Xử lý 2 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về Covid-19

Xử lý 2 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về Covid-19

Thứ 5, 15/07/2021 | 22:43
0
Hai công dân ở Đắk Nông vừa bị cơ quan công an triệu tập xử lý vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Ngày 15/7, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã triệu tập xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Công an huyện Đắk Mil phát hiện tài khoản Facebook “TV” đăng tải thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 với nội dung “Báo động nha Đăk Mil ơi. Đừng chủ quan – Dịch tới nơi rồi ạ” kèm theo 1 danh sách có nội dung “ Danh sách F1 ngày 14/7/2021” bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại.

An ninh - Hình sự - Xử lý 2 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về Covid-19

Anh T. làm việc tại cơ quan công an.

Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút 21 lượt tương tác, 5 lượt bình luận, 1 lượt chia sẻ (của tài khoản Facebook “GDTĐM”) gây hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định danh sách trên là không đúng sự thật.

Ngay sau đó, Công an huyện Đắk Mil đã nhanh chóng xác minh và mời chủ tài khoản Facebook “TV” là chị N.T.T.V (SN 1993, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) và tài khoản Facebook "GDTĐM"của anh P.V.T, SN 1989, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil là tài khoản đã chia sẻ bài viết sai sự thật lên làm việc.

Tại buổi làm việc, chị V. và anh T. thừa nhận việc đăng tin, chia sẻ tin của mình về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật, tự giác gỡ bỏ thông tin và đăng bài viết xin lỗi. Đồng thời, cam kết không tái phạm. 

Hiện, Công an huyện Đắk Mil đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử lý vi phạm đối với chị V. và anh T. theo quy định.

Khánh Ngọc

Tối 15/7: Thêm 1.922 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 3.416 ca

Thứ 5, 15/07/2021 | 20:19
Bản tin dịch COVID-19 tối 15/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1.922 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 3.416 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận ở nước ta đến nay là 40.850.

Đà Nẵng: Xử phạt 2 phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về khu cách ly

Thứ 6, 21/05/2021 | 18:23
Chủ nhân của tài khoản facebook này đã dùng những từ ngữ phóng đại, thể hiện sai sự thật tình hình người dân thiếu thốn tại điểm cách ly.

Triệu tập nam thanh niên đăng tải bản xét nghiệm Covid-19 sai sự thật

Thứ 3, 04/05/2021 | 14:10
Một bản kết quả xét nghiệm Covid-19 chỉnh sửa sai sự thật được đăng tải gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).