Xôn xao clip cô giáo đổ cồn vào mâm để dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng: Công an lên tiếng!

Xôn xao clip cô giáo đổ cồn vào mâm để dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng: Công an lên tiếng!

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 02/09/2019 | 15:24
0
Mới đây, dư luận sửng sốt và sợ hãi trước một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo đổ cồn vào mâm để dạy kỹ năng sống, đoạn clip này được cho là vụ bỏng cồn ở Hà Nam. Tuy nhiên, trao đổi với PV, lãnh đạo xã, công an cho biết không nắm được clip này.

Theo đó, trên trang mạng xã hội 24h qua, nhiều người truyền tay nhau đoạn clip mà camera an ninh ghi lại. Trong clip là cảnh cô giáo đổ cồn ra mâm sau đó châm lửa dạy kỹ năng sống cho các trẻ nhỏ. Chỉ vài giây, ngọn lửa bùng cháy đã khiến cho 3 trẻ bị bỏng. Clip này được nhiều người chia sẻ, cho rằng đây là sự việc xảy ra ở Hà Nam trước đó không lâu.

Xem clip: 

Khoảnh khắc cô giáo dùng cồn dạy chữa cháy khiến 3 trẻ bị bỏng nặng

Liên quan đến clip đang khiến nhiều người xem hoảng sợ, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam.

Tin nhanh - Xôn xao clip cô giáo đổ cồn vào mâm để dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng: Công an lên tiếng!

Đoạn clip đang gây xôn xao dư luận (Ảnh chụp màn hình).

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết: “Vụ việc hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý. Còn về clip cô giáo đổ cồn đang được phát tán trên mạng thì tôi không biết, không nắm được”.

Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũng thông tin thêm với PV: “Vụ việc này hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Còn clip thì tôi không rõ, tôi sẽ tìm hiểu và có thông tin sẽ báo lại”.

Tin nhanh - Xôn xao clip cô giáo đổ cồn vào mâm để dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng: Công an lên tiếng! (Hình 2).

Ba bé bị bỏng vẫn đang được điều trị tại viện Bỏng quốc gia.

Trong khi đó, trao đổi với phụ huynh của bé A.T, vị phụ huynh này cũng cảm thấy bất ngờ khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng. Nhưng, không biết clip này có phải ở lớp học của con hay không.

“Tình hình sức khoẻ của con tôi và hai bé có tiến triển tốt, hiện điều trị tại khoa Cấp cứu viện Bỏng quốc gia. Chúng tôi đang tập trung chữa trị cho con, cũng chưa nghe nhà trường giải thích. Về đoạn clip, tôi mới xem qua. Chúng tôi chỉ mong nhà trường kết hợp với gia đình chữa trị cho các con. Sau này, con khỏi rồi sẽ tính tiếp”, vị phụ huynh cho biết thêm.

Trước đó, ngày 9/8 dư luận bày tỏ sự xót xa trước thông tin về vụ việc cô giáo dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng cồn. Sự việc xảy ra tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Thời điểm nói trên, lớp mầm non tư thục Tuổi thơ (do bà Nguyễn Thị Khoát, 29 tuổi, trú tại xã Duy Minh đăng ký làm chủ) tổ chức cho khoảng 25 trẻ học về kỹ năng phòng chống cháy nổ.

Trong lúc học, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Không may, đúng lúc đó gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào người 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng.

Ngay sau đó, 2 cô giáo đang trong lớp đã dùng khăn ướt sẵn có trùm lên người các cháu rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Clip: Khoảnh khắc cô giáo dùng cồn dạy chữa cháy khiến 3 trẻ bị bỏng nặng

Chủ nhật, 01/09/2019 | 14:32
Trong lúc dùng cồn để dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ, cô giáo đã làm lửa bùng lên khiến 3 học sinh bị thương nặng.

Tin tức mới nhất về sức khỏe của 3 bé bị bỏng cồn tại lớp trẻ mầm non

Thứ 4, 14/08/2019 | 21:38
Theo thông tin mới nhất từ đại diện viện Bỏng Quốc gia, sức khoẻ của 3 bé trong vụ bỏng cồn ở Hà Nam có thể nói về cơ bản là tạm ổn. Đã có hai bé được mổ ghép da vào ngày 14/8.

Cô giáo khiến 3 trẻ bị bỏng cồn nặng: Công an thông tin về vụ việc

Thứ 3, 13/08/2019 | 05:50
Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, vụ việc cô giáo khiến 3 trẻ bị bỏng cồn nặng ở lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ đang trong giai đoạn điều tra.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.