Xây mố cầu lấn đường cản trở giao thông, người dân bức xúc không cho thi công

Xây mố cầu lấn đường cản trở giao thông, người dân bức xúc không cho thi công

Thứ 3, 17/03/2020 | 11:11
0
Trong quá trình thi công, nhà thầu đã xây 2 mố cầu lấn ra đường cản trở giao thông của người dân. Đặc biệt, vì sự việc này mà nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên địa bàn.

Thời gian gần đây, người dân địa phương vô cùng bức xúc trước việc thi công cây cầu bắc qua kênh Sơn Tĩnh, thuộc xi phông Cẩm Bào, xóm 2, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

Dân sinh - Xây mố cầu lấn đường cản trở giao thông, người dân bức xúc không cho thi công

Người dân bức xúc trước việc cầu xây dựng không có biển báo an toàn.

Ông Nguyễn Văn Toàn, trú xóm 2, xã Diễn Trường cho biết: “Chiếc cầu này bắt đầu xây dựng từ trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên người dân chúng tôi chẳng biết do đơn vị nào thi công, ai là chủ đầu tư, cũng chẳng thấy biển báo nào cả. Xây cầu cho dân đi mà chúng tôi lại chẳng được giám sát”.

Theo ông Toàn, cây cầu này nằm trên con đường liên xã Diễn Trường, Diễn Hoàng, Diễn Yên,… của huyện Diễn Châu. Hằng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, vì vậy khi mọi người biết việc xây cầu thì vô cùng ủng hộ. Điều đáng nói, trong quá trình thi công, nhà thầu bất ngờ xây 2 mố cầu lấn ra đường khiến nhiều phương tiện không thể qua lại được.

“Phát hiện sự việc, người dân chúng tôi rất bức xúc đã kiến nghị lên UBND xã và UBND huyện. Chiếc cầu này xây rất vô lý, nếu như không thiết kế lại thì người dân chúng tôi không thể đi qua được”, ông Toàn cho hay.

Anh Trường Nam, trú xóm 5, xã Diễn Trường cho biết thêm: “Từ khi chiếc cầu được xây dựng thì đã có một số vụ tai nạn xảy ra. Nguyên nhân do đơn vị thi công không đặt biển báo an toàn, trong khi đó 2 mố cầu lại lấn ra đường nên buổi tối đi rất nguy hiểm”.

Dân sinh - Xây mố cầu lấn đường cản trở giao thông, người dân bức xúc không cho thi công (Hình 2).

Mố cầu lấn chiếm đường giao thông dọc theo kênh Sơn Tĩnh.

Trao đổi về việc này, ông Lê Hồng Nghệ, Chủ tịch UBND xã Diễn Trường cho biết, cây cầu bắc qua kênh Sơn Tĩnh thuộc dự án Jica, nâng cấp và cải tạo hệ thống sông Đào. Dự án do sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

“Họ về xây dựng cầu không thông qua chính quyền địa phương và cũng không khảo sát tình hình địa phương. Buổi đầu tiên đặt móng thì thấy nhà thầu đào ra giữa đường, dân họ phản ánh lên, xã đã đề xuất họ lùi cầu vào để đảm giao thông dân sinh. Họ hứa sẽ điều chỉnh dốc của đường dân sinh vượt qua nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì”, ông Nghệ nói.

Dân sinh - Xây mố cầu lấn đường cản trở giao thông, người dân bức xúc không cho thi công (Hình 3).

Công văn kiến nghị của UBND huyện Diễn Châu.

Về việc này, ông Nghệ thừa nhận qua khảo sát thực tế thì đường liên xã thấp hơn cầu khoảng 1,2m. Vì vậy, nếu cầu xây xong dân sẽ không đi lại được, vì vậy cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Sau đó, phía UBND xã Diễn Trường đã đề xuất nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương phải điều chỉnh dốc, thì phía UBND huyện Diễn Châu hứa sẽ phản ánh lên sở NN&PTNT và Ban Quản lý dự án thủy lợi Nghệ An.

Tại Công văn số 170/UBND-NN, do ông Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu gửi sở NN&PTNT cho biết, qua kiểm tra thực tế việc mố cầu nối đường quản lý hai phía của Xi phông chiếm ½ phạm vi dọc đường giao thông dọc theo bờ kênh Sơn Tĩnh, tạo thành bờ tường cao khoảng 1,2m án ngữ lối đi lại gây mất an toàn giao thông trong khu vực. Ngoài ra, tại hiện trường chưa có hàng rào, biển báo hướng dẫn giao thông. 

Vì vậy, huyện Diễn Châu cũng kiến nghị cấp trên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung phương án thiết kế cầu quản lý, điểm cắt phù hợp với tuyến giao thông liên xã hiện có dọc theo bờ kênh Sơn Tĩnh. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu nhà thầu xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công công trình này.

Sau khi có kiến nghị của UBND huyện Diễn Châu, đại diện Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát, nhà thầu đã về khảo sát và lập biên bản hiện trường. Nhưng trong biên bản thì chỉ ghi: “Các bên tham gia thống nhất phương án xử lý dỡ bỏ một phần tường cánh mố cầu dọc Xi Phông Cẩm Bào (phần thượng lưu xi phông). Hoàn trả lại tuyến đường cũ để người dân đi lại được thuận lợi và an toàn”.

Khi biết được việc này, người dân cho rằng cắt bớt phần mố cầu chỉ là giải pháp tình thế để người dân thuận tiện qua lại trong khi cầu đang thi công. Còn lại chủ đầu tư phải có biện pháp điều chỉ dốc vượt để khi công trình hoàn thành người dân đi lại được thuận tiện và an toàn. Vì vậy, khi chưa có phương án giải quyết dứt điểm thì người dân vẫn chưa đồng ý cho đơn vị thi công triển khai xây cầu.

Tiến Dũng

Xây dựng “căn hộ nhỏ” 25m2: “Giới trẻ mới lập nghiệp cũng có thể mua được”

Thứ 4, 11/03/2020 | 06:30
“Căn hộ nhỏ” cả phân khúc bình dân hay cao cấp đều có giá bán hơp lý, vừa túi tiền nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng có khả năng tài chính hạn chế có thể mua nhà theo nhu cầu.

Hà Nội: Cận cảnh công trường xây dựng 2 cây cầu trị giá 340 tỷ đồng bắc qua hồ Linh Đàm

Thứ 5, 20/02/2020 | 16:55
Hai cây cầu nối đường Nguyễn Xiển và Hoàng Liệt có tổng mức đầu tư là 340 tỷ đồng đang được gấp rút thực hiện sẽ góp phần vào mục tiêu giảm ủn tắc giao thông khu vực.

Nhà nghiêng ngả do xây dựng ẩu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Chưa kịp hoàn hồn sau vụ sập nhà 5 tầng kinh hoàng xảy ra tại số nhà 49 Huỳnh Thúc Kháng chiều 31/3, người dân khu vực này lại được phen hú vía khi một ngôi nhà 5 tầng khác gần khu vực bị lún nghiêng rời khỏi ngôi nhà liền kề xảy ra vào sáng 5/4.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.