Xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 3 ngư dân giữa biển Bình Định

Xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 3 ngư dân giữa biển Bình Định

Chủ nhật, 26/04/2020 | 12:48
0
Bằng các chứng cứ xác thực do lực lượng chức năng đưa ra, tàu Pacific Express Sai Gon đã thừa nhận việc gây ra tai nạn, đâm chìm tàu cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 10/4/2020.

TTXVN đưa tin, ngày 26/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định), cho biết qua công tác điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá ngư dân đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 10/4/2020.

Tin nhanh - Xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 3 ngư dân giữa biển Bình Định

Tàu Pacific Express Sai Gon đã đâm trúng tàu cá của ngư dân rồi rời khỏi hiện trường.

Theo trình báo của ngư dân Võ Trọng Lưu (44 tuổi, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), chiều ngày 9/4, tàu cá mang số hiệu PY 40087 - TS (dài 12,9 m, công suất 45 CV) do ông Lưu làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng hai ngư dân xuất phát từ cảng cá Vạn Phước (phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu) di chuyển ra vùng biển tỉnh Bình Định để đánh bắt hải sản. Đến khoảng 6h sáng 10/4, khi tàu PY 40087 - TS đang đánh bắt trên vùng biển Quy Nhơn thì bị một tàu hàng đâm mạnh vào đuôi tàu. Tàu cá của ngư dân chìm ngay sau đó. Rất may 3 người trên tàu PY 40087 - TS đã kịp nhảy xuống biển thoát thân. Lúc này, tàu cá mang số hiệu PY 3572 - TS của ông Phạm Văn Hòa (trú tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đang đánh bắt gần đó chạy tới ứng cứu, vớt 3 ngư dân lên tàu.

Sau khi được cứu vào bờ, chủ tàu cá gặp nạn đã đến các ngành chức năng tỉnh Phú Yên để trình báo vụ việc, khai báo nhận dạng tàu hàng đâm chìm tàu cá. Tiếp đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã gửi báo cáo vụ việc cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp hỗ trợ điều tra.

Theo báo Giao thông, thông qua lịch trình ra vào cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phát hiện tàu biển có tên Pacific Express Sai Gon (có IMO 9167851) cập cảng Quy Nhơn lúc 11h ngày 24/4 có đặc điểm nhận dạng giống miêu tả của các chủ tàu và ngư dân bị nạn nên đã cùng Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đến làm việc.

Theo thiếu tá Phạm Văn Đảm, Đội trưởng Thủ tục (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn), qua kiểm tra thời điểm từ ngày 8 - 11/4, tàu Pacific Express có hành trình từ Hải Phòng đến Cảng Sài Gòn. Nhật ký hàng hải và Memo của tàu thời điểm từ 4 - 8h sáng 10/4 thể hiện rõ tàu đang có mặt ở vùng biển Quy Nhơn, vị trí trùng với điểm tàu cá của ngư dân Phú Yên bị nạn.

Trưa 24/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã mời thuyền trưởng và ngư dân tàu cá bị nạn đến đối chất nhưng thuyền trưởng và đại phó tàu Pacific Express đều không thừa nhận vụ việc trên.

Sau đó, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quyết định tạm giữ tàu Pacific Express 5 ngày để thu thập thêm chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Đến sáng 25/4, bằng các chứng cứ xác thực do lực lượng chức năng đưa ra, tàu Pacific Express đã thừa nhận việc gây ra tai nạn trên. Công ty TNHH MTV Vận tải biển Gemadept (chủ tàu Pacific Express) cũng đã cam kết bồi thường cho ngư dân bị nạn.

Quốc Tiệp (t/h)

Truy tìm nguyên nhân tàu cá bị chìm, 3 thuyền viên tử vong trên biển Cà Mau

Thứ 7, 29/02/2020 | 17:42
Qua hơn bốn ngày tìm kiếm, tàu cá bị mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển đã được tìm thấy và trục vớt vào bờ cùng ba thi thể thuyền viên.

Hai ngư dân bị đâm chết trên tàu cá khi đang ra khơi

Thứ 7, 07/12/2019 | 12:42
Phát hiện anh trai bị người trên tàu cá đâm, Minh liền dùng dao tấn công người đàn ông này. Hậu quả, hai người thiệt mạng trong chuyến ra khơi. Khi tàu vào bờ Mai Văn Minh đã đến công an đầu thú.

Xác minh tàu cá của ngư dân Cà Mau bị tàu hàng đâm chìm trên biển

Thứ 2, 24/06/2019 | 19:53
Ngày 24/6, tin từ ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có công văn "hỏa tốc" về việc xác minh thông tin tàu cá của ngư dân tỉnh này bị đâm chìm trên biển.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.