"Xô đẩy" biên chế giáo viên, phải dạy bù cả trăm tiết học chậm

Thứ 4, 12/10/2016 | 15:33
0
Những ngày gần đây, thông tin Trường THCS Thị trấn Quy Đạt thiếu giáo viên, buộc phải lùi lại 477 tiết học so với chương trình, đã làm xôn xao dư luận. Vậy thực hư thông tin này như thế nào?

Thông tin này xuất phát từ bản báo cáo của Trường THCS thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Theo đó, đến ngày 27/9, trường này có tới 477 tiết học chưa được dạy và còn chậm so với kế hoạch chương trình.

Quả thực, đây là một con số rất lớn, chưa từng xảy ra trong ngành giáo dục tại địa phương. Chính vì vậy, thông tin này, đã thu hút rất lớn sự quan tâm của dư luận, suốt thời gian vừa qua.

Giáo dục - 'Xô đẩy' biên chế giáo viên, phải dạy bù cả trăm tiết học chậm

 Trường THCS thị trấn Quy Đạt.

Để thông tin được khách quan, đa chiều, PV Báo Người Đưa Tin đã đến, trực tiếp làm việc với những người trực tiếp liên quan đến "sự cố" này.

Ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin này, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường, làm báo cáo số liệu thống kê cụ thể.

“Cái này là hiểu nhầm, đáng lẽ khi báo cáo tổng số tiết chậm, nhà trường phải thống kê cụ thể, số tiết chậm do thiếu giáo viên là bao nhiêu? Số tiết chậm vì các nguyên nhân khác là bao nhiêu?. Bởi trong thời gian đó, có 2 ngày học sinh toàn huyện nghỉ học do mưa lũ, giáo viên đi tập huấn, giáo viên nghỉ sinh... Những cái này, đáng lẽ nhà trường phải bố trí người dạy thay, dạy bù”, ông chủ tịch lý giải.

Thầy Trần Văn Bun, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Quy Đạt, thừa nhận giải thích: “Thực tế, số tiết học bị thiếu giáo viên là 217 tiết; Số tiết còn lại bị chậm, bao gồm 2 ngày nghỉ học do mưa lũ, giáo viên đi tập huấn, giáo viên nghỉ sinh... chưa bố trí dạy bù được”.

Trước câu hỏi, tại sao không cho dạy thay, dạy bù mà để bị chậm hàng trăm tiết, so với chương trình như vậy, thầy Bun cho rằng: Giáo viên môn này không thể dạy môn kia nên không tổ chức được.

Giáo dục - 'Xô đẩy' biên chế giáo viên, phải dạy bù cả trăm tiết học chậm (Hình 2).

 Nhà trường cho biết, hiện đã đủ giáo viên và tiến hành dạy bù số tiết chậm.

Tuy nhiên, thầy Bun cũng khẳng định, đến thời điểm hiện tại (chiều 11/10), huyện đã giải quyết xong, nhà trường đã tiếp nhận đủ số giáo viên hợp đồng còn thiếu.

Nói về cách giải quyết các tiết học bị chậm, thầy Trần Văn Bun cho hay: “Liên tục dạy bù cho học sinh bằng cách học 2 ca, các em học buổi sáng thời khóa biểu chính, buổi chiều học  bù. Theo kế hoạch, từ ngày 10 – 14/10, học bù được 70 tiết, trong đó sử 23 tiết, tin 14 tiết, hóa 10 tiết... Dự tính trong khoảng 1 tháng, sẽ học đủ số tiết chậm, do thiếu giáo viên”.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Đưa Tin: Để xảy ra sự cố này, có liên quan đến sự "vênh" quan điểm giữa Huyện uỷ và UBND huyện Minh Hoá. Theo đó, vào cuối tháng 7/2016, UBND huyện Minh Hóa có thông báo, chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên, nhân viên mà các trường đã ký hợp đồng lao động để UBND huyện bố trí viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2016 về làm việc.

Nhưng sau đó, khi đang thực hiện việc thuyên chuyển thì Huyện ủy Minh Hóa lại có văn bản, đề nghị tạm dừng phân bổ giáo viên về một số trường, trong đó có Trường THCS thị trấn Quy Đạt.

Việc chậm hàng trăm tiết học tại Trường THCS thị trấn Quy Đạt, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, sự dung nạp kiến thức của các em học sinh tại đây. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề này, những người lãnh đạo trong cuộc, lại có thái độ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau...

Ngô Huyền

Chuyện lạ ở Nghệ An: Cử giáo viên Văn 'đứng lớp' giờ Sinh học

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:59
Chiều 6/10, ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu xác nhận có sự việc trên. Nhưng sau đó, đơn vị đã điều giáo viên đúng chuyên môn từ trường khác đến, để đảm nhiệm công tác giảng dạy

Giáo viên tiểu học được tập huấn theo thông tư 22 của Bộ GD&ĐT

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:54
Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22.

Sửa đổi Thông tư 30: Giảm bớt gánh nặng cho giáo viên

Thứ 2, 24/10/2016 | 13:11
Mới đây Bộ GD&ĐT đã chính thức sửa đổi Thông tư 30, điều này đã giúp giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học.

Chuyện lạ ở Nghệ An: Cử giáo viên Văn 'đứng lớp' giờ Sinh học

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:59
Chiều 6/10, ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu xác nhận có sự việc trên. Nhưng sau đó, đơn vị đã điều giáo viên đúng chuyên môn từ trường khác đến, để đảm nhiệm công tác giảng dạy

Giáo viên tiểu học được tập huấn theo thông tư 22 của Bộ GD&ĐT

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:54
Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22.

Sửa đổi Thông tư 30: Giảm bớt gánh nặng cho giáo viên

Thứ 2, 24/10/2016 | 13:11
Mới đây Bộ GD&ĐT đã chính thức sửa đổi Thông tư 30, điều này đã giúp giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.