WHO: Sốt xuất huyết sẽ là mối đe dọa lớn tại nhiều châu lục

WHO: Sốt xuất huyết sẽ là mối đe dọa lớn tại nhiều châu lục

Chủ nhật, 08/10/2023 | 07:18
2
Các nhà khoa học của WHO cảnh báo, sốt xuất huyết sẽ trở thành mối đe dọa lớn ở miền nam Hoa Kỳ, miền nam châu Âu và các khu vực mới của châu Phi trong thập kỷ này.

Giám đốc khoa học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Jeremy Farrar hôm 6/10 cảnh báo sốt xuất huyết sẽ trở thành mối đe dọa lớn ở miền Nam nước Mỹ, miền Nam châu Âu và các khu vực mới của châu Phi trong thập kỷ này.

Theo ông Farrar, những quốc gia liên quan cần chuẩn bị ứng phó với vấn đề nói trên trong bối cảnh nhiệt độ ấm hơn tạo điều kiện cho muỗi mang virus gây bệnh sinh sôi. Điều này sẽ gây áp lực lên hệ thống bệnh viện ở nhiều nước. Ngoài ra, việc chăm sóc lâm sàng đối với căn bệnh này thực sự chuyên sâu, đòi hỏi tỉ lệ điều dưỡng trên bệnh nhân cao. Theo ông Farrar, đây sẽ trở thành vấn đề lớn cho vùng châu Phi hạ Sahara.

“Chúng ta cần trao đổi một cách chủ động hơn nhiều về sốt xuất huyết. Chúng ta cần thực sự chuẩn bị cho các quốc gia về cách đối phó với sức ép bổ sung sẽ tới trong tương lai ở rất nhiều thành phố lớn", ông nói.

Từ lâu sốt xuất huyết đã trở thành nỗi lo ở phần lớn châu Á và châu Mỹ Latinh. Mỗi năm, trên thế giới có đến 20.000 ca tử vong do căn bệnh này. Tỉ lệ mắc bệnh cũng đã tăng gấp 8 lần trên toàn cầu kể từ năm 2000, chủ yếu do biến đổi khí hậu cũng như tình trạng đô thị hóa khiến khí hậu ấm lên, muỗi phát triển và ngày càng nguy hiểm hơn.

Vào năm 2022, đã có 4,2 triệu trường hợp mắc sốt xuất huyết được báo cáo trên toàn thế giới. Các quan chức y tế cảnh báo, mức độ lây truyền sốt xuất huyết có thể lên đến kỷ lục trong năm nay.

Đáng chú ý, Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất từ trước đến nay, với hơn 208.000 ca mắc và 1.000 ca tử vong được ghi nhận kể từ tháng 1.

Theo đài CNN, dịch sốt xuất huyết thường đạt đỉnh từ tháng 7 đến tháng 9 hằng năm tại Bangladesh. Tuy nhiên, trong năm nay, số ca sốt xuất huyết bắt đầu tăng nhanh từ cuối tháng 4. Nguyên nhân là mùa mưa gió mùa kéo dài tạo điều kiện cho muỗi Aedes aegypti sinh sản.

Trên khắp châu Âu, số ca sốt xuất huyết trong năm ngoái nhiều hơn cả một thập kỷ trước cộng lại, trong khi các ca bệnh riêng lẻ được ghi nhận ở Florida và Texas, Mỹ.

Sốt xuất huyết lây lan do muỗi Aedes aegypti. Người mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ bị sốt, co thắt cơ, buồn nôn và những trường hợp nặng sẽ bị đau khớp nghiêm trọng. Hầu hết bệnh nhân hồi phục trong vòng chưa đầy 2 tuần và có chưa tới 1% trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Hiện có 2 loại vắc-xin sốt xuất huyết: Dengvaxia được phê duyệt rộng rãi hơn và Qdenga được phê duyệt năm ngoái ở Anh, EU, một số quốc gia Nam Mỹ và châu Á.

Minh Hoa (t/h theo Người Lao Động, Lao Động, Phụ nữ Tp.HCM)

Trưởng đại diện WHO: Cần tăng thuế đối với thuốc lá, đồ uống có đường

Chủ nhật, 24/09/2023 | 09:48
Theo WHO, các bệnh không lây nhiễm thường có nguyên nhân sử dụng nhóm sản phẩm thuốc lá, rượu bia, đồ uống có đường…

Chất tạo ngọt Aspartame có nguy cơ bị WHO dán nhãn gây ung thư

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:00
Aspartame, một trong những chất làm ngọt nhân tạo phổ biến nhất thế giới, đang được xem xét đưa vào danh sách các chất có nguy cơ gây ung thư.

WHO đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng chất làm ngọt nhân tạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 16:15
WHO khuyến cáo không nên sử dụng chất làm ngọt nhân tạo để kiểm soát trọng lượng cơ thể hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.

WHO nêu diễn biến "cực kỳ nguy hiểm" ở Sudan

Thứ 4, 26/04/2023 | 10:24
"Một trong các bên gây ra xung đột ở Sudan" đã giành kiểm soát phòng thí nghiệm, nơi có vật liệu sinh học, và "đuổi tất cả các kỹ thuật viên ra ngoài". 
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.