Xử lý cô gái tin lời bạn trai, đăng thông tin sai sự thật lên Facebook

Xử lý cô gái tin lời bạn trai, đăng thông tin sai sự thật lên Facebook

Thứ 3, 17/08/2021 | 14:50
0
Tin câu chuyện bạn trai khi đi mua thuốc cho mẹ bị cơ quan chức năng xử phạt, thu giữ đồ, L.T.T đăng thông tin lên mạng xã hội.

Ngày 17/8, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý L.T.T, 21 tuổi, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương và phải gỡ bỏ ngay bài viết không đúng sự thật trên mạng Facebook.

Trước đó, ngày 16/8, T.T dùng Facebook của mình mang tên Mỹ ** ** đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Nội dung câu chuyện cho rằng, bạn của T.T đi mua thuốc cho mẹ trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch ở thị xã La Gi, bị cơ quan chức năng bắt gặp. Không những không cho T. đi mua thuốc, lực lượng chức năng còn lấy mất điện thoại, ví tiền, giữ xe và bắt đóng phạt 2 triệu đồng.

Sau khi thông tin được đăng lên mạng xã hội, có hơn 100 người vào bình luận với nội dung trái chiều, bức xúc, gây hoang mang dư luận. Hơn nữa, thông tin làm ảnh hưởng đến các lực lượng chức năng khi đang tuần tra, kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn thị xã La Gi.

Công an thị xã La Gi nhanh chóng vào cuộc xác minh, người đăng tin là L.T.T.

Tại cơ quan công an, T.T khai nhận, việc đưa thông tin đó lên mạng xã hội Facebook là do nghe bạn trai là T.V.T, 29 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi kể lại. Tiếp theo đó, công an mời V.T lên làm việc.

V.T thừa nhận do làm mất tiền, sợ bạn gái giận nên nói dối và bịa đặt ra câu chuyện trên.

Công an thị xã La Gi khuyến cáo, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, người dân cần sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận, đăng tải lên mạng xã hội, tránh gây hoang mang không tốt cho dư luận.

Đắc Phú

Bình Thuận: Thêm 33 ca dương tính với Covid-19, tổ chức sàng lọc trên diện rộng

Thứ 2, 16/08/2021 | 20:30
Bình Thuận quyết định cử hơn 30 công chức, viên chức trên địa bàn phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tham gia công tác sàng lọc Covid-19 diện rộng.

Bình Thuận: Xử lý đối tượng đăng thông tin xuyên tạc về dịch Covid-19

Thứ 2, 09/08/2021 | 20:55
Ông Trí đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên “Nguyễn Thành Trí” đăng thông tin có những ngôn từ thiếu chuẩn mực, xuyên tạc, xúc phạm đến Đảng và nhà nước.

Bình Thuận: Cứu sống bệnh nhân chạy thận nhân tạo nhiễm Covid-19

Thứ 2, 09/08/2021 | 09:51
Sáng 9/8, ngành y tế Bình Thuận vừa cứu sống thành công bệnh nhân nhiễm Covid-19, có bệnh nền suy thận mãn.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.