở cùng con hẻm, cách phòng trọ của Huy khoảng 50m.

Lúc Huy đến, anh V. đang cho gà ăn. Huy hỏi anh V.: “Thằng T. đâu?”. Anh V. trả lời: “Tao không biết”. Bất ngờ Huy cầm dao đâm, chém liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực anh V. cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Nghe tiếng la lớn của anh V., 2 người ở gần đó chạy đến xem thì thấy anh V. nằm dưới đất, còn Huy ngồi ở phía đầu anh V. nên cả hai hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc này, Huy tiếp tục cầm dao thực hiện hành vi man rợ. Sau đó, Huy tiếp tục tìm đến nhà anh T. nhưng cửa đã khóa. Vợ của anh T. quá hoảng sợ không dám mở cửa thì Huy dùng dao và gạch đập vỡ kính nhà anh T.. Không chỉ vậy, Huy còn ném đá vào 2 căn nhà khác.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng công an khống chế bắt giữ được Huy. Tại cơ quan điều tra, Huy khai do bị ảo giác, ma quỷ sai khiến nên giết anh V., chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với anh V. hay anh T. cả.

Sau khi bị bắt, Huy bị khởi tố về tội Giết người. Viện KSND Tp.HCM sau đó truy tố Huy tội Giết người với tính chất man rợ, giết nhiều người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Việc Huy không tìm gặp và giết được anh T. là nằm ngoài mong muốn của Huy.

Ớn lạnh lời khai của bị cáo

Tại tòa hôm nay, Huy khai từng bị nạn nhân V. thách thức, hăm doạ dùng chàng ná (súng dây thun) bắn. Ngoài ra, Huy trình bày khoảng 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, anh chị em anh T. thường xuyên chế giễu, hăm dọa, thách thức đến nhau dẫn tới bực tức. “Bị cáo cảm giác như bị tra tấn, khiến tinh thần bị cáo không ổn định”, Huy nói.

Cũng theo Huy, bản thân sang nhà anh V. chỉ để xem anh V. dám làm gì mình và quả quyết mình không có lý do gì đề giết anh V. cả.

Về nguyên nhân gây ra hành vi man rợ, bị cáo Huy nói lúc đó bản thân không tỉnh táo. Bị cáo Huy khai và cho biết bản thân không thể lý giải được việc vì sao mình lại có hành vi man rợ sau đó.

Đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng trước khi ra tay với anh V., Huy còn có ý định tìm giết anh T.. Cụ thể, sau khi giết anh V., Huy đã cầm dao đến nhà anh T. nhưng không có người mở cửa nên Huy nhặt đá ném vỡ cửa kính nhà anh T. và 2 nhà kế bên.

Kiểm sát viên nhấn mạnh việc Huy không tìm được anh T. để giết là ngoài ý muốn. Hành vi khách quan của bị cáo đã thể hiện ý thức chủ quan muốn giết anh T., dù tội phạm chưa hoàn thành.

Do đó, VKSND truy tố bị cáo phạm tội giết người thuộc các trường hợp giết 2 người trở lên, thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ.

Về mức án, đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị tòa cùng cấp tuyên phạt Trần Huy án tử hình về tội Giết người.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, do xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, bị cáo Huy nảy sinh ý định giết anh V. Hành vi của bị cáo là man rợ, côn đồ, cần thiết có mức án nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa chung.

Về tình tiết giết nhiều người như cáo trạng cáo buộc, HĐXX cho rằng, anh T. khai tại cơ quan điều tra là giữa Huy và anh T. không có mâu thuẫn. Ngoài lời khai ban đầu của Huy tại Công an quận 7 thì không có chứng cứ khác chứng minh được ý định tìm giết anh T. của bị cáo. Do đó, chưa đủ căn cứ buộc tội đối với bị cáo Huy về tình tiết giết nhiều người.

Theo HĐXX, mặc dù bị cáo Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, có con nhỏ, bị cáo ăn năn, hối cải, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại… Tuy nhiên, do hành vi của bị cáo quá man rợ nên các tình tiết giảm nhẹ này không đủ để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Huy án tử hình về tội Giết người.

Ngoài bản án hình sự, tòa còn buộc Huy phải bồi thường các chi phí lo hậu sự, cấp dưỡng cho thân nhân nạn nhân (mẹ già 88 tuổi và con nhỏ SN 2013) số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bản án cho kẻ làm giả tin nhắn đã chuyển tiền để lừa đảo tiền tỷ

Chủ nhật, 01/01/2023 | 07:20
Bằng chiêu trò làm giả tin nhắn "chuyển tiền thành công" rồi gửi cho chủ phường để thông báo mình đã chuyển khoản, Duyên lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ráo riết điều tra vụ thi thể người phụ nữ lìa đầu tại chung cư

Thứ 2, 09/11/2020 | 10:16
Cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút điều tra vụ thi thể 1 phụ nữ không nguyên vẹn, được phát hiện trên vách kính giếng trời chung cư.

Vụ xác chết lìa đầu: Giết người vì đi qua phần đất không xin phép

Thứ 2, 16/04/2018 | 13:41
Theo lời khai của đối tượng, nguyên nhân gây ra vụ giết người rồi phân xác là do nạn nhân đi qua phần đất của mình mà không xin phép.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.