Xe tải lao xuống vực ở Hà Giang, 4 người tử vong

Xe tải lao xuống vực ở Hà Giang, 4 người tử vong

Thứ 5, 13/04/2017 | 15:05
0
Ngày 13/4, ban ATGT tỉnh Hà Giang thông tin, tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng sớm 13/4, khi người dân địa phương đi làm đã phát hiện chiếc xe tải biển số 19C-00635 nằm dưới vực sâu, bị hư hỏng nặng.

Qua kiểm tra, người dân phát hiện có 4 người tử vong và ngay lập tức thông báo lên các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang. Nhận được thông tin, Công an huyện Mèo Vạc đã cùng các cơ quan chức năng liên ngành có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh nguyên nhân và cẩu chiếc xe ra khỏi hiện trường, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thích, Chánh văn phòng ban ATGT tỉnh Hà Giang cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ của ban ATGT tỉnh phối hợp với lực lượng công an, CSGT đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân, cứu những người bị nạn ra ngoài và xác định danh tính các nạn nhân. Tai nạn xảy ra tại tuyến đường do huyện Mèo Vạc quản lý.

Xã hội - Xe tải lao xuống vực ở Hà Giang, 4 người tử vong

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công Lý)

Cũng trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở GTVT Hà Giang cho biết: “Tuyến đường xảy ra tai nạn, địa hình khó đi, do một bên là núi, một bên là vực, nên có thể tài xế không quen đường đã dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân”.

Danh tính lái xe được xác định là anh Trần Quang Dũng (SN 1979, trú tại TP Tuyên Quang). Ba người khác gồm: Vũ Văn Tiến (SN 1993, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Vũ Trung Kiên (SN 1993, trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và Hoàng Văn Tĩnh (SN 1983, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đều tử vong tại chỗ.

Được biết, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 23-01S Hà Giang vừa có báo cáo về một trường hợp xe tải đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn hoạt động và bị lao xuống vực tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo dữ liệu kiểm định, xe tải 19C-00635, nhãn hiệu HYUNDAI HD15, sản xuất năm 1991 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là công ty CPXD & TM Phúc Tiến (địa chỉ: khu 4, Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ). Xe kiểm định lần cuối là ngày 5/9/2012 tại trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1901V – Phú Thọ, có hạn kiểm định đến 5/12/2012 và hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2017.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.