Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất

Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thứ 2, 21/10/2019 | 15:23
1
Vào 13h30 ngày 21/10, Lãnh đạo trường đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) và các thế hệ sinh viên đã tổ chức lễ tưởng nhớ Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An, người lãnh đạo, người đồng nghiệp, người thầy tận tâm.

Video: Lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An

Trường ĐH Mỏ địa chất xót xa tưởng nhớ thầy Lê Hải An

Những ngày qua, tại ngôi trường Đại học Mỏ - Địa chất, nơi Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An nhiều năm công tác trên cương vị là giảng viên và quản lý bao trùm một nỗi buồn chẳng thể nào lấp nổi. Cán bộ, giảng viên và sinh viên vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của một cán bộ tận tụy và tâm huyết với giáo dục.

Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đúng 13h30, lãnh đạo Nhà trường, các giảng viên cùng hàng trăm sinh viên đã có mặt tại Hội trường lớn để cùng dự lễ tưởng niệm ông Lê Hải An - Thứ trưởng bộ GD&ĐT, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 2).

Khi những hình ảnh của PGS.TS Lê Hải An xuất hiện trên màn hình chiếu, chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt khi một người thầy, một vị Hiệu trưởng vô cùng đáng kính đã mãi mãi rời xa.

Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 3).

Ai cũng bật khóc khi nhìn lại những hình ảnh thời còn đương nhiệm tại ngôi trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 4).
Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 5).
Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 6).

Một người thầy, một người đồng nghiệp đột ngột qua đời, mọi việc diễn ra quá nhanh không ai có thể tin đó là sự thật.

Những năm công tác tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, trên nhiều cương vị, PGS.TS Lê Hải An đã để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển của nhà trường, là một người thầy luôn “Tất cả vì sinh viên”, một nhà lãnh đạo hết lòng vì công việc chung, một thầy Hiệu trưởng vô cùng đáng kính.

Ông Lê Hải An có 23 năm công tác tại trường đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội). Ông bắt đầu làm việc tại trường từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí rồi đến Phó Trưởng Bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Từ tháng 3/2014 - 11/2018 ông giữ chức Hiệu trưởng Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ GD&ĐT. Tháng 2/2019, ông giữ chức bí thư Đảng ủy bộ GD&ĐT. Tính đến ngày mất (17/10), ông có 348 ngày trên cương vị này. Sự ra đi đột ngột của vị thứ trưởng ở tuổi 48, vừa đảm nhiệm công việc chưa được 1 năm khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều bất ngờ, thương tiếc.

Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 7).
Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 8).
Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 9).

Sự ra đi đột ngột của vị thứ trưởng ở tuổi 48, vừa đảm nhiệm công việc chưa được 1 năm khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều bất ngờ, thương tiếc.

Lễ viếng thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) vào hồi 12h05 ngày 21/10. Lễ hỏa táng vào hồi 17h05 cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), tỉnh Phú Thọ. Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm trưởng Ban tổ chức tang lễ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Mỏ - Chất) cho hay: “Hôm nay (21/10) nhiều cán bộ giảng viên đã tổ chức xuống viếng tại nhà tang lễ, nhà trường cũng tổ chức lễ tưởng nhớ thầy An để thế hệ những người đi trước, sinh viên bày tỏ niềm tiếc thương đối với người thầy đáng kính”.

Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 10).
Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 11).

Tại hội trường lớn, những dòng tin tức về lễ viếng của người thầy đáng kính luôn được mọi người cập nhật.

Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 12).
Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 13).
Giáo dục - Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hình 14).

Cả hội trường đứng dậy làm lễ tưởng niệm tiễn đưa người thầy đáng kính PGS.TS Lê Hải An.

Video: Chia sẻ của giáo viên nhà trường

Thầy Lê Hải An là một vị thủ lĩnh của thầy và trò đường ĐH Mỏ - Địa chất

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, thầy Nguyễn Việt Hà - Trưởng phòng Quan hệ công chúng (ĐH Mỏ - Địa chất) cho hay: “Thầy An chiếm một vai trò rất lớn trong tim của chúng tôi, thầy mãi mãi là vị thủ lĩnh của trường ĐH Mỏ - Địa chất. Sự ra đi của thầy là mất mát vô cùng lớn đối với Nhà trường cũng như sinh viên của trường…”

Đúng 14h30, lễ tưởng niệm PGS.TS Lê Hải An kết thúc. Trong đoạn clip chiếu về người thầy đáng kính này tại Hội trường có nói: “Anh vẫn nói, trường Đại học Mỏ - Địa chất mãi ở trong tôi. Giờ đây, hình ảnh của thầy giáo Lê Hải An sẽ luôn mãi ở trong tim của chúng tôi. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019, vĩnh biệt thầy giáo Lê Hải An của trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Trường cũ tổ chức lễ tưởng niệm cố Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An

Thứ 7, 19/10/2019 | 12:43
Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với PGS.TS Lê Hải An, trường đại học Mỏ - Địa chất tổ chức lễ tưởng nhớ vị nguyên Hiệu trưởng từ 13h30-14h30 ngày 21/10/2019 tại hội trường 300.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tử vong tại cơ quan

Thứ 5, 17/10/2019 | 08:51
Sáng 17/10/2019, nguồn tin của báo Người Đưa Tin xác nhận, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An đã tử vong do ngã từ tầng 8 tại cơ quan.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...