Hà Nội: Xuất hiện cách bán hàng độc đáo ở chợ Hàng Bè

Hà Nội: Xuất hiện cách bán hàng độc đáo ở chợ Hàng Bè

Thứ 2, 16/08/2021 | 12:21
0
Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), người mua thay vì phải đi vào chợ để mua hàng, chỉ cần đọc các tấm biển quảng cáo ở hàng rào rồi gọi điện người bán sẽ mang ra tận nơi.

Ngày 16/8, Vietnamnet đưa tin, để ứng phó với tình hình dịch bệnh, phường Hàng Bạc đã cho lập hai chốt cứng và một chốt mềm khu vực chợ Hàng Bè, để đảm bảo giãn cách. Các chốt này chỉ cho người dân sống ở phường Hàng Bạc vào chợ mua thực phẩm.

Theo đó, ngày 15/8, chợ Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), bắt đầu thực hiện quy định mới về việc đi chợ. Các hộ dân sinh sống tại phường được phát phiếu đi chợ đến hết ngày 23/8 bằng việc phân chia ngày chẵn, lẻ cùng thời gian cụ thể.

Dân sinh - Hà Nội: Xuất hiện cách bán hàng độc đáo ở chợ Hàng Bè

Hàng trăm tiểu thương chợ Hàng Bè in, viết các tấm biển quảng cáo với đủ kích cỡ, màu sắc, chất liệu rồi treo trên rào chắn để khách gọi điện mua hàng. (Ảnh: Vietnamnet).

Ngoài việc phát phiếu đi chợ, tại các chốt kiểm soát, phường Hàng Bạc và tiểu thương còn nghĩ ra cách treo biển "quảng cáo" với tên cửa hàng, số điện thoại và mặt hàng có thể đặt hàng trước .

Phường yêu cầu các cửa hàng kinh doanh thiết lập mã QR để thanh toán và công khai số điện thoại, tên cửa hàng, mặt hàng kinh doanh tại khu vực tấm chắn, khu vực trước cổng chợ để người dân đặt hàng trước qua điện thoại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Ngay khi rào chắn được dựng lên, các hộ kinh doanh trong chợ đã treo những "biển quảng cáo" kèm theo số điện thoại tại các hàng rào, barie để người dân có thể liên hệ mua hàng.

Theo Zing, việc mua bán rất đơn giản, khách chỉ cần nhìn biển hiệu, gọi điện thông báo số lượng và loại hàng hóa mình cần mua. Chỉ sau 3 phút đã có người tới giao. Thậm chí để tăng tốc độ giao hàng, không để khách chờ lâu, các tiểu thương còn huy động người nhà làm nhiệm vụ vận chuyển bằng xe đạp điện.

Dân sinh - Hà Nội: Xuất hiện cách bán hàng độc đáo ở chợ Hàng Bè (Hình 2).

Việc thanh toán cũng không nhất thiết phải trao đổi qua tiền mặt, thay vào đó người mua có thể chuyển khoản bằng vài thao tác trên điện thoại. (Ảnh: Dân trí).

Ngoài ra, theo Dân trí, tại khu vực cửa ra vào chợ tại phố Hàng Bè, lực lượng chức năng đã bố trí sẵn 1 máy đo thân nhiệt tự động trước lối ra vào, tất cả mọi người muốn vào trong sẽ được máy kiểm tra để tránh các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào khu vực chợ. Người vào bên trong với sự giám sát của lực lượng chức năng, tại đây mọi người sẽ được yêu cầu xuất trình phiếu vào chợ theo đúng khu vực đã được ghi trên phiếu, các trường hợp từ nơi khác sẽ không được phép vào bên trong và phải ra về.

Dân sinh - Hà Nội: Xuất hiện cách bán hàng độc đáo ở chợ Hàng Bè (Hình 3).

Người mua và bán trao đổi qua hàng rào. (Ảnh: Vietnamnet).

Phía bên trong chợ, các hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, các tiểu thương đa phần đã tạo các tấm chắn nilon quanh quầy hàng. Tuy nhiên, theo báo Tri thức và Cuộc sống, tại lối chắn trên ngõ Cầu Gỗ, lượng người mua hàng còn đông hơn bên trong chợ. Chị Đỗ Hằng - sinh sống tại phố Hàng Thùng cho biết, khách mua hàng và người bán hàng đều đã quen biết nhau nên chỉ cần gọi điện thông báo số lượng là sẽ nhận được hàng ưng ý. Việc mua bán qua rào chắn cũng diễn ra rất nhanh chóng do không phải lựa chọn hàng hoá.

Dân sinh - Hà Nội: Xuất hiện cách bán hàng độc đáo ở chợ Hàng Bè (Hình 4).

Lối vào chợ Hàng Bè hướng từ đầu ngõ phố Cầu Gỗ. (Ảnh: Vietnamnet).

Chợ Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn luôn là một địa điểm tin tưởng của người dân phố cổ trong việc mua sắm thực phẩm, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh tại TP Hà Nội chưa hoàn toàn được kiểm soát, mọi người cần nâng cao tinh thần phòng dịch, tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế ra đường khi không có việc thực sự cần thiết.

Quốc Tiệp (t/h)

 

Sáng 16/8: Hà Nội thêm 20 ca mắc mới Covid-19

Thứ 2, 16/08/2021 | 08:52
CDC Hà Nội thông tin từ 18h ngày 15/8 đến 6h ngày 16/8, Thủ đô ghi nhận 20 ca mắc mới, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly.

Hà Nội rà soát người dân có nhu cầu về quê và quay trở lại thành phố

Chủ nhật, 15/08/2021 | 16:45
Nhằm giúp đỡ người dân đạt được nguyện vọng chính đáng là về quê hay đón người thân trở lại Hà Nội, Công an Hà Nội đang tiến hành rà soát người dân có nhu cầu.

Hà Nội hỗ trợ chi phí hoả táng đối với người tử vong do Covid-19

Chủ nhật, 15/08/2021 | 10:35
Thành phố sẽ hỗ trợ chi phí hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 và hỗ trợ tiền nước sạch trong 4 tháng cuối năm cho 3 nhóm đối tượng.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...