Sau phản ánh của Người Đưa Tin, chính quyền vào cuộc xử phạt 47,5 triệu đồng vì tự ý chuyển đổi đất rừng

Sau phản ánh của Người Đưa Tin, chính quyền vào cuộc xử phạt 47,5 triệu đồng vì tự ý chuyển đổi đất rừng

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 17/06/2023 | 11:12
0
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy xử phạt hành vi tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ trái phép đối với ông Thành tổng số tiền 47,5 triệu đồng.

Ngày 16/6, ông Nguyễn Tiến Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (Được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy giao quyền xử phạt) ký quyết định số 1297/QĐ-QĐ-XPHC đối với ông Trần Chí Thành (SN 1989), trú tại tổ dân phố Đại Đồng, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Ông Thành được xác định có hành vi vi phạm tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp. Tổng số tiền ông Thành bị xử phạt là 47,5 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy buộc ông Thành phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trao đổi với PV, ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết, sau khi Người Đưa Tin đăng tải các bài viết phản ánh hành vi vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích từ đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại xã Cẩm Qúy, Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn vào cuộc kiểm tra.

Từ hành vi vi phạm, UBND huyện Cẩm Thủy đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Thành.

Dân sinh - Sau phản ánh của Người Đưa Tin, chính quyền vào cuộc xử phạt 47,5 triệu đồng vì tự ý chuyển đổi đất rừng

Tự ý xẻ núi mở đường trái phép.

Trước đó, Người Đưa Tin có các bài viết: “Thanh Hóa: Xẻ núi, xiên rừng phòng hộ mở đường vào trại lợn trái phép” và “Không đủ điều kiện vẫn được hỗ trợ 3,5 tỷ để làm đường vào trại lợn” xảy ra tại xã Cẩm Qúy, huyện Cẩm Thủy.

Nội dung các bài viết phản ánh, dù chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng một số người đã mang máy móc, phương tiện và xẻ núi, xiên gần 3.000m2 đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Cẩm Qúy để mở đường lên núi.

Ngoài ra, dù không đủ điều kiện theo Nghị quyết 185/2021 của HĐND tỉnh, nhưng Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy vẫn ký quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ xã Cẩm Qúy làm đường vào dự án chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần chăn nuôi Phong Sơn.

Dân sinh - Sau phản ánh của Người Đưa Tin, chính quyền vào cuộc xử phạt 47,5 triệu đồng vì tự ý chuyển đổi đất rừng (Hình 2).

Ông Trần Chí Thành bị xử phạt vì tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ để làm đường.

Ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho hay, nguồn vốn hỗ trợ này thuộc dự toán ngân sách năm 2021 phân bố cho xã Cẩm Bình theo chính sách hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa.

Do xã Cẩm Bình không thực hiện được nên huyện Cẩm Thủy thực hiện việc chuyển nguồn và bổ sung cho xã Cẩm Quý năm 2022. Quá trình thực hiện, khi chính sách hỗ trợ thay đổi, công tác tham mưu thiếu sâu sát nên khi phát hiện ra sự việc, UBND huyện đã chủ động ban hành quyết định thu hồi nguồn về ngân sách. Hiện, UBND huyện Cẩm Thủy đang chờ thông báo của sở Tài chính Thanh Hóa để nộp về ngân sách tỉnh.

Nước suối đổi màu xanh rêu khiến cá lăn ra chết, trại lợn có vô can?

Thứ 5, 15/06/2023 | 10:34
Từ đập Trà Bối, dòng nước xanh rêu, bốc mùi hôi thối chảy theo suối về hạ du 4-5km. Nước chảy tới đâu môi trường bị ô nhiễm tới đó, cá lăn ra chết.

Không đủ điều kiện vẫn được hỗ trợ 3,5 tỷ để làm đường vào trại lợn

Thứ 3, 13/06/2023 | 14:00
Không đảm bảo tiêu chỉ theo quy định, Chủ tịch huyện Cẩm Thủy vẫn ký quyết định hỗ trợ 3,5 tỷ hỗ trợ làm đường vào trại lợn

Thanh Hóa: Xẻ núi, xiên rừng phòng hộ mở đường vào trại lợn trái phép

Thứ 2, 12/06/2023 | 14:00
Dù quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã hết hạn, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chính quyền xã vẫn cho xẻ núi, xiên rừng phòng hộ, mở đường vào trại lợn
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.