Xúc động hình ảnh thầy, cô giáo cõng học sinh băng rừng đến trường

Xúc động hình ảnh thầy, cô giáo cõng học sinh băng rừng đến trường

Hồ Hải Nam
Chủ nhật, 19/11/2017 | 13:30
0
Để các em không bỏ học giữa chừng, hằng ngày các thầy, cô giáo phải trèo đèo, lội suối vào tận làng vận động học sinh đến trường.

Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Krong, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai là một trong những điểm trường thuộc diện khó khăn nhất huyện Kbang. Nơi đây, bao thế hệ học sinh vẫn băng rừng đến trường trên những đôi chân trần rướm máu.

Giữa đại ngàn heo hút quanh năm cái đói, cái nghèo mãi bủa vây, nhiều em học sinh phải đến trường khi cái bụng rỗng tếch. Đó là lý do vì sao mà các em không mấy mặn mà với con chữ...

Giáo dục - Xúc động hình ảnh thầy, cô giáo cõng học sinh băng rừng đến trường

Những đoạn đường dốc cao, thầy cô phải cõng các em học sinh trên lưng đến trường.

Thế nhưng, với sự nhiệt huyết, các thầy, cô giáo nơi đây đã không quản ngại khó khăn trèo đèo, lội suối vào tận làng truyền lửa và làm người bạn đồng hành cùng các em trên hành trình chinh phục con chữ.

Giáo dục - Xúc động hình ảnh thầy, cô giáo cõng học sinh băng rừng đến trường (Hình 2).

Thầy, cô giáo vào tận làng đồng hành cùng các em đến trường.

Để học trò của mình không chùn bước trước khó khăn, gián đoạn việc học hành, hằng ngày, đồng hồ mới điểm 5h, các thầy, cô giáo lại lặng lẽ băng rừng vào tận làng, vào từng nhà để vận động các em. Nhờ vậy, tỉ lệ duy trì sĩ số của trường lên đến gần 90%.

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu trưởng trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Krong, lo lắng: "Khi vận động được các em đến trường, các thầy, cô lại thêm nỗi lo về chi phí sinh hoạt ăn ở cho các em. Điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất nên nhà trường phải nhường cả phòng hội đồng cho các em học. Ngoài ra, trước cái rét của đại ngàn Tây Nguyên, các em học sinh vẫn phải đi chân trần và mang những chiếc áo rách nát để đến lớp học".

Giáo dục - Xúc động hình ảnh thầy, cô giáo cõng học sinh băng rừng đến trường (Hình 3).

Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Krong.

Thầy Thuấn trăn trở: "Trường đóng trên địa bàn khó khăn, đa phần học sinh nơi đây là con em dân tộc thiểu số, cuộc sống rất vất vả. Việc duy trì sĩ số, không để học sinh bỏ học giữa chừng là một vấn đề rất gian nan. Để làm được điều này, nhà trường phải thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm tạo sự khích lệ thu hút học sinh. Tuy nhiên, điều kiện trường hiện đang có hạn, mong sao các nhà hảo tâm chung tay với nhà trường, tạo môi trường học tập, vui chơi, tạo sự hứng thú cho các em gắn bó với nhà trường và không còn tình trạng bỏ học giữa chừng".

Việt Hưng Phát chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thứ 6, 17/11/2017 | 19:22
Việt Hưng Phát là thương hiệu uy tín và khá quen thuộc đối với khách hàng trong lĩnh vực bất động sản.

Thơ hay 20/11 tri ân thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ 5, 05/11/2015 | 09:08
Thơ hay 20/11 luôn là món quà tri ân rất ý nghĩa dành tặng cho tất cả thầy cô luôn hết lòng, tận tụy vì những thế hệ tương lai của đất nước.

Giáo viên vùng cao chưa bao giờ biết đến thưởng Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
(nguoiduatin.vn) Năm hết Tết đến, trong khi các ngành, các cấp bàn tán xôn xao chuyện thưởng Tết thì giáo viên vùng cao tại tỉnh Sơn La lại chưa bao giờ biết đến khái niệm này.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...