'Xé rừng' lùng sục quả mây 'xuất ngoại'...làm thuốc chữa ung thư?

'Xé rừng' lùng sục quả mây 'xuất ngoại'...làm thuốc chữa ung thư?

Thứ 3, 22/09/2015 | 12:57
0
Thời gian gần đây ở Quảng Ngãi, ở các huyện Tây Trà, Trà Bồng người dân lại ồ ạt vào rừng hái quả mây rừng bán cho thương lái Trung Quốc làm thuốc chữa bệnh ung thư.

Một điều kì lạ là cả những người đi hái quả mây và thương lái đều "mù mờ" không biết Trung Quốc mua quả này để làm gì? Có người thì nghe thương lái Trung Quốc nói mua quả mây về làm thuốc hay đồ mỹ nghệ, hay thuốc chữa ung thư gì đó?

"Xé rừng" tìm quả mây...

Liên tiếp những ngày nay, nhiều người dân tại các huyện Trà Bồng, Tây Trà bỏ việc vườn rẫy đi tìm quả mây rừng bán cho thương lái.

Theo quan sát của PV, dọc theo Tỉnh lộ 622B đi theo hướng từ huyện Trà Bồng lên Tây Trà, nhiều tụ điểm được thương lái dựng "giã chiến" ven đường, trước các cửa rừng để đón mua của quả mây rừng (PV- còn gọi là hạt song mây) của người dân đi rừng tìm hái về.

Xã hội - 'Xé rừng' lùng sục quả mây 'xuất ngoại'...làm thuốc chữa ung thư?

Thương lái đón người dân tận bìa rừng để mua quả mây.

Tại các xã Trà Lâm, Trà Hiệp (huyện Trà Bồng), Trà Lãnh, Trà Thọ (huyện Tây Trà) ngày nào cũng có một "đội quân hùng hậu" "xé rừng" lùng sục quả mây mang về bán. Ông Hồ Văn Nhin (45 tuổi, ngụ xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng) cho biết, mỗi ngày có hàng trăm người vào rừng kiếm quả mây. Hiện tại, thương lái thu mua quả mây với giá dao dộng từ 70 nghìn đồng- 150 nghìn đồng/kg tùy theo chất lượng quả.

"Từ ngày thương lái lên thu mua quả mây rừng với giá cao, tôi và những người dân ở đây có thêm thu nhập. Bình quân mỗi ngày hái từ 4-5kg là chúng tôi có hơn 300 nghìn đồng rồi. So với làm rẫy thì công việc này có nhiều tiền hơn. Nếu ai chịu khó thì một ngày có thể kiếm từ 500-700 nghìn đồng", ông Nhin thật thà nói.

Giá thu mua quả mây rừng khá cao đã thu hút một lượng lớn người dân khăn gói, đùm cơm vào tận rừng sâu để lùng sục mong kiếm thêm thu nhập. Nhưng công việc này chẳng dễ dàng xí nào. Để vào được vùng có mây phải đi bộ hàng chục kilômét trong rừng. Mỗi chuyến đi hái mây phải mất một ngày, nếu gặp trời mưa gió hoặc tìm không ra quả mây thì phải đi đến

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.